1237 là gì..? Những nội dung cơ bản về Đề án và Ban Chỉ đạo

2018-07-07 16:15:48 0 Bình luận
HOANHAP.VN - HỎI: Cháu là N.V.A học sinh lớp 10 Trường PTTH số 1 Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có ông nội là thương binh tham gia Cách mạng trước năm 1975. Ông cháu hiện đang tham gia Ban chỉ đạo 1237 của địa phương. Vâỵ cháu muốn Tòa soạn giải thích Ban chỉ đạo 1237 ra đời để làm nhiệm vụ gì..?

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung dự lễ an táng quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào


ĐÁP: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng và tôn tạo các công trình tưởng niệm, luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nghĩa cử tốt đẹp này thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay, số hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được vẫn còn nhiều, những thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít dần. Tỷ lệ hài cốt liệt sĩ đã quy tập chưa xác định được họ tên, quê quán còn cao.

Việc đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác này còn hạn chế, v.v. Từ những yêu cầu trên, ngày 27/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây gọi là Đề án 1237); đồng thời, ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1753/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để thực hiện Quyết định 1237 (gọi là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237).

Theo QĐ số 1237, về mặt tổ chức thì Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Chỉ đạo 1237 ở các quân khu do một Phó Chính ủy hoặc Phó Tư lệnh quân khu làm Trưởng ban; Còn Ban Chỉ đạo 1237 ở địa phương do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Theo QĐ số 1753, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

4. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

5. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mục tiêu của Đề án 1237 mà Thủ tướng Chính phủ quy định trong QĐ số 1237 là:

“1. Đến năm 2015: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ.

2. Đến năm 2020: Tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin.

3. Từ năm 2021 trở đi: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại.”.
​​​​​​​​










Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...