Bao giờ CCB Nguyễn Văn Kỳ được hưởng chế độ thương binh..?

2018-09-11 15:41:22 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập (sau đây gọi tắt là Tạp chí) có nhận được hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1959, ngụ tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ gửi tới Tòa soạn


Hồ sơ gồm có: 1) Sổ thương binh xây dựng tổ quốc Trung đoàn 64; 2) Sổ Thương binh BB, Giám định năm 1980; 3) CV số 39/SĐ-CS ngày 4/4/2016 của sư đoàn 320, quân đoàn 3 gửi Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Văn Kỳ về việc xác nhận quân nhân bị thương chưa được hưởng chế độ tại đơn vị; 4) Đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật của ông Nguyễn Văn Kỳ ngày 29/5/2016; 5) Đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ ngày 02/9/2017 gửi Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị và ông trưởng phòng thương binh liệt sĩ và người có công về vấn đề trợ cấp thương tật; 6) CV số 3105/CS-TBLS ngày 21/9/2017 của Cục chính sách, Tổng Cục chính trị gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định về việc giải quyết truy lĩnh trợ cấp đối với ông Nguyễn Văn Kỳ; 7) CV số 1117/CS-TBLS ngày 09/4/2018 của Cục chính sách, Tổng Cục chính trị gửi Cục chính trị, Quân khu 3 về việc xem xét, giải quyết đề nghị truy lĩnh trợ cấp đối với ông Nguyễn Văn Kỳ; 8) Đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ ngày 30/6/2018 gửi Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng về vấn đề trợ cấp thương tật; 9) Đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ ngày 22/8/2018 gửi Cục trưởng Cục chính sách, Tổng cục Chính trị và ông trưởng phòng thương binh liệt sĩ và người có công về vấn đề trợ cấp thương tật.

 
Theo đơn, ông Kỳ thuật lại quá trình từ ngày nhập ngũ, tham gia huấn luyện, chiến đấu ở chiến trường, bị thương, đi nằm điều trị, khám thương tật, về phục viên tại quê hương… Rồi đến hành trình đi làm chế độ thương binh. Song đến nay ông Kỳ vẫn không thể thụ hưởng được chế độ thương binh như Pháp lệnh Ưu đãi người có công mà Nhà nước quy định. 

Trong đơn ông Kỳ viết: “Tháng 12/1979 tôi được sư đoàn gọi giám định thương tật và được xác định tỷ lệ thương tật 31%: 

- Một vết chột ngoài cẳng chân trái (còn mảnh kim khí).

- Một vết chột má trái xuyên xuống cổ phải gãy bảy răng hàm tổn thương má trái.

Ngày 30/8/1983 tôi nhận quyết định phục viên về địa phương, đồng chí trợ lý chính sách trung đoàn 64 có nói với tôi: “Đồng chí cứ về đi rồi chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận thương binh bằng đường công văn về sau”…

Từ khi tôi trở về địa phương đến nay đã 34 năm nhưng tôi chưa hề nhận được bất cứ công văn nào trả chế độ thương binh cho tôi. Tôi đã chờ đợi và vô cùng thất vọng về sự đối xử và việc thực hiện lời hứa của các đồng chí trong ban chính sách trung đoàn 64! 

Tháng 12/2015 qua thông điệp thủ trưởng đơn vị của vợ tôi, vì vợ tôi là quân nhân thuộc sư đoàn quân y - sư đoàn 320 - quân đoàn 3 cũng đã ra quân. Tôi quyết định bỏ công việc đồng áng vào đơn vị ở Biển Hồ - Gia Lai gặp Ban Chính sách của sư đoàn 320. Qua kiểm tra sổ lưu trữ về bản thân tôi còn đầy đủ tài liệu. Chỉ huy sư đoàn đã làm thủ tục cho tôi bao gồm:

1. Bản sao sổ thương binh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - trung đoàn 64 do đại tá chính ủy sư đoàn ký.

2. Biên bản kiểm tra danh sách lưu trữ tại đơn vị về trường hợp bị thương của ông Nguyễn Văn Kỳ do Đại tá Chính ủy Nguyễn Như Thảo ký.

3. Giấy chứng nhận bị thương cho ông Nguyễn Văn Kỳ do Đại tá Nguyễn Như Thảo ký. 

4. Công văn của sư đoàn gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định về việc cung cấp danh sách quân nhân bị thương do Đại tá Chính ủy sư đoàn ký.

Tôi cầm bộ hồ sơ này về nộp cho huyện đội huyện Hải Hậu và huyện đội đã chuyển lên tỉnh Nam Định. Sau đó thiếu tá thuộc Ban Chính sách tỉnh Nam Định có nói với tôi là trong hồ sơ của tôi còn thiếu thông tư 202 và tôi phải vào đơn vị xin xác nhận của quân đoàn vào trích lục hồ sơ…

Tháng 8/2017 tôi lại vào quân đoàn để xin chữ ký theo như hướng dẫn của Ban Chính sách tỉnh Nam Định do ông Tứ đảm nhiệm. Vào đến sư đoàn tôi được ông Vĩnh - Phó Chủ nhiệm chính sách sư đoàn dẫn tôi lên ban chính sách quân đoàn. Sau khi xem xét hồ sơ của tôi ông Lâm bên quân đoàn nói là tôi không xác nhận trích lục này vì không có cơ sở và trong tủ lưu trữ không có hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ và ông Lâm nói là sư đoàn 320 giám định thương tật cho ông Kỳ như hồ sơ kể trên là đầy đủ”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 11/09/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 396/2018/CV-ĐTHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Văn Kỳ tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Nguyễn Văn Kỳ được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00
Đang tải...