Điểm sáng ở Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

2017-07-21 15:30:26 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Trong những ngày tháng Bảy lịch sử, nhóm phóng viên Hoanhap.vn đã về với nhân dân Thái Bình, cùng cả nước lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền hoà bình độc lập dân tộc và tri ân cho người trở về sau bom đạn khốc liệt, gửi lại một phần xương máu nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, ngành LĐTB&XH đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch như: Việc làm, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trợ giúp người khuyết tật và triển khai Công ước Liên hợp quốc về quyền người khuyết tật, chương trình hành động phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ…


Đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình.


Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, chính sách đối với người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, không rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả bộ máy cán bộ, công chức, viên chức ngành LĐTB&XH các cấp.

Tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho người lao động, công tác xuất khẩu lao động và tạo nguồn xuất khẩu lao động, duy trì hoạt động sàn giao dịch việc làm, thông qua đó người lao động được tư vấn trực tiếp hoặc tìm hiểu, tiếp cận lựa chọn thị trường lao động trong và ngoài nước.

Đến nay toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 29.688 người, trong đó tạo việc làm tại địa phương 22.880 người, lao động đi làm việc ở các tỉnh ngoài 4.000 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 2.808 người, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.000 người. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Thái Bình. Phổ biến hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện pháp Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, góp phần thu hút nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động. các hình thức dạy nghề phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nông thôn, người khuyết tật học nghề lập nghiệp…

Trong những năm qua, Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân đối với công tác người và gia đình có công với cách mạng, chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp ưu đãi người và gia đình có công, và một số các chính sách khác, hoàn thành phiếu điều tra thông tin liệt sĩ và mộ nghĩa trang liệt sĩ ở các huyện, thành phố, rà soát và điều chỉnh trợ cấp cho nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, giải quyết các trường hợp hồ sơ người có công còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH, thực hiện Đề án hỗ trợ, cải thiện nhà ở người có công với cách mạng…


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu viếng anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình. ( Ảnh tư liệu của Thái Bình)


Nhân Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán năm 2016, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh trích khoảng 60 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người cận nghèo, công tác trợ giúp xã hội, Luật Người cao tuổi , Luật Người khuyết tật, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh nhằm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em. Nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm…

Ngành LĐTB&XH tỉnh Thái Bình đã chủ động tham mưu, đề xuất với Trung ương, với tỉnh các chủ trương, cơ chế chính sách để thực hiện tốt các chế độ cho các nhóm đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan địa phương đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội thông qua các kế hoạch hành động, chương trình phối hợp công tác, trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, làm việc trực tiếp về các vấn đề có liên quan, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành…

Đội ngũ cán bộ toàn ngành, nhất là đội ngũ lãnh đạo đã phát huy được năng lực trong quản lý, điều hành, triển khai kịp thời chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đi vào cuộc sống; cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành luôn nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu quản lý.

Những thành tích đáng kể của ngành LĐTB&XH tỉnh Thái Bình trong những năm qua đã góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đây là một việc làm rất đáng khích lệ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...