Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và DVTH 27/7 tổ chức lễ kỷ niệm tri ân thương binh liệt sĩ

2016-07-24 01:04:14 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 23/7, Công ty Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và DVTH 27/7 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm ngày thương binh- liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2016) tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm sáng ngày 23/7

Tới tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam (VAIDE), ông Dương Minh Đỗ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội, nguyên Phó Cục trưởng Cục người có công, Trung tướng Trần Bá Thiều - Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã gửi lẵng hoa chúc mừng cùng rất nhiều các vị khách quý, đại diện các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương đã tới tham dự.


Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam... 



... và rất nhiều vị khách quý đã tới tham dự 

Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên ngày “Thương binh toàn quốc” thành “Ngày thương binh liệt sĩ ” để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với tất cả những người đã hi sinh xương máu của mình cho Tổ quốc.

Hằng năm, cứ đến ngày 27/7, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ và coi đó là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Nhằm tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hi sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại “ Vì sự nghiệp độc lập cho dân tộc và tự do cho mỗi con người ”.


Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và DVTH 27/7 phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi Lễ kỷ niệm này, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Giám đốc Công ty 27/7 đã thay mặt ban lãnh đạo phát biểu về quá trình xây dựng và phát triển của Công ty (2012- 2016). Công ty có 120 lao động với 100% thương binh, trong đó có 40 thương binh loại 1 và loại 1 đặc biệt.

Trở về từ chiến tranh, bỏ lại một phần máu thịt nơi chiến trường, những người lính có mặt tại đây vẫn luôn cảm thấy bản thân còn may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống. Chính vì vậy, những cán bộ của Công ty 27/7 luôn dốc hết sức để lao động, xây dựng kinh tế.




Với bàn tay sức lực của những người lính cụ Hồ trong thời bình không ngại khó khăn, đến ngày hôm nay Công ty Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và DVTH 27/7 ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công rực rỡ.

Bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, Công ty còn tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên tới những gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương. Chăm lo đời sống cho anh em thương, bệnh binh trong Công ty. 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và DVTH 27/7 trong những năm tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt kinh doanh, sản xuất và phát huy nhiều hơn nữa những hoạt động tình nghĩa, tri ân, đền ơn đáp nghĩa để xứng đáng với hình tượng người lính, thực hiện đúng lời kêu gọi của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế".
 

Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh phát biểu

Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam cũng đã có những lời chúc mừng những thành tích của Công ty 27/7 trong năm qua, đồng thời đánh giá cao những hoạt động xã hội, tri ân của Công ty đã thực hiện. Hy vọng trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Hiệp hội sẽ tiếp tục là cầu nối giúp đỡ cho những doanh nghiệp của thương binh và NKT ngày phát triển, tiếp cận được càng nhiều những ưu đãi của Nhà nước dành cho những đối tượng thương binh, chính sách.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quỳnh đã thay mặt Ban lãnh đạo Công ty trao tặng 16 sổ tiết kiệm, mỗi quyển trị giá 5 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng và những trường hợp thương, bệnh binh khó khăn.




Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Giám đốc Công ty trao tặng sổ tiết kiệm 


Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Giám đốc Công ty nhận quà từ Cố vấn Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Một số hoạt động văn nghệ cũng diễn ra trong buổi lễ kỷ niệm:




Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...