10 thành phố “mê hồn” của Nga bạn có thể tới dịp năm mới 2016

2016-01-02 12:53:57 0 Bình luận
10 thành phố “mê hồn” của Nga là lựa chọn tuyệt vời cho những du khách muốn đi du lịch châu Âu trong dịp đón chào năm mới 2016.

Nga có hơn 1.000 thành phố. Vào đêm giao thừa, tất cả các thành phố trong cả nước đều đánh chuông chào mừng năm mới. Đặc biệt trong dịp này, có những nơi trở nên lung linh, ảo diệu hơn khiến nhiều khách du lịch lựa chọn làm địa điểm chào năm mới 2016.

Kazan

Kazan là thành phố thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan, Nga. Cư dân của Kazan chào đón các vị khách mới rất nồng nhiệt. Kazan có những thánh đường Hồi giáo, nhà thờ đẹp, điện Kremlin, bảo tàng, công viên nước, khu nghỉ mát trượt tuyết và nhiều địa điểm thú vị nữa. Đến đây, bạn đừng quên thử những món ăn nổi tiếng của Tatarstan.

Saint – Petersburg

Nếu bạn vẫn chưa 1 lần tới thăm thủ đô phương Bắc của Nga, chưa được ngắm nhìn cung điện mùa đông của Hoàng gia Nga, thì ngày lễ năm mới là một dịp rất tốt để bạn tới thăm. Nhà thờ Kazan hùng vĩ, đảo Vasilievsky và Nhà sách Dom Knigi với kiến trúc Art Nouveau độc đáo đang chờ đón bạn.

Veliky Ustyug

 
 

 

Veliky Ustyug là quê hương của ông già Noel, là một trong những thành phố lâu đời nhất ở miền Bắc nước Nga. Tại đây, các nhà thờ và tu viện tráng lệ, các ngôi nhà của thương gia thế kỷ XIX được bảo tồn nguyên vẹn. Đến Veliky Ustyug, bạn nhất định phải tới thăm nhà thờ thánh Nicholas, nhà thờ Đức mẹ làm bằng đá, nhà thờ Các bà vợ thần thánh hay nhà thờ thánh Simeon và các thánh khác.

Moscow 

Sự kiện chào năm mới trên Quảng trường Đỏ - là một trong những sự kiện nổi bật nhất của Moscow. Mỗi năm, vào dịp năm mới, hàng ngàn người kéo về đây để xem màn pháo hoa lớn nhất cả nước.

Smolensk

Những ngày đầu tiên của năm mới cũng là cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng bức tường thành Smolensk – pháo đài bằng đá và Tòa giáo đường Uspensky lộng lẫy của Smolensk. Ngoài ra, trong vùng lân cận Smolensk có rất nhiều thánh đường và di tích văn hóa cổ, như khu bất động sản của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka.

Kostroma 

Ở đây bạn có thể gặp Công chúa Tuyết - cháu gái của Ông già Tuyết và thăm quan Lâu đài gỗ (Fairy Land), nơi Công chúa Tuyết sinh sống. Ngoài ra, bạn nhất định phải thưởng thức vẻ đẹp lấp lánh của những mái vòm bằng vàng của tu viện Ipatievsky và Nhà thờ Phục sinh Grove.

Sochi 

Tại đây, bạn sẽ được ghé thăm quần thể sân vận động, nơi từng diễn ra các cuộc thi đấu của Olimpic Sochi, bể cá biển nổi tiếng, vườn ươm lớn nhất nước hoặc thư giãn bằng cách trượt tuyết, hay đi dạo dọc bờ sông.

Vladimir

Không khí trong lành, sương mai buổi sớm và khung cảnh tuyết phủ trắng xóa – còn gì tuyệt vời hơn nữa. Thành phố Vladimir vào năm mới rất náo nhiệt. Ở đây bạn có thể thư giãn và ngắm nhìn các tu viện, nhà thờ cổ kính của Nga.

Kaliningrad

Kaliningrad nằm ở cực Tây của Nga, nhưng lại không nối với Nga về đất liền, là thành phố mang phong cách Châu Âu rõ rệt. Bạn có thể đi dạo trên những con phố trải sỏi ấm cúng hay ghé thăm chợ Giáng sinh đầy màu sắc ở nơi này.

Veliky Novgorod

Veliky Novgorod là một trong những nơi đẹp nhất cho những ai muốn trải nghiệm không khí mùa đông tuyệt vời của Nga. Kremli của Novgorod, theo truyền thống được gọi là Detinets, có cung điện cổ nhất tại Nga (gọi là Phòng Facet, 1433), tháp chuông cùng tháp đồng hồ cổ nhất tại Nga. Tại đây, bạn còn được ngắm nhìn tượng đài “Thiên niên kỷ nước Nga” (bằng đồng thau có hình quả chuông) và tham quan Bảo tàng Kiến trúc gỗ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...