Có gần 157.600 vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 được bán thành công

2018-10-23 10:15:13 0 Bình luận
Theo số liệu thống kê của hệ thống bán vé tàu điện tử của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sau khi chính thức mở bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 từ 1/10, đến 15 giờ chiều 22/10 đã có 69.151 lượt đặt chỗ tàu Tết Kỷ Hợi với 160.565 vé bao gồm vé đã đặt và vé đã thanh toán; trong đó, có 157.582 vé được bán thành công và đã thanh toán.

Bán vé tàu tại ga Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)


Cụ thể, đặt mua qua website, thanh toán trực tuyến có 34.753 vé; đặt mua qua website đã thanh toán qua theo phương thức thanh toán trả sau tại cửa vé, ngân hàng VIB, VNPost… là 72.028 vé; đặt mua qua website đang chờ thanh toán là 1.915 vé.

Ngoài ra, mua tại các đại lý của Đường sắt Việt Nam 6.958 vé; mua tại cửa vé của các ga thuộc các chi nhánh vận tải của Đường sắt Việt Nam là 43.843 vé; 1.068 vé theo tập thể chờ thanh toán.

Tuy nhiên, theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vẫn có 1.182 vé trả lại.

Về số lượng vé còn lại, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đến nay vẫn còn khoảng 115.000 chỗ trên các đoàn tàu đi, đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Ngoài ra, số chỗ thường xuyên biến động do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán, quá thời hạn hệ thống sẽ tự động “nhả” chỗ ra bán công khai trên mạng. Bên cạnh đó cũng do hành khách trả lại vé…, bao gồm cả chỗ vào các ngày cao điểm.

Tính đến ngày 22/10, các mác tàu xuất phát trong khoảng thời gian từ 25/1 đến 3/2/2019 chiều phía Nam ra còn hơn 36.000 chỗ.

Cụ thể các tàu có ga đi là Sài Gòn, Biên Hòa và ga đến Nha Trang còn 4.600 chỗ; ga đến Quy Nhơn còn 3.400 chỗ; ga đến Quảng Ngãi còn 900 chỗ; ga đến Đà Nẵng còn 2.000 chỗ; ga đến Đồng Hới còn 2.500 chỗ; ga đến Vinh còn 4.100 chỗ; ga đến Thanh Hóa còn 5.300 chỗ và ga đến Hà Nội còn hơn 12.000 chỗ.

Chiều ngược lại, tàu xuất phát trong khoảng thời gian từ 8/2 đến 20/2/2019, ga đến Biên Hòa, Sài Gòn còn khoảng 78.000 chỗ đi các chặng. Cụ thể, ga đi Thanh Hóa còn 5.000 chỗ, ga đi Vinh còn 6.900 chỗ, ga đi Đồng Hới 5.600 chỗ, ga đi Huế còn 4.700 chỗ, ga đi Đà Nẵng còn 5.600 chỗ, ga đi Quảng Ngãi còn 3.400 chỗ, ga đi Quy Nhơn 7.500 chỗ và ga đi Nha Trang 7.000 chỗ.

Theo đánh giá của VNR, số chỗ này có thể biến động do càng sát thời gian cao điểm Tết, tùy theo thực tế nhu cầu chặng đi, ngày đi, mác tàu của khách.

Ngành đường sắt sẽ thay đổi kịch bản bán vé như: cho phép cắt chặng xa để bản chặng gần, bán không nối chặng… Khi đó, lượng vé các loại chỗ, các mác tàu sẽ tăng thêm, nhiều cơ hội hơn cho hành khách mua vé.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...