Đà Nẵng: Họp báo khẩn về tai nạn lật tàu trên sông Hàn

2016-06-05 15:28:44 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Khoảng 20h25 ngày 04/6/2016 tàu Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa-0016 do tài công Lê Công Chí (có bằng thuyền trưởng nội địa hạng 3) điều khiển thì bị lật úp và chìm tại khu vực giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016 có hiệu lực đến ngày 20/11/2016 với sức chở 28 người. Tàu Thảo Vân 2 là tàu đánh cá được nâng cấp thành tàu du lịch nên thuộc loại tàu nhỏ nhất và chưa được cấp phép vận tải hành khách.
Vào lúc 11h30 ngày 05/6/2016 cuộc họp báo khẩn được tổ chức bên bờ sông Hàn trước khách sạn Novotel. Có mặt trong buổi họp cáo có ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ Tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và tìm kiếm cứu nạn, thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Ủy viên thường vụ ủy ban cứu nạn Quốc gia,  ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng , ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.




Toàn cảnh họp báo khẩn
Đến thời điểm 11h30 ngày 05/6/2016 đã xác định chính xác số người mà tàu Thảo Vân 2 vận chuyển là 56 khách trong đó có 04 nước ngoài (quốc tịch Malaysia). Số người tìm được là 53 người, còn có 03 người mất tích, trong đó có hai chị em ruột đó là:

1. Trịnh Kim Phượng (2009) – Thái Nguyên – KS Lavender
2. Trịnh Huy Hoàng (2012) – Thái Nguyên – KS Laveder
3. Phạm Tấn Cường (1970) – Bình Định – KS Sóng Xanh

Theo thống kê vào lúc 11h ngày 05/6/2016 còn 16 người đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng và 12 người đang điều trị tại bệnh viện Phụ sản nhi, Nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được xác định là do chủ tàu không chấp hành đúng quy định chở quá số người cho phép.

Ngay sau khi tàu gặp nạn công tác cứu nạn lập tức được triển khai, khoảng 1000 người và 200 phương tiện của các lực lượng gồm Bộ tư lệnh quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát phòng cháy, Công an thành phố ĐN, dân quân tự vệ,… Ngay trong đêm xảy ra vụ việc lãnh đạo thành phố ĐN trực tiếp và thăm chỉ huy công tác cứu chữa nạn nhân tại bệnh viện.





Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Du lịch, Công an quận Hải Châu,… tích cực thực hiện công tác hỗ trợ, tìm kiếm tài sản bị mất tích. Hiện đã có 04 người đã nhận lại được tài sản bị mất tích.

Trước mắt UBND thành phố hỗ trợ kinh phí mỗi nạn nhân là 1.000.000đ và tiền tàu xe phương tiện để các nạn nhân trở về địa phương. Chỉ đạo Sở Y tế tích cực điều trị cho các nạn nhân, chuẩn bị sẵn sang các phương án xử lý, hỗ trợ trong trường hợp tìm được các thi thể nạn nhân.




UBND TP Đà Nẵng Chỉ đạo các ngành tạm ngừng hoạt động của các tàu du lịch trên sông Hàn để rà soát lại toàn bộ các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời kiểm tra chặt chẽ quy trình xuất bến trước khi cho phép hoạt động trở lại. Chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ thông tin, nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...