Bao giờ công ty CP EU Thanh Lâm được ra khơi bám biển...?

2018-05-21 10:26:33 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn cầu cứu ký ngày 2/5/2018 (kèm theo hồ sơ) của ông Ngô Thanh Sơn, sinh năm 1978, nguyên là Bộ đội xuất ngũ (gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng), hiện đang thường trú tại xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Hồ sơ của ông Ngô Thanh Sơn gửi Tòa soạn
Tài liệu gửi kèm theo đơn gồm: 1) Giấy CNĐKKD của công ty CP EU Thanh Lâm do sở KHĐT Bình Thuận cấp ngày 8/7/2005; 2) CV số 2799 ngày 02/06/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận xác nhận Công ty cổ EU Thanh Lâm không nợ thuế; 3) CV số 2065 UBND-KTN ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận; 4) CV số 760 BTH-TH ngày 24/8/2016 của NHNN chi nhánh tỉnh Bình Thuận; 5) CV số 958 BTH-TH ngày 27/10/2016 của NHNN chi nhánh tỉnh Bình Thuận; 6) CV số 4037 UBND-KT ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý đưa công ty CP EU Thanh Lâm vào danh sách vay vốn theo nghị định 67; 7) CV số 1390 NHNo-BTH-KHDN ngày 8/9/2017 của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận trả lời về việc không cho Công ty vay vốn. 

Theo đơn ông Sơn thuật lại gia cảnh từ lúc về xuất ngũ, cùng gia đình thành lập Công ty Cổ phần EU Thanh Lâm (sau đây gọi tắt là Công ty), được Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận cấp Giấy CNĐKKD ngày 8/7/2005. 

Năm 2011, gia đình ông xin đóng mới một con tàu Dịch vụ hậu cần nghề cá và được Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận chấp thuận. Trong thời gian thi công đóng mới tàu, tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển Thủy sản, nên ngày 16/10/2014 Công ty đã làm đơn xin tham gia chương trình vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014NĐ-CP. Thế là sự rắc rối của Công ty bắt đầu xảy ra từ đây.

Trong đơn ông Sơn viết: “Mặc dù Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Nông Nghiệp PTNT tỉnh Bình Thuận và Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Đảo Phú Quý, Ban chỉ đạo 67 tỉnh Bình Thuận đã hết sức tạo điều kiện cho Công ty chúng tôi để được vay vốn theo Nghị định 67. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Ngân hàng Agribank tỉnh Bình Thuận hết lần này đến lần khác gây khó dễ, ép chúng tôi phải bán tàu để ngân hàng giới thiệu công ty môi giới, cho vay đóng con tàu mới dư ra để lấy tiền nhiều hơn… Hơn một năm qua, con tàu phải nằm chờ trên đất liền không thể đi vào hoạt động gây thiệt hại cho Công ty chúng tôi. Còn Ngân hàng Agribank Bình Thuận viện đủ lý do cố tình kéo dài, ra nhiều văn bản gây khó dễ, ép đưa Công ty tôi vào danh sách nợ xấu để không được vay vốn”.

Ông Sơn giãi bày: “Gia đình tôi có truyền thống đi biển ở huyện đảo Phú Quý, một huyện đảo có vị trí xa đất liền. Đời sống của chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn, hơn 5 đời gia đình tôi đều là ngư dân đảo Phú Quý. Từ khi có Nghị định 67, dân đảo Phú Quý chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc và biết ơn. Tuy nhiên, vì xa xôi đất liền nên chúng tôi chỉ có thể vay vốn của ngân hàng Agribank - ngân hàng duy nhất có trụ sở trên đảo. Vì lý do đó, trước những yêu sách của phía Ngân hàng, chúng tôi đã cố gắng đáp ứng một cách đầy đủ và nhanh nhất có thể. Vậy mà ngân hàng vẫn không thấy được mong muốn, sự cố gắng của gia đình tôi, liên tục gây sức ép bắt chúng tôi bán tàu. Hiện nay chúng tôi rất hoang mang lo lắng, lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn do chưa vay được vốn để đưa tàu đi vào hoạt động”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 21/05/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 340/2018/CV-ĐTHN chuyển đơn của ông Ngô Thanh Sơn đến Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Ngô Thanh Sơn được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...