Dịch vụ học hộ thi thuê nở rộ trên mạng xã hội Facebook

2016-12-01 20:58:49 0 Bình luận
Tìm kiếm cụm từ “học hộ, thi hộ”, trong số kết quả trả về có hàng chục hội nhóm, diễn đàn Facebook, kín có, mở có, phục vụ “thị trường” này. Có cung ắt có cầu, thị trường này luôn sôi động và rất tấp nập, có hội nhóm thu hút tới vài chục ngàn thành viên.
Tràn lan công khai

Chuyện học hộ thi thuê đã diễn ra khá phổ biến và ngày càng công khai, cũng không khó để tìm được một nhóm học hộ thi hộ trên trang mạng xã hội Facebook.

Tìm kiếm cụm từ “học hộ, thi hộ”, trong số kết quả trả về có hàng chục hội nhóm, diễn đàn Facebook, kín có, mở có, phục vụ “thị trường” này. Có cung ắt có cầu, thị trường này luôn sôi động và rất tấp nập, có hội nhóm thu hút tới vài chục ngàn thành viên.

Không chỉ dừng lại các đối tượng thuê là các sinh viên, đa số các khách hàng tiềm năng lại là các học viên cao học, tại chức, văn bằng 2. Bất cứ học viên, sinh viên nào muốn người khác “thế thân” trên lớp, chỉ việc vào diễn đàn đăng lời rao kèm số điện thoại, chỉ vài phút sẽ có người nhận việc.

Không chỉ thuê học 1 buổi, 1 ngày, mà thậm chí hiện giờ đã nâng dịch vụ lên trọn gói với toàn khoá học. Giá của một buổi học hộ thường dao động từ 70.000 đồng tới 80.000 đồng một buổi, có thể lên tới 100.000 đồng đối với những người có nhu cầu chép bài hoặc thời gian buổi học kéo dài trên 3-4 tiếng đồng hồ.

Dịch vụ học hộ thi thuê nở rộ trên mạng xã hội Facebook
Rất nhiều lời rao tìm người học, làm bài tập và thi hộ trên facebook.

Nhiệm vụ chính của người đi học hộ là điểm danh, tuy nhiên nếu có những bài kiểm tra và trả lời câu hỏi khi giảng viên yêu cầu cũng là công việc của người học hộ. 20.000 đồng là mức giá mà người thuê sẽ phải trả cho người học hộ khi có bài kiểm tra điều kiện.

Những người làm dịch vụ học hộ này đa số là những sinh viên kiếm thêm thu nhập và những sinh viên đã tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm. “So với những việc làm thêm như bán hàng, gia sư, bưng bê phục vụ tại các quán ăn thì việc học hộ nhàn nhã hơn rất nhiều, em chỉ cần ngồi chờ điểm danh mà mỗi tháng thu nhập được 1- 3 triệu đồng.” – nickname T.Cat- sinh viên năm 3 Đại học Công Nghiệp Hà Nội chia sẻ.

Tự siết chặt quản lý

Tham gia vào một nhóm kín mang tên “Thi hộ-Học hộ” có hơn 14.000 thành viên trên mạng xã hội facebook, tôi đã không khó để thấy được những lời rao tìm người học hộ, tìm người làm luận văn, tiểu luận, bài tập về nhà. Có cả một số lời cảnh báo các bạn sinh viên cẩn thận với một số trường “đang càn quét” người học hộ.

Dịch vụ học hộ thi thuê nở rộ trên mạng xã hội Facebook
Một ca “tai nạn” cười ra nước mắt khi thuê người học hộ, thi hộ.

Vừa qua, các thành viên của diễn đàn này xôn xao trước việc một số người được thuê học hộ bị bắt và đình chỉ học đối với người thuê học hộ tại trường Đại học tài chính và ngân hàng Hà Nội.

Trước thông tin trên, chúng tôi đã liên hệ với trường Đại học tài chính và ngân hàng Hà Nội, đại diện nhà trường- Ông Nguyễn Văn Ràng, Phó Trưởng phòng quản lý đạo tạo đã xác nhận và cho biết : “Đúng là thời gian qua chúng tôi có tiến hành liên tục kiểm tra đột xuất và bắt được nhiều trường hợp sinh viên học hộ, có cả thẻ sinh viên giả. Việc điểm danh liên tục trước, sau, giữa buổi được ngay cả giảng viên và văn phòng đạo tạo thực hiện không có giờ giấc quy định cụ thể trong buổi học. Chúng tôi đã có những xử lý nghiêm với những trường hợp này, đối với sinh viên của trường sẽ có hình thức kỷ luật cảnh cáo lần một, nếu tiếp diễn sẽ đình chỉ hoặc buộc thôi học. Đối với những đối tượng học thuê, đa số là các em sinh viên nghèo và học giỏi, nên chúng tôi đã có danh sách gửi công văn về các trường với mục đích răn đe các em, nếu tái phạm thì chúng tôi sẽ mạnh tay hơn”.

Theo ông Ràng, quan điểm của nhà trường sinh viên thuê người đi học hộ là hành vi, quan niệm học tập rất không tốt, sai hoàn toàn nội quy, quy chế học tập. Trong quá trình học tập một đơn vị tín chỉ, sinh viên có thể được nghỉ học một tỷ lệ nhất định là không quá 20% tổng số tiết môn học (vì những tình huống bất khả kháng).

Hiện tại, trường đã đưa hình thức điểm danh bằng vân tay vào thực hiện quản lý hệ số chuyên cần của sinh viên. Khi sinh viên quét dấu vân tay, máy sẽ hiện lên một số thông tin cá nhân của sinh viên và lưu giữ ngày giờ sinh viên đến lớp. Trong trường hợp, buổi đó, sinh viên không có giờ học nhưng nếu sinh viên “cố ý” quét thì máy cũng sẽ báo là sinh viên đó không có giờ học

Nói về nguyên nhân sinh viên không đến lớp mà bỏ tiền ra thuê người học hộ, ông Ràng cho rằng “do ý thức của sinh viên kém”. Theo ông, học theo hình thức tín chỉ là học theo chương trình của từng cá nhân, nên ngay trong một lớp, có thể sinh viên không biết hết nhau. Sinh viên lợi dụng đặc điểm “không biết mặt nhau” này để có thể thuê người trà trộn vào lớp học hộ. Tuy nhiên, ông cho rằng: “Đây chỉ là những trường hợp cá biệt, không thể xem là nhược điểm chung của đào tạo theo học chế tín chỉ”. Để hạn chế hiện tượng trên, sau khi có thông tin về hiện tượng học hộ, Nhà trường tiếp tục quán triệt đến các khoa về trách nhiệm của khoa trong quá trình đào tạo; trách nhiệm từng giảng viên trong quá trình lên lớp.

Cảnh báo

Dễ dàng tìm kiếm được người học hộ như vậy, tuy nhiên nhiều người đã phải đối mặt với những tình huống trớ trêu “cười ra nước mắt” với việc thuê người học hộ.

Không chỉ phải trả tiền thuê người học, trong trường hợp xấu nếu bị bắt còn có thể bị đình chỉ thi hoặc buộc cho thôi học, bên cạnh đó người thuê học hộ còn có thể phải đối mặt với tình huống gặp lừa đảo học hộ. Cũng vì tin tưởng vào những người mình chưa từng quen biết, không biết rõ về họ, nên chính những người đi thuê học hộ, thi thuê cũng gặp phải những chuyên gia lừa đảo khi tin tưởng, giao tiền mà không biết họ là người như thế nào, năng lực ra sao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...