Du lịch Tây Bắc – Tiềm năng vẫn đang bỏ ngỏ

2016-05-09 16:25:07 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tour du lịch Tây Bắc không chỉ có một vài điểm du lịch quen thuộc như: Sapa – Lào Cai; Mộc Châu Sơn La, Bản Lác Mai Châu Hòa Bình; Di tích lịch sử Điện Biên Phủ mà còn rất nhiều các địa điểm các tiềm năng đang chờ đợi được khám phá.
Nói đến Tour du lịch Tây Bắc trước đây chúng ta chỉ nghĩ đến một vài điểm du lịch quen thuộc như : Sapa – Lào Cai; Mộc Châu Sơn La, Bản Lác Mai Châu Hòa Bình; Di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Những năm gần đây cùng với phong trào "phượt" (du lịch bụi) lúc đầu chỉ có giới trẻ nhưng nay đã trở thành phong trào của nhiều lứa tuổi: trung niên và người già cũng đi “phượt” cùng với các điểm đến phong phú hơn và thời gian đi quanh năm, không như các vùng biển phía Bắc chỉ du lịch mùa hè: 

- Hà Giang: ngoài Đồng Văn; Mèo Vạc; Mã Pí Lèng; nay nhiều người đến Hoàng Su Phì ngắm Ruộng bậc thang được UNESCO công nhận.

- Đường 32 có Mù Cang Chải gần đây rất nổi tiếng với Ruộng bậc thang.

- Sapa mới có Khu Resort Topas; số khách chinh phục Phan xi păng gần đây tăng đột biến, khách thường săn ảnh biển mây Y Tý.

- Bắc Hà trước kia khách chỉ thăm chợ nhưng gần đây họ tìm đến Lử Thẩn - Simakai để chụp ảnh hoa Tam giác mạch.

- Trước kia khách chỉ đi đến Thành phố Điện Biên Phủ, nay giới trẻ đã thường xuyên đi chinh phục A Pa Chải, cực Tây biên giới 3 nước Việt – Lào – Trung.

- Trước kia các bạn leo núi chỉ chinh phục Phan xi păng, hiện nay còn có nhiều đỉnh núi cao trên dưới 3000m khoảng (10 đỉnh) đang lần lượt được các phượt thủ khám phá và gắn chóp : Đỉnh Phu ta leng 3096m; Phu si lung 3076m; Bạch Mộc Lương Tử 2998m; Pú Luông 2985m; Phu Song Sung(Tà Chì Nhù) 2971m; Lùng Cúng 2913m; Xi Giơ Pao 2876m; Sà Phình 2871m; Tà Xùa 2865m; Pu Xai Lai Leng 2711m; Bá Muông 2500m; Tây Côn Lĩnh 2419m; Pú Một 2132m; Tả Củ Tỷ 1856m. 

- Ngoài ra các bạn trẻ còn đi bằng xe máy đến những huyện vùng sâu vùng xa để phượt từ thiện và chia sẻ thông tin hoàn cảnh đồng bào dân tộc: Pa Ủ Lai Châu, Mường Tè, Ka lăng, Thu Lũm...





Đường xá những năm gần đây được cải thiện, nếu trước kia lên Sapa mất 10 giờ thì nay chỉ còn 4.5 giờ, tứ đại đỉnh đèo (Pha Đin; Khau Phạ; Ô Quy Hồ; Mã Pí Lèng) đã được rải nhựa đẹp lắm rồi, không còn nguy hiểm như trước kia nữa, độ dốc phổ biến là 8 độ, và dưới 10 độ, ô tô cá nhân cũng phổ biến hơn nhiều. Du lịch phát triển đã giúp cho đồng bào miền núi cải thiện cuộc sống rõ rệt, tạo công ăn việc làm cho số lượng rất lớn người dân tộc địa phương, mang lại thu nhập rất ổn định, bên cạnh việc đi  đơn thuần nhiều đoàn du lịch và phượt còn kết hợp làm từ thiện mang tặng bà con quần áo, sách vở, mì ... làm bà con cũng ấm lòng trong những ngày đông giá rét.





Tại Sapa rất nhiều khách sạn có thể đón khách quốc tế và đang được xây mới rất nhiều, còn các nơi khác hạ tầng về du lịch chưa được đầu tư đúng mức dẫn đến hạ tầng du lịch thiếu thốn, quá tải các điểm đến ví dụ Hà Giang là điển hình: các nhà nghỉ khách sạn tại Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn còn quá ít ỏi, nhiều đoàn khách đến Yên Minh hỏi hết 6-7 Nhà nghỉ đều hết phòng tuy ăn tối xong đến khuya vẫn cố sang Mèo Vạc vì bên đó còn 1 Phòng duy nhất; Quán ăn cũng vậy khách đi 5-6 quán đều trả lời là có đặt trước thì mới có đồ ăn dẫn đến tình trạng đã có nhiều đoàn phải cắm trại ngủ ngoài đường hoặc ngủ trên ô tô do hết nhà nghỉ, khách sạn và ăn mì tôm. Bên cạnh đó Thác Bản Giốc Cao Bằng cũng chỉ có 1 quán ăn lớn, Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải thì quán ăn uống quy mô lớn cũng rất ít, đại đa số các quán chỉ đáp ứng khách “phượt” đoàn nhỏ chứ chưa thể làm hài lòng được các đoàn Tour hàng trăm khách.





