20 bệnh nhi được tìm lại nụ cười miễn phí

2016-09-12 09:34:56 0 Bình luận
Chương trình phẫu thuật “Tìm lại nụ cười cho em” tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 20 em nhỏ bị dị tật bẩm sinh môi, hàm ếch, diễn ra vào ngày 11/9, tại Hà Nội.

Các bé được gia đình đưa đến khám sàng lọc để làm phẫu thuật.

Đây là hoạt động thiện nguyện được thực hiện hàng tuần do Bệnh viện đa khoa An Việt phối hợp với các tổ chức quốc tế và phi chính phủ tại Việt Nam.

Trong đợt phẫu thuật miễn phí này, có 20 cháu nhỏ từ các tỉnh thành phía được đưa đến Bệnh viện An Việt để tiến hành khám, sàng lọc và làm các xét nghiệm cần thiết chuẩn bị cho đợt phẫu thuật.

Các em nhỏ không chỉ được bệnh viện tài trợ miễn phí 100% chi phí phẫu thuật trị giá từ 15 - 20 triệu đồng/ca mà còn được phía bệnh viện hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở trong suốt quá trình phẫu thuật và điều trị tại viện.

Bệnh viện cũng sẽ tổ chức khám và phẫu thuật lại cho những trường hợp cần phải phẫu thuật nhiều lần tới khi các em có thể tự tin hòa nhập được với cộng đồng.

Chương trình "Tìm lại nụ cười cho em" thực hiện từ tháng 4/2016 đến nay đã tiến hành phẫu thuật miễn phí để mang lại tiếng cười cho gần 120 trẻ em.

Sứt môi, hở hàm ếch là dị tật bẩm sinh vùng mặt, làm biến dạng khuôn mặt của trẻ. Tại Việt Nam, ước tính cứ 700 trẻ sinh ra có một trường hợp bị khe hở môi, hàm ếch và dị tật hàm-mặt.

Những khiếm khuyết về thể chất không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Với dị tật này, các em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như suy hô hấp, suy dinh dưỡng, khó khăn trong việc ăn uống, phát âm… Đó là nguyên nhân chính khiến các em gặp thiệt thòi trong cuộc sống cũng như thiếu đi những kỹ năng xã hội cần thiết để sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày, làm việc và kết hôn.

Tiêu chí để các em nhỏ được tiến hành phẫu là nằm trong độ tuổi từ 6 tháng trở lên, không bị mắc các bệnh nhiễm trùng. Đối với trẻ nhỏ mắc khe hở môi, độ tuổi phẫu thuật sẽ từ 6 tháng tuổi trở lên cùng chỉ tiêu cân nặng 6kg. Đối với các bé mắc khe hở vòm miệng độ tuổi phẫu thuật từ 18 tháng trở lên cùng cân nặng tiêu chuẩn là 10kg.

Bác sĩ Phạm Văn Ái – Bác sĩ phẫu thuật cho các cháu, cho biết nguyên nhân của khe hở trên môi và vòm miệng đến nay vẫn chưa rõ, người ta cho rằng yếu tố môi trường nhiều hơn.

Bác sĩ Ái cho biết một số trường hợp do di truyền, có nhiều gia đình sinh được 3 người con thì cả 3 người cùng bị sứt môi hở hàm ếch. Có những cháu siêu âm nhìn sứt rất ít nhưng khi sinh ra lại bị nứt toác, không thể ăn được.

Khi thai nhi có dấu hiệu khe hở vòm miệng, gia đình cần tìm đến các bác sĩ để được tư vấn cách chăm sóc trẻ để trẻ có thể ăn được, duy trì sự sống đến khi trẻ trên 3 tháng sẽ tiến hành phẫu thuật. Có cháu bé chỉ phẫu thuật 1 lần nhưng có những bé phẫu thuật tới 4, 5 lần.

Bác sĩ Ái cho biết các chương trình thiện nguyện này sẽ giúp các cháu giảm được rất nhiều chi phí.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...