Bình Dương: Chi gần 190 tỷ đồng hỗ trợ Tết Mậu Tuất 2018 cho các đối tượng

2018-01-12 09:30:10 0 Bình luận
Theo phương án đề xuất, tổng dự toán kinh phí chi tiền Tết Mậu Tuất 2018 của tỉnh Bình Dương là 188 tỷ 150 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2017. Tỉnh không mở rộng thêm đối tượng và giữ nguyên mức chi như Tết Đinh Dậu 2017.

Theo đó, mức chi tiền Tết của tỉnh Bình Dương năm nay vẫn cao hơn mức chi trung bình của các tỉnh, thành phố trong khu vực và được các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đồng thuận cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm thống nhất với đối tượng, mức chi theo phương án đề xuất. Tuy nhiên cần rà soát chính xác đối tượng để đảm bảo hưởng đúng, hưởng đủ. Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thống nhất danh sách cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng và hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 23 tháng Chạp Âm lịch.

Cụ thể mức chi hỗ trợ Tết Mậu Tuất 2018: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chồng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng: 4.000.000 đồng/định suất; Anh hùng lực lượng vũ trang: 3.000.000 đồng/định suất; Gia đình có từ 02 liệt sĩ trở lên: 2.500.000 đồng/định suất; Gia đình liệt sĩ anh hùng, gia đình có 01 liệt sĩ, gia đình liệt sĩ hưởng mất người nuôi dưỡng, cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, thương binh 1/4, 2/4: 2.000.000 đồng/định suất; Thương binh 3/4, 4/4: 1.800.000 đồng/định suất; Bệnh binh 1/3, 2/3: 1.700.000 đồng/định suất.



Gia đình có công cách mạng, bệnh binh 3/3, thân nhân chủ yếu của gia đình liệt sĩ chưa đến tuổi trưởng thành hoặc hết tuổi lao động, thân nhân không chủ yếu của liệt sĩ đang giữ bằng và thờ cúng liệt sĩ, người thờ cúng anh hùng lực lượng vũ trang từ trần, người hưởng trợ cấp chất độc hóa học, người nhiễm chất độ da cam/dioxin, cán bộ bị địch bắt tù đày, tuất từ trần bệnh binh, cán bộ hưu trí…: 1.500.000 đồng/định suất; Cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do cấp tỉnh, huyện quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện, thị, thành phố; cán bộ công chức thuộc các cơ quan hành chính do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn; lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý; cán bộ công chức và không chuyên trách cấp xã: 1.500.000 đồng/người; Người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng: 1.200.000 đồng/định suất.

Người có công cách mạng hưởng trợ cấp một lần; đối tượng trợ cấp hàng tháng; cán bộ mất sức lao động…: 1.000.000 đồng/ định suất; Công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác ngày nghỉ Tết: Mức chi 4.000.000 đồng/người; Hộ nghèo: 1.500.000 đồng/hộ; Cán bộ ấp, khu phố: 500.000 đồng/người;

Viên chức thuộc ngành giáo dục, y tế làm việc xa nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 500.000 đồng/người; Trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội: 500.000 đồng/người; Công nhân lao động nghèo, không có điều kiện về quê ăn Tết: 500.000 đồng/suất.

Đối tượng xã hội: Trại viên xã hội: Mức chi 400.000 đồng/người; Bệnh nhân nghèo nội trú tại các bệnh viện công lập: 100.000 đồng/người/ngày (được hưởng tối đa 04 ngày tính theo số ngày thực tế điều trị nội trú từ ngày 15/02 đến 18/02/2018); Bí thư Chi đoàn thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã: 300.000 đồng/suất; Quà thăm gia đình chính sách tiêu biểu ở các huyện: 2.500.000 đồng/gia đình.



Tại cuộc họp báo tổng kết năm 2017 diễn ra vào chiều ngày 11/1, đại diện tỉnh Bình Dương cho biết: Trong năm qua, tỉnh đã chi gần 948 tỷ đồng cho các hoạt động chăm sóc người có công và các hoạt động an sinh xã hội khác. Giải quyết việc làm mới ước đạt 45.500 lượt người ( đạt 101,1% kế hoạch).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...