Ca sỹ Lệ Quyên: Sẽ có đêm diễn nhiều cái "nhất"

2016-12-31 11:58:37 0 Bình luận
Khi biết Lệ Quyên định làm riêng một album của nhạc sỹ Lam Phương, nhiều người bảo “khôn thế”. “Nữ hoàng Bolero” mỉm cười nhận ngay làm thế là để… dễ cho mình.



Ấy là Quyên nói vậy chứ kỳ thực, các sáng tác của Lam Phương không dễ hát bởi phần lớn đều là những cảm xúc thật ông dốc hết vào âm nhạc, mà ca khúc nào cũng buồn đến thấu tim gan. Chả vậy mà nhạc sỹ còn được mệnh danh là “cha đẻ” của những bài hát thất tình. Song nhạc Lam Phương đặc biệt ở chỗ tuy buồn nhưng không bi lụy, sầu nhưng không ảo não thê lương và không phải ca sỹ nào cũng thể hiện được đúng tinh thần ấy của ông, huống hồ “người mới” như Lệ Quyên. 

Cuộc gặp trên đất khách
 
Chia sẻ về mối duyên với nhạc sỹ Lam Phương, Lệ Quyên kể tuy mến mộ tài năng và con người nhạc sỹ Lam Phương từ lâu nhưng đến đầu tháng 12 vừa rồi, chị mới có dịp gặp ông. Lần đó, sau khi vừa hoàn tất chuyến lưu diễn tại Mỹ, nữ ca sỹ cùng một số nghệ sỹ ở hải ngoại có đến nhà thăm nhạc sỹ Lam Phương. Trên đường đi, Lệ Quyên vẫn băn khoăn không biết vị nhạc sỹ này có biết mình không.
 
Đến nơi khi gặp nhạc sỹ Lam Phương, điều đầu tiên khiến Lệ Quyên vô cùng ngạc nhiên là dù đã ngoài 80 tuổi rồi và từng trải qua cơn tai biến nhưng ông vẫn rất minh mẫn và đặc biệt vị nhạc sỹ còn vui vẻ kể rằng ông đã biết Lệ Quyên từ khi chưa gặp và chờ cô suốt cả buổi chiều. Nữ ca sỹ nói vui nhìn vị nhạc sỹ già, cô có thể hình dung ra hình ảnh về chàng thanh niên Lam Phương hào hoa ngày còn trẻ và hiểu lý do vì sao ông lại được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. 
 
Cũng trong lần gặp đó, nhạc sỹ Lam Phương có nói nhỏ với Lệ Quyên rằng ông còn 200 sáng tác nữa chưa từng công bố và cô lập tức ngỏ lời với ông về việc cho phép mình được hát một vài ca khúc phù hợp trong số này. 
 
Trọng nội dung hơn hình thức
 
Để có được album “Khúc tình xưa” hát riêng về nhạc Lam Phương, Lệ Quyên đã trải qua những ngày ở lì trong phòng thu từ lúc nửa đêm. Nữ ca sỹ tâm sự dù biết thu âm vào thời điểm đó rất mệt và hại sức khỏe nhưng cô vẫn chọn bởi sự tĩnh lặng của màn đêm khiến cô cảm thấy dễ dàng nhập tâm hơn. Và có vẻ như Quyên đã có sự lựa chọn đúng bởi chỉ cần 2 buổi thu thâu đêm, cô đã hoàn thành xong 12 ca khúc mà không cần phải chỉnh sửa gì. Lệ Quyên quả quyết đây là album mà cô hát hay nhất từ trước tới nay. 
 
Riêng về liveshow “Lệ Quyên - Những tình khúc Lam Phương” diễn ra vào tối 4-1-2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Lệ Quyên tiết lộ đó sẽ là “sô” diễn khác hoàn toàn với các đêm nhạc mà cô từng thực hiện. Điều mà cô cũng như êkip mong muốn không phải sự diêm dúa, hoành tráng mà là sự cô đọng, sâu lắng. Bởi vậy, đêm liveshow này sẽ không có màn hình led hay những sự bài trí cầu kỳ. 
 
Thay vào đó là một vài sự sắp đặt mang yếu tố mỹ thuật đơn thuần và hiệu ứng ánh sáng đơn giản. Đặc biệt, chương trình sẽ không có MC mà Lệ Quyên sẽ tự mình làm người dẫn chuyện. Nữ ca sỹ bộc bạch cô sẽ không nói nhiều mà muốn dùng âm nhạc đưa đến cho mọi người câu chuyện cảm xúc liền mạch, để rồi “nếu ai chưa yêu nhạc Lam Phương thì sau đêm diễn này sẽ yêu các sáng tác của ông”. Về phần mình, Lệ Quyên “bật mí” tuy không có sự trợ giúp nhiều từ công nghệ, cụ thể là hệ thống chiếu sáng nhưng cô tin rằng, đây sẽ lần đứng trên sân khấu đẹp nhất từ xưa đến nay của mình. 
 
Còn nhớ cách đây gần một năm, cũng vào dịp đầu năm 2016, Lệ Quyên ra Hà Nội làm liveshow riêng tại Trung  tâm Hội nghị Quốc gia. Đêm diễn của Quyên hôm đó “cháy” vé và phải “nới” thêm một đêm nữa vào ngày hôm sau để thỏa mãn nhu cầu khán giả. Tổng cộng có tới gần 7.000 khán giả đã đến với Quyên trong 2 đêm nhạc này.
 
Lần này, vẫn quyết định ra Hà Nội làm “sô” diễn mở màn cho năm mới, lại chọn địa điểm có sức chứa hạn chế hơn, Lệ Quyên nói vui nếu thực sự đêm diễn tiếp tục “cháy” vé thì không ngoại trừ khả năng cô và đơn vị tổ chức sẽ làm thêm một đêm nữa. Nữ ca sỹ cũng khẳng định đi hát, dù là ở đâu và quy mô thế nào, trong không gian trang trọng hay bình dị ra sao, cô đều chưa bao giờ cảm thấy áp lực.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...