23 năm - Một chặng đường

2016-06-07 14:41:08 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Cơ sở sản xuất Nhân Đạo N.M Cam Ranh trú đóng tại 141 Phan chu Trinh (nối dài), Phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1992, trực thuộc Hội người mù Thành phố Cam Ranh, hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Là một cơ sở sản xuất dành riêng cho người khuyết tật hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất, cung cấp các loại chổi và dịch vụ xoa bóp phục hồi sức khỏe.
Năm 1992, xuất phát từ nguyện vọng và nhu cầu việc làm của người mù tại địa phương, Cơ sở sản xuất được thành lập. Trong những năm tháng đầu mới thành lập, Cơ sở đã gặp rất nhiều khó khăn về vật chất, kinh phí ban đầu hầu như không có gì đáng kể, đặc biệt là nguồn vốn phục vụ cho sản xuất phải tự lo liệu, phải dành dụm, chắt chiu từng chút một. Nhưng nhờ ý chí và tinh thần khắc phục khó khăn của các thành viên trong Cơ sở đến nay, tình hình hoạt động của đơn vị đã tạm ổn định - Ông Phạm Xuân Tương, Chủ nhiệm Cơ sở cho biết.


Ảnh minh họa
Qua quá trình hoạt động, phấn đấu không ngừng, đến nay, Cơ sở đã thu hút và bảo đảm việc làm thường xuyên cho từ 20 đến 25 lao động, trong đó tỷ lệ lao động là người khuyết tật chiếm trên 80%. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10% đến 15%/năm, doanh thu ước đạt khoảng 700 triệu đồng/năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối vối Nhà Nước. Cơ sở luôn chú trọng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, giá cả hơp lý được thị trường chấp nhận. Tính chất ngành nghề và lao động là người mù cho nên rất hạn chế trong việc sử dụng máy móc hỗ trợ sản xuất, chủ yếu là lao động thủ công, năng suất lao động còn thấp, dù có nhiều cố gắng nhưng thu nhập bình quân chỉ mới đạt 1 triệu đồng/người/tháng. Là người đứng đầu Cơ sở nên ông Tương rất trăn trở vấn đề.

Trao đổi với phóng viên, ông Tương bày tỏ quan điểm: Trong tình hình kinh tế khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng lao động là người khuyết tật và chủ yếu duy trì sản xuất để giải quyết nhu cầu việc làm, cải thiện cuộc sống cho đối tượng này. Đây chính là những “doanh nghiệp xã hội” thực sự, hoạt đông vì hiệu quả xã hội là quan trọng, có được lợi nhuận là điều rất khó khăn. Cho nên chúng tôi kiến nghị với Nhà Nước và ngành thuế xem xét cho miễn giảm thêm các loại thuế khác. Đặc biệt nên miễn giảm thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ, sử dụng nhiều lao động thủ công là người khuyết tật sản xuất hàng tiêu dùng, giúp hạ giá thành sản phẩm. Đây cũng chính là cách hỗ trợ hiệu quả cho người khuyết tật tiêu thụ được sản phẩm làm ra. 

Năm mới đến, Lãnh đạo Cơ sở Nhân đạo N.M Cam Ranh đặt ra những mục tiêu phấn đấu trong năm tới sẽ đạt được những kết quả tốt hơn, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào vấn đề an sinh xã hội của địa phương. Với bề dày 23 năm xây dựng - phát triển và người đứng đầu Cơ sở có kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo chúng ta tin tưởng vào hướng đi đúng đắn và kết quả khả quan trong năm 2016.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29
Đang tải...