Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh (Ninh Bình): Luôn nỗ lực khám chữa bệnh cho người dân

2017-05-04 12:43:53 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh là đơn vị y tế tuyến huyện còn nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, nhất là khó khăn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, những năm gần đây, Bệnh viện đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn Huyện.

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Khánh

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Sỹ Điển - Giám đốc Bệnh Viện cho biết: Huyện Yên Khánh là vùng nông thôn với tổng dân số của huyện là 143.276 người. Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh được thành lập từ năm 1997 trực thuộc quản lý của Trung tâm y tế Yên Khánh. Tháng 6 năm 2012, Bệnh viện được tách từ Trung tâm y tế Yên Khánh ra hoạt động độc lập. Năm 2016, Bệnh viện Yên Khánh được giao chỉ tiêu 70 giường bệnh, với 8 khoa, 4 phòng chức năng và 01 phòng khám đa khoa khu vực Khánh Trung 10 giường, giường thực kê tại bệnh viện là 210 giường, công suất sử dụng giường bệnh là 285,4%. Tổng số cán bộ hiện tại đang làm là 110 người, trong đó có 81/88 cán bộ biên chế.

Là đơn vị y tế tuyến huyện vùng nông thôn, xa trung tâm Tỉnh nên lượng bệnh nhân đến khám bệnh hàng ngày rất đông, tổng số bệnh nằm điều trị nội trú thường xuyên từ 150 đến 250 bệnh nhân, số bệnh nhân đến khám cấp thuốc trong ngày từ 150 đến 350 lượt bệnh nhân.

Để có được một giải pháp quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, Ban lãnh đạo Bệnh viện đặc biệt chú trọng tranh thủ sự giúp đỡ của các Bệnh viện tuyến Tỉnh để học tập, ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu và khám, điều trị cho người bệnh. Hiện tại, các bác sỹ của Bệnh viện sau quá trình được chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên đã thực sự làm chủ nhiều kỹ thuật như: mổ, phẫu thuật, khâu…


Bệnh viện Đa khoa Yên Khánh luôn nỗ lực khám chữa bệnh cho người dân


Đặc biệt, năm 2014, Bệnh viện đã lắp đặt hệ thống công nghệ tin học, phần mềm quản lý tại Bệnh viện đến nay nâng cấp tương đối hoàn thiện, lắp phần mềm cho 19 xã và thị trấn trong Huyện và Phòng khám Khánh trung, đảm bảo việc quản lý công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT đảm bảo thông tuyến. Sửa chữa phục hồi hệ thống xử lý chất thải rắn nay hoạt động tốt, ngoài ra Bệnh viện đã liên hệ một số trang thiết bị y tế, dụng cụ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh đảm bảo tốt để phục vụ cho nhân dân, chủ yếu nguồn kinh phí do Tỉnh cấp, dự án NORREDS và đơn vị tiết kiệm.

Bên cạnh những cố gắng của tập thể Lãnh đạo cũng như y, bác sỹ, nhân viên luôn nỗ lực vì người bệnh thì Bệnh viện còn gặp nhiều những khó khăn như: Thiếu cán bộ do biên chế thấp, đặc biệt là thiếu Bác sỹ chuyên khoa lẻ và chuyên khoa sâu, kinh phí hoạt động sự nghiệp còn hạn chế, chỉ tiêu giường bệnh thấp trong đó dân số cao trong khi đó nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong huyện ngày càng tăng. Khu nhà xây dựng từ năm 1997 đã ngày một xuống cấp nên thường xuyên phải khắc phục sửa chữa. Với những khó khăn như vậy Bệnh viện mong muốn được tăng thêm giường bệnh từ 70 giường lên 100 giường, tăng thêm kinh phí cho hoạt động sự nghiệp, tăng biên chế phù hợp với tỷ lệ dân số trên địa bàn để phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...