Cả nước có gần 219.000 cử nhân thất nghiệp

2017-03-29 20:35:47 0 Bình luận
Ngày 29/3, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng Cục thống kê tổ chức Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 12, quí 4/2016. Theo Bản tin, đáng chú ý tỷ lệ thất nghiệp nhiều nhất vẫn ở nhóm có có trình độ “ Đại học trở lên” là 218.800 người, tăng 16.500 người so với quý trước.

Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 12, quí 4/2016.


Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 12, bức tranh của thị trường lao động quý 4 có những chuyển biến tích cực như tỷ lệ việc làm trong ngành Nông, lâm - thủy sản giảm, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đều giảm.

Trong quý IV/2016, cả nước có 1.110.000 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 7.700 người so với quý III/2016, nhưng lại tăng 58.400 người so với quý IV/2015.Số thanh niên bị thất nghiệp giảm 56.000 so với quý III/2016, nhưng lại tăng 27.300 người so với quý IV/2015. Đáng chú ý, trong số những người thất nghiệp có 471.000 người có chuyên môn kỹ thuật chiếm 42,43%, nhiều nhất ở nhóm trình độ “đại học trở lên” là 218.800 người, tăng 16.500 người; tiếp theo là nhóm “cao đẳng” 124.800 người, giảm 5.900 người và trung cấp là 70.200 người, giảm 14.100 người.Tuy tỷ lệ của nhóm “cao đẳng” giảm nhẹ so với quý trước, song vẫn cao nhất 7,38%; nhóm ĐH tăng nhẹ lên 4,43%. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,28% cao gấp hơn 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp nói chung.

Theo Bản tin Quý 4/2016, Quý IV/2016, cả nước có 54,56 triệu lao động. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 5,08 triệu đồng/tháng, tăng 143.000 so với quý III/2016. Lao động làm việc thuộc các nhóm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao, thợ thủ công, thợ vận hành máy và lao động giản đơn quý IV/2016 đều có thu nhập cao hơn quý III cùng năm. Nhóm thợ thủ công có mức tăng thu nhập cao nhất là 15,05%.. Theo đánh giá của ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội, quý 4/2016, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp (đặc biệt về lĩnh vực nội thất, hàng tiêu dùng…) về cơ bản đều gấp rút sản xuất hoặc tăng dịch vụ nhằm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2017. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động thợ thủ công đều có xu hướng tăng cao so với quý 3/2016.

Cũng theo Bản tin nhu cầu tuyển dụng lao động, quý 4/2016 có 224,2 nghìn chỗ làm việc được các DN đăng để tuyển dụng, giảm 20,6 nghìn người (8,4%) so với quý 3/2016. Nhu cầu tuyển dụng lao động nam chiếm 42,8% tổng số, giảm 3,2 điểm phần trăm so với quý 3/2016 (46,0%). Nhu cầu tuyển dụng của các công ty “ngoài nhà nước” chiếm 87,3%, tăng 5,9 điểm % so với quý 3/2016. Về nhu cầu tìm việc làm, số người có nhu cầu tìm việc làm là 87,9 nghìn, tăng 22,7% so với quý 3/2016; nam chiếm 52,3%. Số người đi tìm việc có chuyên môn kỹ thuật chiếm 81,3%. Tính theo theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, thì nhu cầu tìm việc của người có bằng trung cấp nhiều nhất (chiếm 30,0%) tăng 4,4 nghìn người so với quý 3/2016; tiếp theo là người có trình độ cao đẳng (chiếm 20,3%) và đại học trở lên (chiếm 17,6%). Một số vị trí công việc có nhiều người tìm việc là “kế toán-kiểm toán” (chiếm 23,0%), “lao động phổ thông” (chiếm 7,8%) và “nhân sự” (chiếm 7,4%).

Theo thống kê, trong quý 4/2016, tại 64 Trung tâm dịch vụ việc làm do ngành LĐ-TB&XH quản lý tổ chức được 336 phiên giao dịch việc làm với 780 nghìn lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó có 242 nghìn lượt người nhận được việc làm. Đến hết quý 4/2016 cả nước có 11.062 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm 20,3% LLLĐ, tăng 338 nghìn người so với quý 3/2016. Trong Quý 4/2016, cả nước có 134.635 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 13,1% (15.636 người) so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 22,6% (39.360 người) so với Quý 3/2016. Trong đó, do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng chiếm 37,4%; do hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là 37,8%; do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu công nghệ chiếm 6,1% tổng số người nộp hồ sơ; còn lại là các lý do khác. Theo trình độ CMKT, lao động không có CMKT là đối tượng bị mất việc làm, đi nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN nhiều nhất, chiếm 64,5%, lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 12,7% tổng số người nộp hồ sơ. Theo ngành, lao động ngành dệt, may, giày da, nhuộm, thiết kế thời trang mất việc làm nộp hồ sơ BHTN chiếm tỉ trọng cao nhất 31,2%.Quý 4/2016, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 147.914 người, giảm 18,0% (32.472 người) so với Quý 3/2016 và tăng 15,1% (19.430 người) so với cùng kỳ năm 2015. Số người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm là 229.632 người, số người được giới thiệu việc làm là 38.055 người; số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề là 7.437 người.

Về triển vọng của thị trường lao động trong qui 1/2017. Theo dự đoán, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng dự báo mức tăng trưởng GDP sẽ tăng 6,7% trong năm 2017. DN thành lập mới tăng mạnh cả lượng và vốn. Những động lực cho tăng trưởng này tiếp tục tác động tích cực đến thị trường lao động trong quý 1/2017. Quý 1/2017, lực lượng lao động tiếp tục tăng nhẹ (0,7% so với quý 1/2016), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm so với quý 1/2016 (76% so với 76,9%).Số người có việc làm khoảng 53,19 triệu (giảm 0,39% so với quý 4/2016), tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ (chiếm 42,3%), Tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông-lâm-thủy sản giảm nhẹ. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước khoảng 2,13% trong quý 1/2017.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...