ĐT Thái Lan quá khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á

2016-12-05 09:28:19 0 Bình luận
Nhìn một cách khách quan, người Thái đang ở đẳng cấp vượt trội hoàn toàn so với các đội bóng còn lại của Đông Nam Á.
Nhiều người đã hi vọng sức trẻ của Myanmar có thể phần nào gây khó khăn cho Thái Lan trong trận bán kết lượt đi diễn ra tối 4/12. Nhưng trên thực tế, đẳng cấp của người Thái vẫn hoàn toàn lấn át đội chủ nhà. Hai bàn thắng của Dangda giúp thầy trò Kiatisak ra về với lợi thế lớn trong tay.

ĐT Thái Lan quá khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á
Sức trẻ của Myanmar không thể cản nổi đẳng cấp của Thái Lan. (Ảnh: FOX)

Bị thủng lưới 2 bàn có thể xem là may mắn cho Myanmar. Bởi nếu nhìn vào tỉ lệ dứt điểm thì người Thái hoàn toàn vượt trội với 21 cú sút cầu môn, trong đó đã có 2 pha bóng chạm khung gỗ. Nếu tận dụng tốt hơn các pha dứt điểm, chắc hẳn cách biệt sẽ còn được thầy trò Kiatisak nới rộng hơn.

Với hai bàn làm vốn, ĐT Thái Lan hoàn toàn có quyền xoay chuyển thế trận theo ý mình trong trận bán kết lượt về diễn ra ngày 8/12 trên sân nhà. Ghi được 8 bàn thắng, 4 trận toàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn là những gì người Thái làm được sau 4 trận đấu tại AFF Cup 2016. Họ cũng sở hữu Vua phá lưới tính cho đến thời điểm này của giải là Dangda (5 bàn).

Nhận định về sức mạnh của ĐT Thái Lan ở giải năm nay, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Thái Lan hiện đã ở một tầm khác so với bóng đá khu vực. Họ có giải quốc nội mạnh hơn chúng ta, tuyển chọn được những cầu thủ chất lượng. Những cầu thủ này đã cùng chơi qua nhiều giải đấu nên rất hiểu nhau”.

“Những kì vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games gần đây đã chứng minh sức mạnh đội hình hiện có của Thái Lan. Theo đánh giá của tôi thì đội hình của họ hiện nay là vượt trội so với bất kì đội nào khác tại Đông Nam Á”. – Công Vinh cho biết.

ĐT Thái Lan quá khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á
HLV Kiatisak muốn dành tặng chiến thắng cho nhà Vua mới của Thái Lan. (Ảnh: Trọng Phú)

Chiến thắng 2-0 trước Myanmar được HLV Kiatisak cho là một món quà gửi đến nhà Vua mới của Thái Lan. Chiến lược gia 43 tuổi cho biết: “Với trận thắng này, chúng tôi đã tiến một bước gần hơn đến giấc mơ. Myanmar đã kháng cự rất ngoan cường nhưng tôi nghĩ họ đã để mất thế trận sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai”.

“Tôi xem chiến thắng này là một món quà dâng lên nhà Vua mới của Thái Lan. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi sẽ không dừng ở đây. Tôi muốn tiến thẳng tới trận chung kết và giành chức vô địch AFF Cup 2016”.

Sự tự tin của HLV Kiatisak hoàn toàn có cơ sở. Bởi Thái Lan có thể lựa chọn phương án đá chậm chắc trong trận lượt về để bảo toàn tỉ số và thể lực. Trong khi đó, ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ phải chiến đấu sống còn trong trận đấu lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình. Do đó, một trong hai đội có vào đến chung kết thì cũng mất rất nhiều sức lực.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...