Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Nam Định

2017-07-21 11:17:55 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng 20/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) nhằm tri ân công lao, đóng góp của những người có công với cách mạng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã về dự.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVTND, đại diện thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công trên địa bàn tỉnh Nam Định.


Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) tại tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh


Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nêu rõ: Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Nam Định đã có hàng chục vạn lượt người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, trong đó có trên 36.000 liệt sỹ, 2.744 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn sống là 115 bà mẹ) hơn 25.000 thương binh, 16.000 bệnh binh và 10.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Toàn tỉnh hiện có trên 50.000 người có công, thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi với kinh phí chi trả hàng tháng 78 tỷ đồng. Trong ba năm (2014-2016) Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn tỉnh đã huy động được trên 11 tỷ đồng. Riêng năm 2017, tỉnh Nam Định đã trích gần 1,6 tỷ đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 43 gia đình chính sách, người có công. Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 50 gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ chính là dịp để cán bộ, quân và dân tỉnh Nam Định tôn vinh, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công đã anh dũng hy sinh, cống hiến máu xương của mình để bảo vệ Độc lập, Tự do của Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.


Giúp đỡ thương binh nặng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước những nỗ lực phấn đấu vươn lên của tỉnh Nam Định trong hoạt động, công tác Thương binh - Liệt sỹ. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tỉnh Nam Định tiếp tục khơi dậy các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã trao quà tặng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và trong công tác thương binh, liệt sỹ, người có công.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã về thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...