Bến Tre: Xã hội hóa chăm lo tốt cho đời sống người có công

2018-07-30 09:49:06 0 Bình luận
Thực hiện chính sách ưu đã người có công, tỉnh Bến Tre đề ra mục tiêu đến hết năm 2019 không còn hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến năm 2020 có 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, 100% người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà ở.

Tỉnh tiếp tục duy trì 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, 100% công trình ghi công liệt sĩ hư hỏng, xuống cấp được tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang.

Qua hai cuộc chiến tranh, Bến Tre là một tỉnh bị tàn phá rất nặng nề về kinh tế và chịu sự mất mát lớn về con người. Toàn tỉnh hiện có 6.695 bà mẹ được phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 144.000 người có công được ghi nhận, tôn vinh và được hưởng các trợ cấp ưu đãi, trong đó có trên 26.000 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thời gian qua, ở Bến Tre – quê hương của phong trào đồng khởi, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã được triển khai thực hiện đầy đủ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã huy động được nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cá nhân trong và ngoài tỉnh và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Đến nay 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến suốt đời với mức phụng dưỡng từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra hàng năm vào các dịp lễ, tết, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, cấp ủy và chính quyền từ tỉnh, thành phố, huyện đến phường, xã đều tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm và tặng quà cho các đối tượng có công với nước. Tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay Bến Tre đã cơ bản đã giải quyết về vấn đề nhà ở cho thương binh nặng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình 02 liệt sĩ trở lên. Hầu hết các thương binh nặng trên địa bàn tỉnh đều có cuộc sống ổn định tại gia đình. Đồng thời, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân cũng có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đến đời sống đối tượng chính sách như: họp mặt, thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, dụng cụ sinh hoạt, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí…


Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà cho gia đình chính sách


Đặc biệt, tỉnh rất quan tâm đến việc xây tặng và sửa chữa nhà ở, tặng trang thiết bị nội thất thiết yếu cho các gia đình chính sách. Năm 2017, Bến Tre đã vận động xây dựng được 875/700 căn nhà tình nghĩa, đạt 125% kế hoạch.

Bên cạnh việc chăm lo về đời sống vật chất, nâng cao mức sống cho đối tượng chính sách, Bến Tre còn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho các đối tượng được sống vui, sống khỏe nhằm phần nào bù đắp những vết thương chiến tranh. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Bến Tre đã và đang làm rất nhiều việc để cuộc sống của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công ngày càng được đầy đủ và tốt đẹp hơn. Thực hiện điều này, hàng năm thành tỉnh đều tổ chức các đoàn người đi điều dưỡng tập trung tại Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc hoặc giải quyết chế độ điều dưỡng tại gia đình cho hàng ngàn người, với mức nghỉ dưỡng trên 1 triệu đồng 1 trường hợp.

Cùng với đó, hàng năm tỉnh đều bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện kết hợp huy động các nguồn lực khác thực hiện công tác xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ thành những công trình văn hóa, tâm linh khang trang, đẹp đẽ. Tỉnh cũng phát động và triển khai thành công nhiều phong trào tình nghĩa như phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", tích cực ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"…

Thời gian tới Bến Tre sẽ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo: Đổi mới phương pháp thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin đảm bảo hiệu quả, chính xác nhất; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kiện toàn thực hiện số hóa hồ sơ người có công; sơ đồ mộ liệt sĩ ở các khu nghĩa trang liệt sĩ để quản lý và khai thác thông tin có hiệu quả nhất. Huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng và gia đình họ, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, bệnh binh nặng; tạo điều kiện cho người có công có việc làm để tăng thu nhập ổn định cuộc sống; tập trung hỗ trợ các hộ gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...