Cháu đã nạo phá thai 4 lần, liệu có thể sinh con được nữa không?

2016-03-18 09:24:29 0 Bình luận
Câu hỏi đầy ám ảnh, đầy nước mắt của nữ công nhân ấy, khiến ThS Trương Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm dân số- Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, không khỏi đau lòng. Đã 2 năm rồi, nữ công nhân ấy vẫn chưa có con...
Nạo phá thai bừa bãi gây hậu quả nặng nề

Mòn mỏi mong con

Chờ đến lượt khám, chị Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội) buồn bã cho biết: Đây là lần thứ 5 chị khám lại để thực hiện thụ tinh nhân tạo. 4 lần trước hoặc là không được, hoặc là đã thành phôi nhưng sau khi đặt vào tử cung 2- 3 tuần là lại hỏng. “Bác sĩ bảo, nguyên nhân là do niêm mạc tử cung của tôi quá mỏng, đây là kết quả của 2 lần nạo thai trước đây”- chị Thủy buồn bã nói.

Ngưng một lát chị Thủy kể, chị lấy chồng cách đây 12 năm. Khi đó vợ chồng chị mới cưới nên muốn sau 2 năm mới sinh con. Vì thế 2 lần có bầu thì cả hai lần anh đều bảo chị bỏ. Sống với nhau chưa được 2 năm thì chồng chị mất vì tai nạn giao thông. Chị ở vậy với mẹ chồng. Ba năm trước, chị mới đi bước nữa.

 
 

 

“Tôi dự tính có con ngay sau cưới nhưng càng mong càng không thấy. Thôi thì ai mách gì chữa đấy. Từ thuốc nam cho đến thuốc bắc đủ cả. Thậm chí vợ chồng đã cùng nhau vào Từ Dũ rồi mà vẫn không được. Cầu mong lần này trời thương”- chị Thủy ngậm ngùi cho biết.

Trao đổi về điều này, ThS Trương Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm dân số- Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết, trường hợp chị Thủy không phải là hiếm gặp, bởi hiện nay việc nạo phá thai rất dễ dàng. Chị khá sốc khi thấy các bạn trẻ, nhất là công nhân, coi chuyện nạo phá thai là không nghiêm trọng, không ảnh hưởng gì đến việc mang thai sau này.

ThS Hoa kể lại, có lần đi nói chuyện với công nhân ở KCN Bắc Thăng Long (HN), kết thúc buổi nói chuyện, các công nhân khác đã về hết, duy nhất còn một bạn nữ nấn ná đứng lại. Với kinh nghiệm nhiều năm làm về sản, chị đã chủ động đến hỏi bạn công nhân này. Sau một hồi trò chuyện, bạn nữ này mới tâm sự thật là đã từng nạo thai 4 lần. Giờ bạn ấy đã lấy chồng được hai năm nhưng chưa có con. Bạn ấy đã khóc với chỉ một câu hỏi duy nhất: Cô ơi, liệu cháu có thể làm mẹ được không?

Dễ chửa ngoài tử cung

ThS Hoa cho rằng, chính sự thiếu hiểu biết của các bạn trẻ về sức khỏe sinh sản khiến không ít trong số các bạn nữ tự tước đi thiên chức làm mẹ về sau của bản thân. Bởi, theo ThS Hoa, sau khi nạo,hút thai biến chứng dễ gặp nhất là viêm nhiễm đường sinh dục. Nguyên nhân là do các dụng cụ y tế đưa vào tử cung có thể chưa được diệt khuẩn triệt để. Khi gặp biến chứng này, nhẹ thì gây viêm nội mạc tử cung, nặng thì dẫn đến viêm dính tử cung, vòi trứng và có thể dẫn đến vô sinh.

Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng có tới 75% ca nạo, phá thai dẫn tới sự tổn thương cổ tử cung. Nó làm cổ tử cung mở sớm, yếu dần và cuối cùng là không thể mang nổi bào thai sau này. 

Ngoài ra, sẽ có khoảng 10% phụ nữ sau phá thai bị dính vòi trứng dẫn tới vô sinh ở ngay giai đoạn đầu, 30% giai đoạn 2 và hơn 60% ở giai đoạn 3. Nguy cơ dẫn tới vô sinh thứ phát của những phụ nữ đã từng ít nhất 1 lần phá thai cao gấp 3 – 4 lần những người phụ nữ khác.

Khoảng 25% phụ nữ phá thai ngay khi mang bầu lần thứ nhất thì phải rất lâu sau mới có thai tiếp và 5 – 10% sẽ bị vô sinh và khả năng chửa ngoài tử cung cao 7 – 15 lần so với những phụ nữ khác. Nạo, hút thai, tưởng như chỉ là một thủ thuật đơn giản, nhưng biến chứng của nó thì vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra, ThS Hoa cũng cho biết, một trong các biến chứng thường gặp nữa ở những ca nạo, hút thai là sót nhau hoặc sót một phần thai, có thể gây đau đớn, chảy máu… nếu không được can thiệp kịp thời cũng có thể gây vô sinh.

Mặc dù, ThS Hoa cho biết, đến nay chưa có những nghiên cứu cụ thể về tỉ lệ vô sinh sau nạo, phá thai, nhưng thực tế có không ít các cặp vợ, chồng bị vô sinh sau một lần nạo, phá thai, nhất là việc nạo, phá thai diễn ra ở những nơi không đảm bảo vô trùng. Vì vậy, y học vẫn cho rằng nạo, phá thai có thể gây vô sinh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...