Dịch sốt xuất huyết tại miền Bắc gây nhiều biến chứng nguy hiểm

2017-07-19 12:28:10 0 Bình luận
Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại miền Bắc chưa lâu nhưng số ca bệnh gia tăng "chóng mặt," đặc biệt có nhiều ca mắc sốt xuất huyết nặng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa, nội tạng... dẫn tới tử vong.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở đầu ngành điều trị các bệnh truyền nhiễm trong 2 tuần gần đây luôn trong tình trạng quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị.

Cả khu trọ đều mắc sốt xuất huyết

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có nhiều trường hợp bệnh nhân phải nằm ghép 2 người một giường do tình trạng quá tải suốt 2 tuần nay.

Đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đến ngày thứ 6, bệnh nhân Nguyễn Đình Thắng, 26 tuổi, sống tại khu ngõ chợ Khâm Thiên cho hay, gần một tuần nhập viện, anh vẫn trong tình trạng đầu đau như "búa bổ."

Thắng cho hay, ngày đầu bị sốt, anh đã tự mua thuốc về để điều trị nhưng không đỡ. Sau đó, anh có đến bệnh viện gần nhà để điều trị 3 ngày vẫn nhưng không khỏi nên tức tốc tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám và phát hiện ra mình bị sốt xuất huyết.

Thạc sỹ Nguyễn Trung Cấp - Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, trường hợp như Thắng và nhiều bệnh nhân vẫn còn may mắn. ​Hiện tại, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đang có 2 bệnh nhân nữ mắc sốt xuất huyết trong tình trạng rất nguy kịch. Một bệnh nhân 43 tuổi bị sốt xuất huyết và viêm cơ tim, một bệnh nhân 21 tuổi bị hạ tiểu cầu trầm trọng. Cả hai bệnh nhân đều ở Hà Nội.

Cách đây 4 ngày, tại bệnh viện còn có một trường hợp 53 tuổi, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội), tử vong vì mắc sốt xuất huyết.

Bệnh nhân trên nhập viện ngày 12/7, được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Kết quả chụp CT thấy các ổ xuất huyết trong não quá nặng, ngoài tầm kiểm soát.

Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, khi có thêm bệnh sốt xuất huyết trên nền bệnh cũ khiến tình trạng bệnh nặng lên và cơ thể suy yếu nhanh chóng. Sau gần 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã tử vong vào rạng sáng 14/7.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phân tích, dịch sốt xuất huyết diễn ra rất căng thẳng tại Hà Nội và các tỉnh phía nam. Số bệnh nhân tại miền Bắc tăng nhanh và đang có diễn biến bất thường, do khí hậu thay đổi, mưa nhiều là tác nhân để muỗi đẻ trứng, bọ gậy phát triển.

Cảnh báo: Biến chứng xuất huyết nội tạng

Về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, phó giáo sư Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, đến nay, trên cả nước đã có trên 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó đã có 15 tường hợp tử vong.

"Trong số 15 ca tử vong có 4-5 trường hợp xuất huyết não. Đây là một hiện tượng hơi khác thường, các năm khác chỉ có khoảng có 1- 2 ca xuất huyết não do sốt xuất huyết, trong khi mới đầu vụ dịch năm nay đã có 5 ca. Vì vậy, chúng ta phải đặc biệt phải lưu tâm," phó giáo sư Kính lo ngại.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới quá tải, các bệnh nhân phải nằm ghép. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Kính lưu ý, năm nay việc xuất hiện nhiều trường hợp tử vong do biến chứng xuất huyết nội tạng, đặc biệt là xuất huyết não rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng.

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tại bệnh viện mỗi ngày có gần 200 ca mắc sốt xuất huyết đến khám, tỷ lệ nhập viện khoảng gần 20% và số bệnh nhân gia tăng nhanh trong 2 tuần nay. So với cùng kỳ của năm ngoái, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng 4 lần.

"Bệnh viện đang lo sợ từ nay đến tháng Chín số bệnh nhân sẽ còn tăng lên nhanh chóng khiến các y bác sỹ kiệt sức. Cơ sở 2 của bệnh viện tại xã Kim Chung, Đông Anh mới đi vào hoạt động cũng phải tăng cường thêm số giường bệnh phục vụ điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết," phó giáo sư Kính bày tỏ lo ngại.

Trước thực trạng bệnh sốt xuất huyết tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang vào thời kỳ bùng phát mạnh mẽ và diễn biến phức tạp, phó giáo sư Kính khuyến cáo mọi người dân khi có biểu hiện sốt cần đến ngay các cơ sở y tế sớm để xét nghiệm, chẩn đoán xem có mắc sốt xuất huyết hay không.

Chuyên gia này lưu ý, có nhiều trường hợp bệnh nhân khi sốt đến ngày thứ ba, khi vào viện vẫn tươi tỉnh, cười nói bình thường nhưng chỉ sau 3 tiếng tiếp theo đã tử vong vì xuất huyết não. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nếu đến cơ sở y tế sớm sẽ được dự phòng điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...