Bệnh nhân ùn ùn nhập viện Việt Đức, Bạch Mai sau kỳ nghỉ Tết

2018-02-21 18:22:02 0 Bình luận
Kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tại những bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện vẫn không ngừng gia tăng.

Cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)


Kín giường bệnh tại khoa cấp cứu

Tại Bệnh viện Bạch Mai, đến hết ngày mùng 5 Tết, tại Khoa cấp cứu bệnh nhân nằm kín hết tại các giường bệnh. 
 

Tiến sỹ Lương Quốc Chính - Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, qua thống kê trên máy tính cho thấy, trong 6 ngày nghỉ Tết số bệnh nhân vào khám cấp cứu lên tới gần 700 trường hợp.

Mỗi tua trực 8-12 giờ có tới 34 nhân viên y tế làm việc. Với số lượng bệnh nhân khám cấp cứu như vậy, hầu như tất cả các nhân viên y tế đều cảm thấy "chóng mặt."

Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trước Tết, bệnh nhân nào nhẹ thì được tạo điều kiện để ra viện. Những bệnh nhân ở lại viện là những bệnh nhân nặng về hô hấp, tim mạch, thận... phải cần sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Nếu như ngày 30 Tết còn khoảng gần 1.000 bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị thì sáng mùng 1 tăng thêm lên đến 1.200 bệnh nhân. Sau đó các ngày tiếp theo đều tăng khoảng 80 bệnh nhân/ngày.

Đến hết ngày mùng 5 Tết, có gần 1.500 trường hợp bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Hầu hết các máy thở được bệnh viện huy động hết ra sử dụng.

Gần 700 trường hợp tai nạn giao thông

Tại Bệnh viện Việt Đức, từ ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 4 Tết có 831 ca nhập viện cấp cứu, trong đó 677 trường hợp tai nạn giao thông.

Ngay trong sáng mùng 5 Tết ngày nghỉ lễ cuối cùng, cũng có nhiều ca nhập viện vì tai nạn sau khi uống rượu họp lớp, liên hoan bạn bè.

Bác sỹ Vũ Văn Hà - Khoa Phẫu thuật tiết niệu trực cấp cứu cho biết, các ca tai nạn giao thông tăng mạnh từ 29, 30 Tết rồi giảm dần các ngày sau đó và lại bắt đầu tăng lên từ mùng 3 Tết.

Theo bác sỹ Hà, những ca cấp cứu được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu phần lớn là các trường hợp tai nạn giao thông trong tình trạng nặng, chiếm 80% tổng số ca đến cấp cứu. Đáng nói, bệnh nhân vào cấp cứu có nồng độ bia rượu. Có đến 60% bệnh nhân tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu.

Bệnh viện Việt Đức đã huy động tối đa y bác sỹ, thiết bị điều trị để mỗi ngày phẫu thuật hơn 40 bệnh nhân chấn thương nặng.

Các kíp trực đều quay cuồng với công việc cấp cứu, các bác sỹ phân loại bệnh nhân để chuyển bớt những người bị chấn thương nhẹ đến các bệnh viện khác, tránh tình trạng quá tải bệnh nhân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...