Tour du lịch thăm Tây Bắc đã được  tổ chức tương đối và chất lượng cũng tạm ổn cho phần lớn khách trong nước, tuy nhiên các Tour mạo hiểm khám phá thu hút rất nhiều khách ta và tây như Leo Phan xi păng thì chỗ ngủ cho khách vẫn rất ít, tháng 5- 2014 vừa qua tại độ cao 2800 mới có 1 lán lợp mái ở bên trong có phản gỗ chứa vài đoàn khách 10 người, trước kia các đoàn ngủ ngoài lều cá nhân, đang ngủ mưa ướt cả túi ngủ, chinh phục A Pa Chải khách vẫn ngủ nhờ Đồn biên phòng 317 và nhờ các anh biên phòng dẫn đường chứ chưa có nhà nghỉ. 

Để du lịch Tây Bắc phát triển hơn nữa mang lại thu nhập ổn định cho số lượng lớn người dân Nhà nước nên có sự đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch hoặc có ngay chính sách khuyến khích đầu tư theo hình thức xã hội hóa tận dụng nguồn vốn tư nhân:

- Tại các điểm du lịch như đỉnh Phan xi păng nên xây dựng cho xứng tầm nơi được gọi là: “Nóc nhà Đông Dương”, để khách có chỗ đứng chụp ảnh; Tại các điểm dừng chân cho phép xây đủ chỗ lưu trú cho khách đáp ứng số lượng ngày càng đông.

- Tại các thị trấn thiếu khách sạn nhà nghỉ UBND huyện và xã nên khuyến khích mọi người đầu tư xây dựng bằng cách cấp mặt bằng lâu dài, hoặc bán đấu giá những cơ sở cũ kỹ của công để xây dựng lại. 

- Khách tiềm năng từ trong và ngoài nước chinh phục leo núi lớn vô cùng, vì sau khi chinh phục Phan xi păng họ ước mơ chinh phục cả 10 đỉnh núi tại Việt Nam, vì vậy những đỉnh núi cao từ thứ nhì sau Phan xi păng (trừ khu vực quân sự) Nhà nước đầu tư hoặc kêu gọi xã hội hóa cho Doanh nghiệp vào xây dựng và có thể được khai thác Tour độc quyền 10-20 năm để thu hồi vốn (mỗi đỉnh núi 1 Doanh nghiệp để so sánh và cạnh chất lượng dịch vụ), việc phạt cây làm thành lối mòn như đường lên Phan xi păng và làm vài lán nghỉ cũng không phải vốn quá lớn chỉ dưới 10 tỷ VND, so với việc đầu tư du thuyền Hạ Long thì chưa lớn nên có rất nhiều doanh nghiệp du lịch đủ khả năng. 





Một vài trong số các đỉnh núi sau nếu có thể khai thác du lịch từ dịch vụ leo núi sẽ mang lại nguồn khách khổng lồ: Đỉnh Phu ta leng 3096m; Phu si lung 3076m; Bạch Mộc Lương Tử 2998m; Pú Luông 2985m; Phu Song Sung (Tà Chì Nhù) 2971m; Lùng Cúng 2913m; Xi Giơ Pao 2876m; Sà Phình 2871m; Tà Xùa 2865m; Pu Xai Lai Leng 2711m; Bá Muông 2500m; Tây Côn Lĩnh 2419m; Pú Một 2132m; Tả Củ Tỷ 1856m. 
 
- Tại các đèo cao và địa danh nổi tiếng ( ví dụ đỉnh Mẫu Sơn ) Sở Văn hóa TT và Du lịch địa phương nhất thiết phải xây dựng chỗ dừng chân và chụp ảnh cho khách du lịch và đánh dấu địa danh trên các mạng xã hội như Facebook, G+, ZingMe...

Nếu các tỉnh Đông Tây Bắc đồng lòng làm được việc cho Doanh nghiệp xã hội hóa như Động Thiên đường- Quảng Bình; hoặc núi Bà Nà-Đà Nẵng thì sẽ đón số khách gấp nhiều lần bây giờ, rất thành công cho du lịch vùng núi phía Bắc nói riêng và ngành du lịch nước nhà nói chung, mang lại nguồn thu lớn cho địa phương và công ăn việc làm cho người dân, chủ yếu là dân tộc thiểu số để cải thiện đời sống lâu dài.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...