Còn sức khỏe, còn đi tìm đồng đội

2018-04-07 17:15:44 0 Bình luận
Một trong những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cựu chiến binh (CCB) Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 là tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS). Những năm qua, dù tuổi cao sức yếu, nhưng bằng kinh nghiệm, lòng dũng cảm, tình thương và trách nhiệm với đồng đội, các CCB Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã tìm được nhiều HCLS, đưa các anh về với quê hương, gia đình.

Kể lại những lần đi tìm đồng đội, CCB Ngô Quận, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Liên chi hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị nhớ từng chi tiết. Ông bảo, dù khó khăn, vất vả thì với những CCB Thành cổ Quảng Trị “còn sức khỏe là còn đi tìm hài cốt đồng đội”. Ông nhớ nhất lần bị lạc khi đi tìm HCLS tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Đó là trung tuần tháng 6-2017, vừa chớm mùa mưa, đồng chí Việt Hà-nguyên Đội trưởng Đội An ninh vũ trang tỉnh Quảng Trị, cung cấp thông tin về trường hợp hy sinh của 8 đồng chí, trong đó có 6 người thuộc Đội An ninh vũ trang tỉnh Quảng Trị và hai đồng chí bộ đội (chưa rõ đơn vị) tại vùng trống giữa Chiến khu Ba Lòng và động Ông Do, trong Chiến dịch Quảng Trị. Các đồng chí này đang họp trong hầm ở hậu cứ thì bị trúng bom tọa độ và hy sinh. Xác định thông tin chính xác, Ban chấp hành Liên chi hội tỉnh Quảng Trị tổ chức một đoàn xuống xã Hải Lệ phối hợp tìm kiếm.


Cựu chiến binh Liên chi hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Trị xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.


“Đoàn chúng tôi gồm 13 người, chủ yếu là các CCB tuổi đã cao và thân nhân gia đình liệt sĩ. Chúng tôi thuê một con thuyền đi dọc sông Thạch Hãn 3km, vào đến hậu cứ năm xưa, nay là rừng rậm um tùm. Dù địa điểm cất bốc HCLS đã được một đoàn tiền trạm đánh dấu trước, nhưng vẫn bị lạc vì giữa sơ đồ và địa hình thay đổi, rừng lại rậm, khó quan sát đường đi. Hai ngày đoàn bị lạc trong rừng, cạn lương thực, nước uống, mất liên lạc với bên ngoài do không có sóng điện thoại... Rất may, trong đoàn có một người sức khỏe tốt đã cố leo lên được đỉnh đồi, nơi có sóng điện thoại và gọi điện về gia đình trợ giúp”-CCB Ngô Quận chia sẻ.

Ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 cho biết: Những năm qua, hơn 28.000 hội viên của hội luôn hướng về đồng đội đã hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Phong trào “Đi tìm đồng đội” của hội trở thành chương trình hành động mạnh mẽ thu hút đông đảo hội viên tham gia. Năm 2017, hội viên trong cả nước đã cung cấp cho các cấp hội và thân nhân gia đình liệt sĩ 708 thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ, trong đó có 373 thông tin liên quan đến liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Bằng tấm lòng và tâm huyết của mình, hội viên của hội đã tích cực thực hiện các hoạt động tri ân, nghĩa tình với đồng đội. Các cấp hội đã vận động nhiều tổ chức kinh tế-xã hội, nhà hảo tâm xây dựng được 107 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội”, tặng 50 sổ tiết kiệm trị giá 250 triệu đồng, tặng 2.612 suất quà trị giá 1,3 tỷ đồng cho hội viên là thương binh, gia đình liệt sĩ, có hoàn cảnh khó khăn...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...