Dự án nào cứu Văn Phú - Invest lãi ròng đột biến năm 2017?

2018-04-03 10:49:35 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tổng lợi nhuận sau thuế của Văn Phú - Invest năm 2017 là hơn 412 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý là riêng dự án Nhà phố Thương mại trong khu đô thị Văn Phú đã mang lại 438,5 tỷ đồng lợi nhuận, nếu không có dự án này thì các hoạt động kinh doanh khác của Văn Phú – Invest liệu có bị lỗ?

Văn Phú là cái tên đã khá quen thuộc trong giới đầu tư bất động sản khi có nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng đặc biệt tập trung tại hai thị trường là Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh. Hiện nay, Văn Phú có quỹ đất để phát triển bất động sản khoảng 234ha tại Hà Nội và 3.2ha tại T.P Hồ Chí Minh, đa số đều thuộc khu vực trung tâm. Công ty đang tiếp tục thực hiện hàng chục dự án trong đó có những dự án có sức ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội đối với các vùng và toàn quốc như dự án Khu đô thị mới Văn Phú, tòa nhà Văn Phú Victoria, The Terra Hào Nam, Grandeur Palace Giảng Võ…

Văn Phú - Invest hứa hẹn lãi nghìn tỷ trong vài năm tới. Ảnh: Hoàng Nguyên

Ngoài ra, Công ty có nhiều kinh nghiệm và lợi thế lớn trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư với gần 10 năm kinh nghiệm. Từ lợi thế này, Văn Phú tiếp tục đầu tư các dự án BT để gia tăng quỹ đất, phát triển các sản phẩm bất động sản. 

Theo tài liệu để chuẩn bị cho Đại hộ cổ đông tới đây, năm 2017 được coi là đánh dấu sự thành công vượt trội của Văn Phú - Invest khi doanh thu đạt hơn 840 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 412 tỷ đồng. Dự án thành công tiêu biểu của năm 2017 là khu Nhà phố Thương mại Victoria (tên gọi khác là V5-V6).

Tháng 01 năm 2017, Văn Phú đã hoàn thiện và bàn giao dự án Nhà phố Thương mại The Victoria thuộc khu đô thị Văn Phú, tọa lạc trên tuyến đường Phúc La - Văn Phú – là Tuyến đường chính kết nối chuỗi các khu đô thị quận Hà Đông, Với 148 căn Shophouse có tổng diện tích sàn 64.000m2.

Tiếp nối kế hoạch từ năm 2016, dòng tiền từ dự án này tiếp tục tạo ra cho Văn Phú 763,7 tỷ đồng doanh thu và 438,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2017. Có thể nói doanh thu chính và lợi nhuận chính của Văn Phú – Invest năm 2017 hoàn toàn dựa vào duy nhất dự án Nhà phố thương mại trong khu đô thị Văn Phú.

Cư dân chung cư Văn Phú Victoria của Văn Phú - Invest căng băng rôn cầu cứu cơ quan chức năng

Bên cạnh đó, Văn Phú – Invest vẫn đang phải đối phó với sự phản ứng gay gắt của cư dân tại dự án Victoria Văn Phú, thậm chí cư dân ở đây đã nhiều lần biểu tình, căng băng rôn, gửi đơn thư tới các cấp chính quyền, nhưng Văn Phú – Invest vẫn không có dấu hiệu giải quyết triệt để bức xúc của cư dân.

Cư dân biểu tình tại dự án Home City của Văn Phú Invest


Những dự án Văn Phú Invest đầu tư, do ông Tô Như Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đều dính nhiều vụ lùm xùm, kiện cáo xảy ra. Mới đây nhất, trong quá trình bàn giao nhà tại dự án khu chung cư cao tầng Home City tại Trung Kính (Cầu Giấy) của Văn Phú Invest cũng đã xảy ra nhiều lùm xùm giữa cư dân và chủ đầu tư. Hàng trăm cư dân Home City đã xuống đường căng băng rôn đòi quyền lợi, khiến nại lên các cơ quan, bộ, ngành.

Đây cũng là dấu hỏi lớn về năng lực vận hành và quản trị dự án bất động sản liên quan đến cư dân của Văn Phú – Invest, đặc biệt nhà đầu tư sẽ hồ nghi về những công trình sắp tới Văn Phú – Invest sẽ triển khai. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...