“Bão fair 2017” đưa học sinh, sinh viên đến gần hơn với ước mơ

2017-07-31 14:21:45 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 30/7, tại Cung Xuân (Số 1 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Câu lạc bộ Leaders of the Future (LOF) của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và câu lạc bộ Team CNN Leaders (TCN) của Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ đã tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Hội chợ “Bão fair” là hoạt động chính của chương trình với sứ mệnh giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội trải nghiệm các nghề nghiệp khác nhau và theo đuổi ước mơ, chương trình đã thu hút đông đảo bạn trẻ trên khắp địa bàn Hà Nội tham gia và trải nghiệm những ngành nghề đa dạng.

Tiếp nối thành công của 4 mùa trước “Bão 2017’ đã trở lại với chủ đề “Afflatus - Nguồn cảm hứng”, “Bão 2017” như một làn gió mới đem tới sự hấp dẫn và thú vị với các nghề nghiệp “hot” hiện nay mang đến cho các bạn trẻ những trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Các bạn trẻ rất háo hức tham gia chương trình dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ từ Ban tổ chức và các bạn Cộng tác viên. Mỗi gian hàng lại có sự hướng dẫn tận tình từ các chuyên gia, tại đây các bạn có cái nhìn rõ nhất về nghề đó cũng như được trải nghiệm cùng với nghề nghiệp đó.


Logo của chương trình “Bão 2017”


Như mọi năm, Bão thiết kế những booth nghề, nơi giúp đỡ người tham gia tìm được điểm mạnh, điểm yếu ở mình để theo đuổi nghề thích hợp. Tại đây, người tham gia được trải nghiệm với các công việc, khám phá giới hạn của bản thân để cải thiện mình, tiến gần hơn với công việc mơ ước.

Anh Nguyễn Đức Thuận – Hướng dẫn viên du lịch chia sẻ: Chương trình do Thành đoàn Hà Nội kết hợp với Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, tôi từng là học sinh tại Chuyên Ngoại Ngữ nên các thầy cô đã nhờ tôi tham gia chương trình này như một chuyên gia về ngành hướng dẫn viên du lịch và năm nay là lần đầu tiên tôi có cơ hội được thử sức. Anh cũng cho biết: Trong buổi hôm nay, có khá nhiều nhóm bạn đến để hỏi cũng như tìm hiểu thêm về ngành, trong số đó cũng có những thành viên rất đam mê hoặc rất muốn theo đuổi về nghề hướng dẫn viên, các bạn ý cũng tìm hiểu rất kỹ trước khi có mặt ở đây ngày hôm nay. Trong đó vẫn có những bạn còn lơ mơ và chưa định hướng được trong tương lai sẽ làm gì, sẽ trở thành những người như thế nào. Tôi thấy đại đa số các bạn trẻ đến với chương trình này vẫn còn khá tò mò về định hướng nghề nghiệp của mình, chưa tìm thấy lối đi chính xác cho bản thân. Và chương trình đã giúp cho các bạn rất nhiều trong định hướng nghề nghiệp tương lai.


Anh Nguyễn Đức Thuận chia sẻ thông tin nghề nghiệp cho học sinh quan tâm tới nghề hướng dẫn viên


Bên cạnh đó, các bạn học sinh và phụ huynh cũng đánh giá rất cao về chương trình này. Bạn Đinh Hải Yến (học sinh Trường Chuyên ngữ) cho biết: Em tham gia chương trình đã 3 năm rồi nhưng năm nay em thấy có rất nhiều nghề nghiệp mới mà mọi năm chưa hề có như: Producer, stylist.. là những nghề nghiệp rất mới lạ. Mỗi lần tham gia như thế này lại được trải nghiệm thêm, giúp em một phần tìm hiểu thêm xem mình có thực sự hợp với nghề mà mình yêu thích không, em thấy chương trình khá là hay và ý nghĩa, các bạn học sinh nên tham gia để có thêm kinh nghiệm cho việc chọn nghề tương lai.

Chị Nguyễn Thị Thanh Dung (Hà Nội) đã biết tới thông tin của chương trình từ trên mạng và chị đã đưa hai bé nhà mình tới trải nghiệm. Chị đánh giá đây là chương trình bổ ích vì chị cho rằng: Hiện nay ở Việt Nam mọi người chưa quan tâm lắm tới việc định hướng nghề nghiệp, với riêng cá nhân chị thì chị thấy nó rất là quan trọng và đặc biệt khi các bạn bước vào cấp hai chứ còn đợi đến cấp ba thì e rằng đã lớn quá rồi, vì thế chị cho hai bé nhà chị đi và trải nghiệm. Hiện tại đến đây các bạn ý sẽ tìm hiểu xem là nghề này nó là cái gì? Để trong đầu các bạn có định hướng chứ còn ví dụ như cứ bảo là làm giáo viên thì dễ hình dung còn bảo là chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng thì nó là cái gì thì nó còn rất là mù mờ, nên cho các bạn đến đây để hình dung ra nghề nghiệp đó và nếu như các bạn ý được đi nhiều lần thì có thể trong tương lai các bạn có thể nhận ra “À con thích làm nghề này, con thích làm nghề kia” thì ít nhất bạn ý có sự định hướng, niềm đam mê thì bạn ấy sẽ tìm cách theo nghề đó. Còn nếu như bây giờ, có rất nhiều bạn học sinh cấp 3 chị hỏi “Con định thi trường nào, thi để làm gì?” lại trả lời “Con không biết”, chính điều đó dẫn đến việc nhầm nghề hoặc là đào tạo ra nhưng lại đi làm trái nghề, rất là lãng phí.

Như vậy, “Bão 2017” tiếp tục cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến bổ ích về các ngành nghề, giúp các bạn tiến gần hơn với ước mơ.


Các bậc phụ huynh cũng đưa con em tới tham gia chương trình

 


Các bạn học sinh đăng kí tham gia tư vấn

Cộng tác viên đang hướng dẫn cho các bạn học sinh về hoạt động của hội chợ









Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...