Chủ tịch Lê Mã Lương làm việc tại huyện Cao Phong - Hoà Bình

2018-06-05 09:26:04 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 5/6,Thiếu tướng Lê Mã Lương, AHLLVTND, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

Toàn cảnh buổi làm việc


Đoàn công tác có sự có mặt của ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội; ông Nguyễn Ngọc Quyết, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập; ông Trần Thanh Bình - Chánh văn phòng Hiệp hội. 

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Long - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong và lãnh đạo các phòng ban của UBND huyện đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế tại địa phương.

Huyện Cao Phong được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2002 trên cơ sở chia tách huyện Kỳ Sơn thành 2 huyện Kỳ Sơn và Cao Phong theo Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ. Huyện có tổng số 25.527,83 ha diện tích đất tự nhiên với 13 đơn vị hành chính gồm 12 xã và 1 thị trấn. Dân số hơn 4,3 vạn người, trong đó, dân tộc Mường chiếm đa số với 72,3%. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Cao Phong đã giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. 

Được xác định là vùng chuyên canh cây nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh, trong những năm qua, huyện Cao Phong đã tận dụng nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ và khí hậu thuận lợi phát triển cây cam trở thành cây hàng hóa chủ lực của địa phương. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Cao Phong khí hậu, thổ nhưỡng hợp với cây cam. Người Mường Thàng cần cù, chịu khó, sáng tạo, ham học hỏi nên đã tạo ra đặc sản cam Cao Phong với hương vị đặc trưng. Đến nay, toàn huyện có 1.652,84 ha cam, 814,86 ha quýt, trong đó diện tích trong thời kỳ kinh doanh 1.234,6 ha, sản lượng niên vụ 2017 - 2018 ước đạt trên 33.000 tấn. Gần 50% diện tích cam, quýt đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. 
Từ chỗ chỉ là một huyện miền núi thuần nông, mảnh đất Cao Phong với sự phát triển mạnh mẽ của cây cam đã không chỉ trở thành vựa cam của tỉnh mà còn là một điển hình thành công trong phát triển cây có múi của cả nước. Từ việc tập trung đầu tư phát triển, mở rộng diện tích trồng cam, đến nay toàn huyện có trên 50 hộ gia đình có mức thu đạt từ 1 tỷ đồng/ năm trở lên, thậm chí có những gia đình có mức thu từ 7 - 10 tỷ đồng/ năm từ trồng cam... 

Năm 2017, huyện Cao Phong tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phát huy chỉ dẫn địa lý, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Lễ hội cam lần thứ ba và hội chợ thương mại huyện được tổ chức thu hút đông đảo khách thập phương. Đặc biệt, tại lễ khai mạc, UBND huyện đã ra mắt Liên hiệp HTX Cam Cao Phong. Đây được coi là một bước đột phá mới. Có sản phẩm đặc trưng, du lịch miệt vườn là hướng đi được huyện Cao Phong khuyến khích. 

Bên cạnh đó, cây mía được đánh giá là cây trồng chủ lực đem lại thu nhập khá cho người dân Cao Phong. Mía tím trồng tập trung ở các xã: Bắc Phong, Nam Phong, Xuân Phong, Tây Phong… Theo báo cáo của phòng NN &PTNT huyện Cao Phong, hiện diện tích mía các loại trên địa bàn huyện Cao Phong có 2.500 ha, trong đó mía tím 965,5 ha, mía trắng ép nước 1.535, 5 ha. Thị trường tiêu thụ chủ yếu của mía tím Cao Phong là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận khác. Huyện cũng đưa ra các giải pháp để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ mía tím thời gian tới, tập trung vào các vấn đề: Các xã rà soát, điều chỉnh lại diện tích trồng mía tím cho phù hợp với quy hoạch sản xuất. Hàng năm tăng thêm nguồn ngân sách huyện, cùng với các nguồn vốn khác để hỗ trợ xây dựng các mô hình phục tráng giống. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm mía Cao Phong trong cả nước. Khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ các cá nhân, tập thể bao tiêu, tiêu thụ nông sản cho nông dân theo chính sách của tỉnh. Tiếp tục xúc tiến xây dựng thương hiệu, quảng bá cho mía tím Cao Phong.

Cao Phong còn được biết đến với địa danh Mường Thàng - một trong bốn vùng Mường cổ nổi tiếng của tỉnh. Huyện có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn khách du lịch. Trong những năm tiếp theo, huyện Cao Phong sẽ tiếp tục chú trọng khai thác thị trường nghỉ dưỡng cuối tuần. Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, cơ hội đầu tư của Cao Phong trong phát triển du lịch.

Cũng tại buổi làm việc, chủ tịch Hiệp hội Lê Mã Lương đã gửi lời chúc mừng trước những thành tích mà huyện Cao Phong đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng hy vọng trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành công mới, mang lại đời sống ấm no, ổn định cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, Chủ tịch Lê Mã Lương cũng đề nghị huyện Cao Phong luôn quan tâm và chăm lo tới các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, người khuyết tật tại địa phương, chú trọng hơn nữa tới công tác dạy nghề, đào tạo và tạo việc làm cho nhóm đối tượng này để giúp họ có nguồn thu nhập ổn định và hoà nhập với cộng động.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...