Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam liên tiếp giành 8 HCV

2017-09-19 10:17:16 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 18/9, Đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp đón nhận 8 huy chương vàng (HCV) tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 9 (ASEAN Para Games) đang diễn ra ở Malaysia.

Vi Thị Hằng giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại Para Games 9
 
 
 
 
 
 
 
 


Mở màn, VÐV bơi lội Vi Thị Hằng đã giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam sau khi vô địch, đồng thời phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S7. Vi Thị Hằng về nhất sau 1 phút 23 giây 99, bỏ xa VÐV về nhì 22,95 giây. Đây là thành tích tốt nhất của Vi Thị Hằng trong suốt 3 kỳ tham dự Đại hội (trước đó Vi Thị Hằng chỉ giành HCB và HCĐ).

Sau tấm HCV của Vi Thị Hằng, đến lượt kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S9 với thành tích 1 phút 2,19 giây; VĐV Văn Hiệp đoạt HCV 50m bơi ếch hạng thương tật SB3; VĐV Thành Trung vô địch 50m ếch hạng thương tật SB4 và Các VÐV bơi lội NKT Việt Nam còn giành năm Huy chương Bạc (HCB) và một Huy chương Đồng (HCÐ).

Ở môn cử tạ, hai lực sĩ Lê Văn Công và Nguyễn Bình An đều giành HCV đồng thời phá sâu kỷ lục ASEAN Para Games. Thi đấu hạng 49 kg nam, sau khi các VÐV đến từ các quốc gia khác đã kết thúc thi đấu với mức tạ cao nhất là 140 kg, Lê Văn Công mới bắt đầu thi đấu với trọng lượng là 175 kg và lập tức thành công. Ở lần đẩy thứ hai, Lê Văn Công không quá khó khăn để phá kỷ lục Para Games với thành tích mới 179 kg (kỷ lục cũ 178 kg). Chưa dừng lại ở đó, Lê Văn Công phá sâu hơn kỷ lục Para Games, thành tích 181 kg. Thành tích này kém chút ít so với hồi năm 2016 khi Lê Văn Công giành HCV thế giới Paralympic (183 kg). "Tôi cảm thấy rất vui khi năm lần đoạt HCV và lập năm kỷ lục ASEAN Para Games. Hy vọng thành tích này sẽ giúp tôi giành quyền tham dự Paralympic 2020 tại Nhật Bản".

VÐV Nguyễn Bình An cũng đã có ngày thi đấu xuất sắc để giành HCV hạng cân 54kg nam. Bình An khởi đầu thành công với mức tạ 175 kg khi các VÐV khác đều kết thúc thi đấu và chỉ đạt thành tích tốt nhất là 130 kg. Sau đó, Bình An lần lượt phá sâu kỷ lục Para Games với các mức tạ 178kg và 181kg (kỷ lục Para Games cũ là 175kg). Bình An cho biết, thành tích này giúp anh quên đi những thất bại trong thời gian trước đây để hướng tới những thành tích mới trong tương lai. Ðội cử tạ Việt Nam còn giành HCB của VÐV Nguyễn Thị Hồng (hạng 45 kg nữ).

Trên sân thi đấu điền kinh, VÐV Cao Ngọc Hùng giành HCV nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F57. VÐV Nguyễn Thị Hải giành HCV ném đĩa nữ hạng F56/57. Ngoài ra, các VÐV điền kinh Việt Nam còn giành ba HCB cùng năm HCÐ.

Đoàn thể thao NKT Việt Nam dự ASEAN Para Games gồm 192 thành viên, trong đó có 142 VĐV, tham dự 8 môn gồm bơi, điền kinh, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, boccia và bóng đá khiếm thị.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...