Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngày Tết lên tới 1,2 triệu/ngày

2018-02-16 10:29:48 0 Bình luận
Dịch vụ chăm sóc người bệnh những ngày Tết cho thu nhập khá cao, thấp nhất cũng phải 900.000đ/ngày, cao thì 1.200.000đ/ngày.

Tết- thời khắc mà ai cũng muốn trở về bên gia đình sau cả năm làm ăn tất bật, được sum họp với ông bà, cha mẹ, con cháu. Nhưng cũng vì miếng cơm manh áo, nhiều người ở lại Hà Nội để mưu sinh. Trong đó, dịch vụ chăm sóc người bệnh những ngày Tết cho thu nhập khá cao, thấp nhất cũng phải 900.000đ/ngày, cao thì 1.200.000đ/ngày, tùy vào sự thỏa thuận của các gia đình. Càng thuê sát Tết, càng khó tìm người trông giúp nên giá dịch vụ cao hơn.


7h tối, vẫn còn một vài người nhà bệnh nhân ở lại.


Căn phòng này thuộc khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội. Đêm giao thừa, các y bác sĩ và y tá vẫn âm thầm làm việc. Trong phòng bệnh có 7 bệnh nhân, tất cả phải thở máy. Ở đây, mỗi bệnh nhân phải có người chăm sóc 24/24h. Vì là ngày Tết nên tất cả những người ở lại chăm sóc bệnh nhân đều là người ngoại tỉnh, được các gia đình thuê làm giúp. Họ là người Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Ninh Bình...


Anh Hải là người Hạ Hòa, Phú Thọ, có kinh nghiệm chăm bệnh nhân hơn 10 năm.


Anh Hải đã ngoại ngũ tuần, có kinh nghiệm hàng chục năm đi chăm bệnh nhân. Xuân này, anh ở lại bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân với 1.200.000đ/ngày. Giá dịch vụ được tính từ ngày 25 âm lịch đến ngày mùng 5 Tết, cao hơn giá ngày thường gấp 3 lần. Chiều 30 Tết, sau khi cho bệnh nhân ăn xong, những người giúp việc như anh tụ nhau ngoài ghế đá, cùng ăn bữa "tất niên". Thức ăn gồm có bánh chưng, giò, gà... Hầu hết do người nhà bệnh nhân mang vào.

Dù liên tục điện thoại về nhà cho vợ con để "chỉ đạo" công việc ở nhà với vai trò là người cha, người chồng, anh Hải vẫn không dấu nổi nỗi buồn. Anh nói như an ủi: "Thôi, mình đành hy sinh thêm một cái Tết. Về ăn rằm tháng Giêng vậy".


Người phụ nữ này có 3 con, đứa nhỏ mới 5 tuổi. Lần đầu ở lại Hà Nội chăm bệnh nhân ngày Tết, chị cứ bần thần vì nhớ nhà.  


Những người chăm sóc bệnh nhân như anh Hải phải có kinh nghiệm, giống như một điều dưỡng viên. Ở phòng bệnh nặng, người trông không được phép nằm trong đêm, mệt quá thì gà gật trên ghế. Người đi trước hướng dẫn người đi sau. Nhưng tất cả những người chăm sóc bệnh nhân ở đây phải được bệnh viện cho phép, được cấp giấy chứng nhận về sức khỏe (chi phí khoảng 700.000đ/người để khám sức khỏe toàn diện).


Nơi dành cho bệnh nhân nặng.


Hầu hết những người chăm sóc bệnh nhân ở đây đều sử dụng điện thoại thông minh, vừa để cập nhật thông tin, vừa để giải trí những lúc mệt mỏi, vừa kết nối với gia đình thường xuyên.

Dẫu vậy, ngày Tết ở bệnh viện với họ cũng rất buồn. Có người bỏ tấm áo của con ra, khâu khâu, vá vá cho vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...