Đà Nẵng: Không còn hộ nghèo người có công

2017-09-08 09:46:45 0 Bình luận
Ngày 7/9, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch triển khai các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/ 2017).


Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Với trên 100 ngàn lượt đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, TP. Đà Nẵng hiện có gần 22.000 lượt đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên với kinh phí chi trả hàng năm hơn 330 tỷ đồng.

Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc, đến nay TP. Đà Nẵng đã cơ bản giải quyết xong hồ sơ người có công tồn đọng theo tiêu chí quy định tại Quyết định 408/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và hiện đang tập trung hoàn thiện 07 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ theo Thông tư liên tịch số 28/2013/ TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, đảm bảo mọi gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn đều có mức sống cao hơn hoặc ngang bằng mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, năm 2017 TP. Đà Nẵng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.430 nhà ở cho người có công cách mạng, với kinh phí hơn 43 tỷ đồng. Trong đó, xây mới 345 nhà; sửa chữa 1.085 nhà, vượt 7,9% so với kế hoạch đề ra. Mọi hoạt động phong trào hướng đến các đối tượng là thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đến từng tầng lớp nhân dân. Trong đó, phải kể đến phong trào huy động Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho gia đình chính sách khó khăn. Đến nay, toàn thành phố đã vận động được gần 16,5 tỷ đồng, đây là nguồn kinh phí góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang, mộ liệt sĩ, trợ cấp khó khăn và nhiều hoạt động tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cho biết, ngoài huy động Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”, dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, các địa phương trên địa bàn cũng đã vận động các cơ quan, đơn vị tặng trên 1.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng; tặng dụng cụ sinh hoạt, sản xuất cho 240 hộ chính sách, kinh phí trên 500 triệu đồng... Đặc biệt, các quận, huyện, xã, phường đã cùng với thành phố tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo đối với 66 hộ nghèo người có công, kinh phí gần 700 triệu đồng. Đến nay, TP. Đà Nẵng đã không còn hộ nghèo người có công theo tiêu chuẩn của thành phố.

Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và các địa phương tiến hành rà soát, thẩm định hồ sơ tham mưu UBND thành phố trình và được Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 48 mẹ, tặng Huân chương Độc lập các hạng cho 34 gia đình có nhiều liệt sĩ hoặc có liệt sĩ độc nhất. Dự kiến, lễ trao tặng sẽ được diễn ra trong tháng 9/2017.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị tổng kết Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/ 2017), UBND TP. Đà Nẵng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 27 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...