Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tạo diện mạo mới cho Hải Phòng

2016-06-03 08:21:33 0 Bình luận
Những năm gần đây, đô thị Hải Phòng có bước phát triển đột phá tạo nên diện mạo văn minh, hiện đại như tinh thần Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị.

Một góc đô thị Hải Phòng ngày nay.
 
Mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng đô thị
 
Hiện nay, Hải Phòng được mở rộng quy mô đô thị trên cả 5 hướng: phía bắc mở rộng ra phía huyện Thủy Nguyên; phía đông phát triển ra khu Đình Vũ, Tràng Cát và đảo Cát Hải; phía đông nam mở rộng theo đường 353, một phần huyện Kiến Thụy; phía tây, tây bắc mở rộng về phía huyện An Dương, một phần huyện An Lão; phía nam mở sang quận Kiến An, tạo quy mô, không gian, dân số đô thị được mở rộng và phát triển.
 
Cùng với đó, Hải Phòng đặc biệt quan tâm chất lượng hạ tầng đô thị thông qua việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại như nâng cấp sân bay quân sự, sân bay nội địa Cát Bi trở thành sân bay quốc tế; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đưa vào sử dụng; Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện đang được khẩn trương đầu tư xây dựng… đã góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông với đủ loại hình đường không, đường bộ, đường thủy hiện đại, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị Hải Phòng và là động lực phát triển KTXH thành phố và cả khu vực phía Bắc.
 
Việc kết nối giao thông nội đô, tạo kiến trúc, cảnh quan cho đô thị Hải Phòng cũng được quan tâm đặc biệt khi Hải Phòng khởi công Dự án xây dựng nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Bỉnh Khiêm vào ngày 12/5 vừa qua. Dự án này góp phần quan trọng giúp cho mạng lưới giao thông Hải Phòng đồng bộ, hoàn chỉnh, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, cải thiện rõ rệt cho hoạt động giao thông tại khu vực này, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật giao thông theo hướng hiện đại, văn minh.

Khởi công Dự án xây dựng nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Bỉnh Khiêm kết nối giao thông nội đô, tạo kiến trúc, cảnh quan cho đô thị Hải Phòng.
 
Cùng với đó, các dự án phát triển đô thị đang thực hiện như khu đô thị: Vinhomes Riverside, khu đô thị ven sông Lạch Tray, khu đô thị Hồ Sen - cầu Rào 2, khu đô thị dịch vụ và công nghiệp VSIP, khu đô thị Bắc sông Cấm và dự án phát triển trung tâm chính trị - hành chính mới, hiện đại của thành phố...
 
Ngành xây dựng Hải Phòng đang tập trung đẩy nhanh việc lập quy hoạch chi tiết phục vụ kịp thời các dự án đầu tư phát triển đô thị trọng điểm, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Đồng thời, ban hành một số cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển đô thị, chỉ đạo triển khai một số dự án phát triển đô thị trọng tâm. Do vậy, tại hầu hết các khu đô thị mới và hạ tầng các tuyến đường đang được đầu tư có hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hiện đại, bố trí hợp lý và đầy đủ hệ thống giao thông, giao thông tĩnh, các công trình hạ tầng xã hội đạt tiêu chí đô thị loại 1, trung tâm cấp quốc gia. Tại những khu đô thị mới có các công trình nhà ở, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trung tâm dịch vụ, khách sạn, văn phòng có kiến trúc đẹp, hiện đại. Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án hạ tầng phúc lợi xã hội được đầu tư, đáp ứng yêu cầu của một thành phố quốc tế như: Bệnh viện Vimex, Trường học quốc tế nhiều cấp do Tập đoàn Vingruop đầu tư, Nhà thi đấu đa năng tại quận Dương Kinh.
 
Chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại
 
Cùng với phát triển các đô thị mới, các đô thị cũ từng bước tập trung nâng cấp, cải tạo chỉnh trang. Trong năm 2016 này, Hải Phòng dự kiến quy hoạch và xây dựng lại 5 đến 6 chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm tại quận Lê Chân, Ngô Quyền. Việc quy hoạch xây dựng lại các chung cư cũ không chỉ nhằm cải thiện chất lượng sống của người dân đô thị mà còn thực hiện việc chỉnh trang đô thị khang trang hơn.
 
Cụ thể như nhà D2 Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) được thí điểm cải tạo phục vụ chỉnh trang đô thị. Thành phố cũng đầu tư xây dựng nhiều khu chung cư tái định cư luân chuyển tại phường Đông Khê (quận Ngô Quyền), Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) phục vụ cải tạo các chung cư cũ khác trên địa bàn thành phố.
 
Bên cạnh đó, các dự án chỉnh trang đô thị đang được tập trung thực hiện như: dự án cải tạo chỉnh trang nút giao thông Ngã Sáu-Máy Tơ, nút giao thông Quán Mau. Đặc biệt, nâng cấp, chỉnh trang dải trung tâm thành phố (giai đoạn 1), tạo cho dải trung tâm thành phố thực sự trở thành điểm nhấn đô thị, công trình văn hoá ấn tượng, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa lớn của thành phố.
 
Một số dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân Hải Phòng đang được khẩn trương thực hiện, tiêu biểu là Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1) đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2017. Đặc biệt, dự án nâng cấp Nhà máy nước An Dương do Nhật Bản tài trợ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Theo đó, sẽ đầu tư bể lọc tiếp xúc sinh học (U-BCF) công nghệ Nhật Bản, thân thiện môi trường, công suất 100.000m3, khi hoàn thành đưa vào sử dụng chất lượng nước của thành phố tương đương với chất lượng nước sạch của các quốc gia tiên tiến. Cùng với Dự án phát triển cấp nước Hải Phòng (giai đoạn 2) đang thực hiện sẽ góp phần nâng cao nhu cầu sử dụng nước sạch, cải thiện điều kiện sống nhân dân đô thị.
 
Bằng những việc làm thiết thực là phát triển đô thị mới và cải tạo chỉnh trang đô thị cũ, hình ảnh Hải Phòng - một đô thị Cảng xanh, văn minh hiện đại đang dần hiện hữu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...