Du lịch Cần Thơ làm gì để cất cánh?

2016-12-30 14:25:41 0 Bình luận
Ngành du lịch Cần Thơ đã có những bước chuyển biến đáng kể, nhưng chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ, phát triển du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ.
Được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây, là trung tâm kinh tế, xã hội của vùng ĐBSCL, Cần Thơ được biết đến với du lịch sông nước miệt vườn, chợ Nổi Cái Răng, du thuyền trên sông và nhiều sản phẩm du lịch khác… Tuy nhiên, sự phát triển du lịch của Cần Thơ hiện vẫn chưa tương xứng.

Có nhiều năm kinh nghiệm làm du lịch sinh thái miệt vườn Ông Trần Văn Liền, khu du lịch Vàm Xáng, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ luôn trăn trở: Phát triển du lịch hiện nay chưa có tính liên kết chặt chẽ, vẫn mạnh ai nấy làm, thiếu sự đồng bộ nên bắt buộc mỗi điểm du lịch phải tạo sự khác biệt để níu chân du khách, dù biết rằng tính bền vững không có nhưng không còn cách nào khác.


Chợ Nổi Cái Răng - Cần Thơ. (Ảnh: Quốc Trung)

Cần Thơ hiện có 43 doanh nghiệp lữ hành và 244 cơ sở lưu trú, trong đó có 123 khách sạn từ 1 đến 5 sao, đặc biệt có khoảng 20 homestay phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng. Năm 2016, ngành du lịch Cần Thơ đã đón tiếp gần 7 triệu lượt du khách; trong đó, khách lưu trú chỉ chiếm 1,7 triệu; khách quốc tế là 255.000 người, doanh thu đạt trên 1.800 tỷ đồng.

Ông Quách Văn Hòa, Phó tổng Giám đốc công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ cho rằng: "Ngành du lịch Cần Thơ đang phát triển nhanh về lĩnh vực lưu trú và ăn uống, còn sản phẩm du lịch hiện chưa phong phú, đa dạng; các điểm du lịch chỉ dừng lại ở thăm quan sinh thái miệt vườn, chưa có những điểm vui chơi giải trí để thu hút và giữ chân du khách. Tôi thấy rằng việc liên kết với các đơn vị trong địa phương và các tỉnh bạn, các vùng miền để tạo những tour nó đa dạng và phong phú".

Theo đánh giá của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ĐBSCL, mặc dù ngành du lịch Cần Thơ đã có những bước chuyển biến đáng kể, nhưng chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ, phát triển du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ và trùng lắp. Sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo mang thương hiệu chưa thực sự phát triển nên khó tạo được dấu ấn với du khách khi đến Cần Thơ.


Du khách thăm quan Chợ Nổi Cái Răng - Cần Thơ. (Ảnh: Quốc Trung)

Theo Chuyên gia Du lịch Đỗ Đình Cương: Để phát triển ngành du lịch rất cần sự hợp tác và liên kết giữa các tỉnh ĐBSCL, Cần Thơ và khu vực ASEAN. Đây là thời cơ tốt để tạo bước đột phá trong thu hút du khách. Hiện có một thực trạng là du khách đi tới Tiền Giang hay Vĩnh Long là không cần đến với Cần Thơ vì các sản phẩm du lịch gần giống nhau, không có những sản phẩm mang tính đặc thù, độc đáo làm điểm nhấn của từng địa phương.

Để du lịch Cần Thơ phát triển một cách bền vững cần có sự đổi mới, đa dạng về loại hình du lịch, tạo ra những điểm nhấn, mang đậm nét đặc trưng, độc đáo cho từng loại hình. Ngoài ra, cần chú trọng đến việc liên kết, đào tạo và đầu tư xây dựng các khu, điểm mang nét đặc trưng riêng của Cần Thơ.


Du lịch Homestay Cần Thơ. (Ảnh: Quốc Trung)
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho rằng: "Mục tiêu làm sao để giữ chân được khách lâu hơn, ở lại Cần Thơ nhiều ngày hơn, đây là những vấn đề đặt ra cho du lịch Cần Thơ mà chúng tôi từng bước giải quyết bài toán này. Đòi hỏi phải có sự đồng bộ về xây dựng sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch, dịch vụ mang tính chất tạo điểm nhấn để phục vụ khách du lịch đến Cần Thơ".

Để du lịch Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020 và đón khoảng 32 triệu du khách lưu trú và tham quan, trong đó có 3,5 triệu khách quốc tế, thì việc liên kết, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch sẽ đóng vai trò then chốt. Bên cạnh đó, cần phải hoạch định chính sách rõ ràng, có tính chiến lược, sắc bén, đầu tư trọng tâm để thu hút đầu tư cho du lịch. Có như vậy du lịch Cần Thơ mới cất cánh để trở thành nền kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12

Trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên về chiến thắng 70 năm trước

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có cuộc gặp gỡ và trò truyện với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa tại Nghệ An.
2024-04-17 13:15:00

Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.
2024-04-17 11:21:19
Đang tải...