Bệnh viện Việt Đức: Chật cứng bệnh nhân cấp cứu dịp Tết do rượu bia

2019-02-05 16:20:47 0 Bình luận
Những ngày giáp và trong Tết, số lượng bệnh nhân cấp cứu đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vì tai nạn liên tục gia tăng. Đêm Giao thừa, hầu hết các giường bệnh cấp cứu và cáng cứu thương đều chật cứng bệnh nhân.

Kín bệnh nhân trên các giường tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Đáng lưu ý, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng bị tai nạn giao thông do rượu bia gây ra…

Bệnh nhân cấp cứu tăng 1,5 lần

Giáo sư Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong gần một tuần trở lại đây, số bệnh nhân đến khám và cấp cứu tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường, chủ yếu là bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Riêng trong ngày 30 Tết, các bác sỹ của bệnh viện đã cấp cứu 74 bệnh nhân trong đó 30 bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Theo thống kê trong các ngày từ 31/1 (ngày 26 âm lịch) đến 3/2 (29 Tết), bệnh viện đã tiếp nhận gần 700 bệnh nhân, trong đó gần 300 trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức là cơ sở đầu ngành trong cấp cứu ngoại khoa nên trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, cường độ làm việc của các y bác sỹ của bệnh viện "căng" hơn ngày thường.

Đa phần do rượu bia

Tại Khoa Cấp cứu, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong đêm Giao thừa liên tục gia tăng, hầu hết các giường bệnh cấp cứu đều chật kín bệnh nhân.

Trước khi nhập viện, hầu hết bệnh nhân có sử dụng rượu bia. Ngày 30 Tết, có 30 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông. Tổng số bệnh nhân phẫu thuật trong ngày là 18 ca, chủ yếu chấn thương sọ não.

Về công tác chuẩn bị cấp cứu bệnh nhân trong 9 ngày nghỉ Tết, giáo sư Trần Bình Giang cho hay, bệnh viện đã chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất trong đó đã tổ chức hiến máu tại bệnh viện và 5 điểm tại Bắc Ninh. Số máu nhận được cơ bản đáp ứng đủ dịp Tết.

Tối 30 Tết (4-2), trước thời khắc chuyển giao sang năm mới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm người bệnh.

Bộ trưởng Tiến qua hỏi thăm ngẫu nhiên hai bệnh nhân thì cả hai người đều vào viện liên quan đến rượu bia: một đánh nhau sau khi uống rượu bia, một bị tai nạn giao thông sau khi uống rượu bia.


Bộ trưởng Bộ Y tế hỏi thăm ngẫu nhiên hai bệnh nhân. (Ảnh: T.G/Vietnam+)


Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, bệnh nhân vào Bệnh viện Việt Đức những ngày này chủ yếu là chấn thương sọ não, chấn thương sau tai nạn giao thông và chủ yếu là những người trẻ sau khi uống rượu bia.

“Trong những ngày tết, tôi đề nghị hạn chế tối đa việc uống rượu bia, nếu uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Rượu bia liên quan đến 35% trường hợp tai nạn giao thông,” người đứng đầu ngành y tế kêu gọi.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, những ngày trước Tết Nguyên đán năm nay, các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca chấn thương nặng do pháo nổ, pháo tự chế.


Biểu đồ về số bệnh nhân cấp cứu và số trường hợp bị tai nạn giao thông trong những ngày Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...