Bình Dương: Giao thông “hỗn loạn”... vì BOT

2018-11-27 16:21:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hơn 6 năm qua, tình hình giao thông trên Quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương về TP.HCM, khi qua khu vực cầu Phú Long luôn là điểm nóng về tình trạng kẹt xe vì nhiều phương tiện khi lưu thông vào đây không biết phải di chuyển thế nào.

BOT đặt không hợp lý, giao thông hỗn loạn

Có mặt tại nút giao gần cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương), theo quan sát của Phóng viên, tình hình giao thông qua khu vực này thật sự hỗn loạn, xe chạy ngược chiều trong cùng 1 làn khiến bất cứ tài xế nào khi lưu thông vào đây cũng cảm thấy bất an.

Theo tìm hiểu, vào năm 2012, Cầu Phú Long chính thức đưa vào sử dụng giúp cho người dân TP.HCM và tỉnh Bình Dương giao thương thuận tiện hơn. Thế nhưng, từ lúc đưa vào sử dụng, khu vực xung quanh cầu Phú Long lại trở thành nỗi ám ảnh cho bất cứ ai đi qua đây. Đặc biệt là tại ngã 3 giao giữa cầu Phú Long, DT74 và quốc lộ 13.


Các phương tiện di chuyển từ cầu Phú Long đối đầu trực tiếp với các phương tiện di chuyển ngược chiều


Trước đó, tại đây có 1 trạm BOT để thu phí những phương tiện đi trên Quốc lộ 13 trong địa phận tỉnh Bình Dương (thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV - Becamex IDC làm chủ đầu tư).

Theo phản ánh của người dân, Thay vì chuyển dịch trạm thu phí khoảng 100m về hướng Thủ Dầu Một để phân luồng giao thông thuận lợi, thì chủ đầu tư lại đặt thêm 1 trạm thu phí khác để thu phí những phương tiện đi từ cầu Phú Long vào TP.Thủ Dầu Một và ngược lại.
Theo phân luồng giao thông, các xe đi trong làn hướng từ DT745 ra quốc lộ 13 để về vào TP.HCM, người dân không được đi thẳng mà phải rẽ sang phải hướng cầu Phú Long một đoạn khoảng 400m rồi quay ngược lại ra quốc lộ 13 để tiếp tục đi về TP.HCM.

Thế nhưng, nhiều phương tiện di chuyển từ DT745 và Thủ Dầu Một đi TP.HCM sau khi qua trạm thu phí sẽ “đối đầu” trực tiếp với các xe khác từ cầu Phú Long đi Thủ Dầu Một.

Trong khi đó, ở làn TP.HCM đi Thủ Dầu Một thì bất khả xâm phạm vì đã được ngăn bằng dải phân cách cố định. Điều này khiến cho rất nhiều tài xế bất mãn, phản đối.

“Tại ngã 3 giao giữa cầu Phú Long và Quốc lộ 13 không hề có bất kỳ biển cấm rẽ trái nào, nên từ xe máy đến ô tô, container thi nhau rẽ trái để vào Thủ Dầu Một. Như thế các xe này sẽ đối đầu trực diện với xe khác vừa ra khỏi trạm thu phí trong làn từ Thủ Dầu Một về TP.HCM. Điều này theo luật giao thông là không đúng vì các xe từ cầu Phú Long ra đang chạy ngược chiều” anh Nguyễn Thanh Diễn (ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc.

Cũng theo anh Diễn, lỗi không phải do các tài xế mà vì cách phân luồng giao thông và vị trí đặt trạm thu phí quá kỳ lạ. “Có phải chủ đầu tư BOT đang tự đặt luật giao thông riêng khi làn đường 1 chiều biến thành làn 2 chiều?”.

“Chủ đầu tư chấp nhận cho các phương tiện từ cầu Phú Long ra đi ngược chiều, vậy nếu xảy ra tai nạn ai sẽ chịu trách nhiệm?”, anh Nguyễn Thanh Hải (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, TP.HCM) đặt nghi vấn.

Nhiều tài xế khác cũng cho rằng việc đặt thêm trạm thu phí và phân luồng giao thông như cách chủ đầu tư Quốc lộ 13 đang làm sẽ khiến tính mạng, tài sản của người dân địa phương và các phương tiện qua đây bị đe dọa.

Điều đáng nói, dù chính quyền địa phương có biết về những bất cập này, nhiều lần tiếp xúc cử tri và nhiều biện pháp được hứa hẹn đưa ra nhưng đâu lại vào đấy, nên 6 năm qua nút giao cầu Phú Long và Quốc lộ 13 vẫn luôn được xem là điểm nóng, nhất là vào mùa cao điểm.


Trạm thu phí tại giao lộ cầu Phú Long sẽ được di dời để phân luồng lại giao thông


Sẽ di dời trạm thu phí

Trước những bất cập trên, Phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông (Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương).

Theo ông Thuận, Sở Giao thông - Vận tải ghi nhận phản ánh trên là có thật. Việc đi lại của người dân trong khu vực gần trạm BOT quốc lộ 13 còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy Sở GTVT và UBND tỉnh đang cố gắng theo dõi để phân luồng để đảm bảo tốt cho người dân.
“Sắp tới đơn vị sẽ tăng cường kết hợp với các cơ quan liên quan để giám sát, phân luồng giao thông khu vực trên nhằm giảm ùn tắc và hạn chế sự rủi ro tai nạn giao thông ở khu vực này, nhất là vào những giờ cao điểm.”

Ông Thuận còn cho biết thêm, việc đặt trạm thu phí này dựa trên cơ sở hợp đồng số 89 ngày 14/3/2002 được ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV - Becamex IDC.

Theo đó, “Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, UBND tỉnh đã đề nghị chủ đầu tư không thu phí các trường hợp cá nhân, tổ chức sống trên phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Ngoài ra, Sở GTVT đang tham mưu với UBND tỉnh Bình Dương đầu tư nâng cấp quốc lộ, đồng thời sẽ di dời các trạm thu phí này để bố trí lại hợp lý hơn”.

             Hỗn loạn giao thông tại nút giao cầu Phú Long

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...