Dấu ấn tình nguyện viên trẻ tư vấn tìm kiếm mộ liệt sĩ

2018-08-31 14:00:00 0 Bình luận
Họ là những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ, chưa một lần biết đến chiến tranh. Nhưng khát khao làm việc thiện, ước muốn chia sẻ và mang tin vui đến với các thân nhân liệt sĩ đã thôi thúc họ tình nguyện bước vào hành trình tư vấn tìm kiếm mộ liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc...

Quên nghỉ hè để tư vấn tìm mộ liệt sĩ

Nhập dữ liệu về liệt sĩ lên Đài tưởng niệm trực tuyến, xử lý công văn, tiếp thân nhân liệt sĩ tại văn phòng hay tư vấn cho các thân nhân liệt sĩ qua điện thoại và tại các địa phương..., đó là công việc hằng ngày của bạn Ngô Sao Mai, tình nguyện viên của Trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (gọi tắt Marin). Mai là sinh viên năm thứ 3, Khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Cô sinh viên đến từ tỉnh Hải Dương năm nay có một mùa hè không nghỉ để lên đường tư vấn tìm mộ liệt sĩ.

Tôi gặp Mai ở Thành phố Hòa Bình vào một ngày đầu tháng 7 khi cô cùng với các tình nguyện viên của Trung tâm Marin đang tư vấn tìm kiếm mộ liệt sĩ cho các thân nhân. Giữa hội trường hơn 200 ghế ngồi không còn chỗ trống, các bạn tình nguyện viên trẻ như con thoi, len lỏi giữa dòng người đang chờ tư vấn. Lúc thì phát mẫu đơn kê khai, lúc thì tận tình tư vấn, lúc thì viết đơn cho thân nhân khiếm thị… Hình ảnh đó khiến nhiều người có mặt cảm thấy ấm lòng.

Mai tâm sự: “Đây là chuyến thứ 4 em tham gia cùng đoàn. Cách đây hơn một năm, em biết tới hoạt động của Marin qua một người bạn cũng là tình nguyện viên. Lần đầu tiên em gặp chị Hằng và thấy chị ấy khóc khi kể về các liệt sĩ. Từ hôm đó, em muốn góp một phần công sức của mình giúp đỡ các gia đình liệt sĩ”.


Các bạn tình nguyện viên trẻ tư vấn cho thân nhân liệt sĩ.


Biết tới hoạt động của Trung tâm Marin từ những năm đang ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông, đến nay đã là chuyên viên của Công ty VNPT Technology nhưng bạn Lê Minh Hạnh vẫn sẵn sàng hành lý lên đường mỗi khi trung tâm có hoạt động. Hạnh chia sẻ: “Em gắn bó với công việc này bởi ông nội và bác em cũng là liệt sĩ. Chứng kiến và đồng hành cùng những vất vả của gia đình trên hành trình tìm kiếm mộ khiến em muốn giúp đỡ nhiều thân nhân liệt sĩ khác có thêm thông tin hữu ích. Vì thế em gắn bó với Marin với mong muốn cung cấp đến thật nhiều gia đình liệt sĩ những thông tin về người thân của họ”.

Xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Cách đây 14 năm, câu chuyện về chị Ngô Thúy Hằng, một nữ nhà báo trẻ tuổi, bỏ công việc lương cao, ổn định để theo đuổi hành trình tìm mộ liệt sĩ đã gây ảnh hưởng sâu sắc tới lớp trẻ. Đồng cảm với hoạt động của chị và Trung tâm Marin suốt thời gian qua đã có hàng trăm tình nguyện viên đồng hành.

Nói về các bạn tình nguyện viên trẻ, chị Ngô Thúy Hằng, Phó giám đốc Trung tâm Marin cho biết: “Cùng với các chú, các cô nhiều tuổi thì Marin có một bộ phận các tình nguyện viên trẻ. Các bạn là những người trẻ rất tâm huyết, muốn đóng góp sức mình vào hoạt động xã hội mang tính thiện nguyện. Nhưng chính trong hoạt động này các bạn không chỉ giúp người khác mà còn giúp bản thân sống có ích hơn, trưởng thành hơn”.

Marin là tổ chức thiện nguyện nên kinh phí rất eo hẹp, hầu hết chuyến đi tư vấn ở các địa phương, các tình nguyện viên (đã đi làm) đều phải đóng góp tiền thuê xe, ăn nghỉ. Bạn Lê Minh Hạnh tâm sự: “Năm 2017, em có chuyến đi tình nguyện lần thứ 12. Hôm đó đoàn về huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tư vấn đến quá giờ trưa, chỉ kịp ăn vội suất "cơm bụi" rồi lại lao vào công việc. Đến chiều về, ngồi trên xe cả đoàn cùng nhau góp tiền để trả tiền xe. Có lúc khó khăn là vậy nhưng nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của các thân nhân liệt sĩ là em lại lên đường”. Còn với Sao Mai thì không bao giờ quên được hành trình về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9: “Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được nỗi đau, mất mát và công ơn mà các bác, các chú đã ngã xuống vì đất nước. Chúng em ngồi lại, hát cho các liệt sĩ nghe rất nhiều ca khúc cách mạng. Chuyến đi làm em cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội, để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước”.

Ngày nay, đang có nhiều tình nguyện viên trẻ không quản khó khăn để viết thêm những câu chuyện đẹp về sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Trung tâm Marin chia sẻ: “Không chỉ riêng Marin, hay gia đình liệt sĩ mà chính đất nước đang cần lắm những tấm lòng như các bạn”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...