Bí quyết tránh xa ung thư của ngôi làng sống thọ nhất thế giới

2017-07-10 09:38:42 0 Bình luận
Acciaroli là một thị trấn xinh đẹp ở tỉnh Salerno, miền Nam nước Ý. Thị trấn nhỏ này có hơn 300 cư dân sống trên 90 tuổi và rất nhiều người đã bước qua tuổi 100, đặc biệt là những cụ già ở đây hầu như không bị các căn bệnh tuổi già như tim mạch, tiểu đường, Alzheimer’s, ung thư.
Bí quyết nào giúp họ có được một cuộc sống khỏe mạnh như vậy? Giáo sư Ancel Keys là người đầu tiên tìm hiểu về chế độ ăn cũng như lối sống của những người dân ở đây, và ông đã phát hiện ra nhiều điều thú vị.

Nói không với thực phẩm công nghiệp

Cụ bà Luigia Viciconte- một cư dân ở đây cho biết, bà chưa bao giờ ăn thực phẩm chế biến sẵn. Ở tuổi 101, bà vẫn thường xuyên tự làm mì ý để ăn.

Những ai có thói quen dùng thực phẩm chế biến sẵn sẽ khó thích nghi với cuộc sống ở vùng đất này. Họ nói không với các loại nước ngọt, thịt đã qua chế biến (thịt hun khói, xúc xích, thịt hộp,…), bánh mì trắng, dầu tinh luyện, và các sản phẩm đã được chế biến sẵn khác. Quá trình chế biến và bảo quản đã làm mất đi chất xơ tự nhiên, các vitamin và chất dinh dưỡng trong thực phẩm, thay vào đó, thực phẩm công nghiệp chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản hóa học… những chất này khi vào cơ thể sẽ lưu hành trong máu, nếu không được đào thải kịp thời, chúng sẽ tấn công lên các tế bào trong cơ thể và gây ra nhiều căn bệnh của thời đại, trong đó có ung thư.


Những người dân ở đây hầu hết tự trồng rau sạch để ăn và không bao giờ sử dụng thuốc trừ sâu lên vườn rau của mình. Raffaella Maiorino, người quản lý khách sạn La Pineta ở thị trấn Acciaroli cho biết: “Chúng tôi chỉ nấu các thực phẩm ở địa phương và tự làm rượu vang. Chúng tôi cũng giới thiệu với khách về dầu oliu, pho mát mozzarella và cá tươi sống. Đó là những thành phần quan trọng để cư dân Địa Trung Hải sống lành mạnh”. Đặc biệt họ không bao giờ ăn thịt được bơm hóc môn hoặc thuốc kháng sinh. Họ không cho nhiều muối khi nêm nếm thức ăn vì ăn nhiều muối được cho là dễ bị đột quỵ.

Chế độ ăn địa trung hải: Bí quyết sống thọ và tránh xa ung thư
Giáo sư Ancel Keys thấy rằng việc tuân thủ một chế độ ăn kiêng gồm chủ yếu là các loại ngũ cốc nguyên cám, các loại đậu, ăn nhiều rau củ, hoa quả tươi, sử dụng các loại rau gia vị, dùng dầu ô liu thay vì dầu thực vật tinh luyện, ăn cá 1-2 lần/tuần và ăn ít thịt giúp cho người dân ở đây phòng chống được nhiều căn bệnh mạn tính. Ông đã áp dụng chế độ ăn này cho mình trong gần 3 thập kỉ và đã sống thọ gần 101 tuổi.

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm nguy cơ ung thư lên đến 40%. Giáo sư Piet Van Den Brandt từ Đại học Maastricht ở Hà Lan - trưởng nhóm nghiên cứu đã thực hiện cuộc khảo sát 62.000 phụ nữ trên 20 tuổi. Ông cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi có thể mang đến nhận thức mới mẻ về một chế độ ăn để giảm thiểu nguy cơ ung thư. Chúng tôi tìm thấy một liên kết mạnh mẽ giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và giảm estrogen receptor tiêu cực có nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh, thậm chí ở những vùng dân cư không thuộc Địa Trung Hải"

Làm việc hăng say với tinh thần thoải mái

Cụ Giuseppe Vassallo, 94 nói, sống ở một nơi tuyệt đẹp và chăm sóc một vườn rau là những bí quyết cho một cuộc sống lâu dài; Cụ bà Cleonice Pascale cho biết bận rộn với công việc, không ăn quá nhiều, và không bao giờ uống rượu đã giúp cụ luôn khỏe mạnh mặc dù đã ở tuổi 87. Mặc dù tuổi cao nhưng những cụ già ở đây vẫn luôn chăm chỉ trồng rau, tự làm rượu và dầu oliu, cuộc sống rất thú vị.
Tinh thần của họ cũng rất thoải mái, không có sự căng thẳng, bởi với họ căng thẳng là một loại chất độc làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Họ không cho rằng làm việc đến kiệt sức để theo đuổi thành công hay danh vọng là cách để có được hạnh phúc. Thay vào đó, họ dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Vào buổi tối hay chiều muộn, họ thường ngồi trong quán ăn, uống rượu và chút cà phê và cùng nhau tán gẫu... Những người dân ở đây sống rất chan hòa, vui vẻ và chính thái độ sống tích cực là bí quyết để kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, môi trường sống cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của người dân nơi đây. Khí hậu trong lành của vùng biển, ít khói bụi và ô nhiễm đã giúp cho người dân nơi đây có một cuộc sống an lành hơn so với các nơi khác. Mặc dù nơi bạn đang sống có thể không trong lành như ở đây, nhưng bạn vẫn có thể học tập cách ăn uống và lối sống, cũng như có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường để có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn nhé!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...