Bảo vệ trên tàu hi sinh sẽ được xem xét là liệt sĩ

2018-07-02 09:09:44 0 Bình luận
Theo Nghị định 75 có hiệu lực từ 1/7, bảo vệ trên tàu sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ khi hi sinh.

Theo Nghị định 75, lực lượng bảo vệ trên tàu sẽ được xem xét công nhận là liệt sĩ nếu hi sinh - Ảnh Internet


Hôm nay (1/7), Luật Đường sắt 2017 và nhiều Nghị định, Thông tư mới về lĩnh vực đường sắt bắt đầu có hiệu lực. Trong đó có Nghị định 75/2018 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.

Theo Nghị định 75, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu được quy định cụ thể là: Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người thuê vận tải, hành khách đi tàu chấp hành quy định của pháp luật về ATGT đường sắt. Kiểm soát người lên xuống tàu, kiểm tra hành lý, hàng hóa vận chuyển trên tàu. Bắt người phạm tội quả tang. Tham gia xác minh những vụ việc xảy ra trên tàu…

Lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa cũng được hưởng các quyền lợi, chế độ và chính sách như: Được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực công tác đang đảm nhận; Được trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và các loại trang thiết bị, trang phục, sao hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu theo quy định tại Nghị định này để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

"Trong trường hợp thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh, bảo vệ trên tàu được xem xét và có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng", Nghị định 75 nêu rõ.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Cường, Phó ban An ninh quốc phòng - ATGT Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, so với Nghị định 55/2006 trước đây, về cơ bản, tinh thần và nội dung giống nhau, nhưng Nghị định 75 quy định chi tiết hơn. Điểm mới của Nghị định 75 là quy định cụ thể hơn về thời gian, nội dung huấn luyện lực lượng bảo vệ trên tàu do Bộ Công an thực hiện, trong đó định kỳ 3 năm phải bổ cứu huấn luyện. Hơn nữa, các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ cũng được quy định cao hơn, nhiều hơn.

Về chế độ chính sách, nếu như Nghị định 55 quy định rõ: “Trong khi làm nhiệm vụ mà bị thương, hy sinh, được áp dụng tiêu chuẩn là thương binh, liệt sĩ và được hưởng chính sách như đối với thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật” thì Nghị định 75 chỉ quy định là “xem xét và có thể được công nhận”. “Thực ra đây là quy định mới theo ý kiến của Bộ LĐTB&XH và việc quy định như vậy không chỉ áp dụng cho lực lượng bảo vệ trên tàu; các lực lượng công an, quốc phòng cũng vậy, phải xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể”, ông Cường nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...