Đại gia ở nhà xã hội: Xem xét trách nhiệm hình sự?

2017-03-29 10:31:19 0 Bình luận
Chuyện người giàu tranh nhà của người nghèo không phải hiếm, ai cũng nhận ra nhưng lại chưa xử lý được.
Thực trạng phổ biến
 
Ngày 28/3, nói về câu chuyện đại gia có trăm tỷ đồng đang ở nhà của người thu nhập thấp tại dự án Ecohome 1 (Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết, đây là chuyện không hiếm.
 
Đặc biệt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM có một nghịch lý đang tồn tại là người nghèo không có tiền mua nhà, sống chật chội trong vài ba mét vuông thì nhiều người có tiền lại dư thừa nhà ở vẫn tìm mọi cách mua thêm nhà mới từ các dự án nhà ở xã hội.
 
Chính bản thân ông Liêm cũng thường xuyên gặp tình cảnh này nên cảm thấy "chán nản" mà bỏ ra về ngay khi vừa đặt chân đến một dự án nhà ở xã hội ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.
 

Ecohome 1 do Capital House làm chủ đầu tư đang khiến dư luận bức xúc bởi thông tin đại gia sở căn hộ tại đây.
 
"Khi tôi vừa bước vào một dự án dành cho người thu nhập thấp ở huyện Gia Lâm nhưng lại thấy bên dưới có hơn chục chiếc xe ô tô giá tiền tỷ/chiếc đỗ ở phía dưới. Trong đầu tôi nghĩ luôn, người nghèo gì mà lại có ôtô đi nhan nhản như thế?" - ông Liêm kể.
 
Theo ông Liêm, để giải quyết tình trạng này Nhà nước cần phải thay đổi chính sách hiện hành. Không thể trao quyền quyết định bán nhà ở xã hội cho chủ đầu tư mà nên phân chỉ tiêu cụ thể cho Công đoàn từng đơn vị, từ đó tập thể bình bầu để chọn ra đối tượng phù hợp.
 
Ông Liêm cho rằng: "Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp nhưng chính sách lại ưu đãi trực tiếp cho chủ đầu tư, còn người dân chỉ nhận được sự hỗ trợ gián tiếp. Điều này là bất hợp lý".
 
Luật sư Trương Thanh Đức - Công ty Luật BASICO chia sẻ thêm thực trạng nhiều chủ căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội không có nhu cầu ở lại đem đi cho người khác thuê ngay khi mới nhận bàn giao nhà.
 
Ông Đức nói: "Toàn người giàu, có tiền, không đáp ứng đủ điều kiện nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội nhưng lại được mua loại nhà này. Từ đó mới phát sinh ra chuyện bán, chuyển nhượng cho người khác.
 
Pháp luật quy định là 5 năm mới được bán nhưng chủ căn hộ lại "lách luật" bằng cách đem cho thuê. Thậm chí cho thuê cả 100 năm, vẫn đúng luật mà không cần công chứng, chứng thực gì. Như thế có khác gì mua đâu!".
 

Căn hộ của ông T. tại dự án Ecohome 1.
 
Cần xem xét trách nhiệm hình sự đại diện chủ đầu tư nếu sai phạm nghiêm trọng
 
Dự án nhà ở xã hội nhận được nhiều ưu đãi, Nhà nước quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lựa chọn đối tượng phù hợp để chuyển nhượng căn hộ.
 
Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư lại đang nhầm lẫn hoặc cố tính nhầm lẫn khiến chính sách của Nhà nước bị méo mó, người dân hiểu lầm để xảy ra nghi vấn tiêu cực, lợi ích nhóm.
 
Theo Luật sư Trương Thanh Đức, để xảy ra tình trạng này ngoài kẽ hổng chính sách thì trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư của dự án nhà ở xã hội.
 
"Chủ đầu tư là đơn vị trực tiếp lựa chọn hồ sơ, bán nhà nên khi có sai phạm thì trước tiên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư. Có thể chủ đầu tư nhầm lẫn hoặc cố tình mà để xảy ra vi phạm, tùy trong từng trường hợp cụ thể để xét mức độ vi phạm mới có hướng xử lý cụ thể" - ông Đức nói.
 
Đồng quan điểm, Luật sư Phạm Văn Hướng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, sự việc đại gia ở trong căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại dự án Ecohome 1 có nhiều điểm nghi vấn. Nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng, có thể xem xét trách nhiệm hình sự đại diện chủ đầu tư.
 
"Người mua được nhà ở xã hội phải là đối tượng rất cần nhà. Khó có chuyện khi mới nhận bàn giao nhà chủ căn hộ đã đem đi cho người khác thuê luôn. Có nhiều giả thiết về việc này nhưng thế nào đi nữa thì cũng do chủ căn hộ không có nhu cầu ở trong căn hộ đó nữa nên mới đem cho thuê.
 
Từ đó thấy rõ, trách nhiệm ban đầu thuộc về chủ đầu tư dự án Ecohome 1 khi đã không thẩm định kỹ để dư luận mất niềm tin vào Nhà nước" - ông Hướng phân tích.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...