Gần 2.000 cơ sở dạy nghề nhưng vẫn "thừa thầy thiếu thợ"

2018-04-11 09:19:08 0 Bình luận
Hiện Việt Nam có khoảng 54 triệu lao động, gần 2.000 cơ sở dạy nghề nhưng nhiều cơ sở không thu hút được người học, tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” vẫn diễn ra nhiều năm chưa giải quyết được. Học nghề ra trường không tìm được việc làm, tỷ lệ thất nghiệp hàng năm vẫn cao.

Đây là nhưng vấn đề được Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu ra tại buổi làm việc với Viện Khoa học Lao động và Xã hội vào chiều 10/4, tại Hà Nội.


Bộ trưởng cho rằng nhiều đề tài nghiên cứu về các vấn đề lao động, việc làm, xã hội hiện chưa sát với thực tế, nhất là nghiên cứu và ứng dụng cung cầu thị trường lao động chưa ăn khớp với nhau. Viện Khoa học Lao động và Xã hội cần tiếp tục tạo nhiều đột phá trong thời gian tới.

Phải chăng ngay trong nội tại, giữa nghiên cứu và ứng dụng chưa ăn khớp. Dạy nghề cứ dạy, thất nghiệp vẫn nhiều. Cần định hướng lại, phải hỗ trợ học lại nghề, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại. Bên cạnh đó phải đổi mới nghiên cứu như thế nào... Đây là vấn đề đặt ra cho lãnh đạo Bộ thời gian tới - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Đại diện Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, 40 năm qua, Viện đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực của ngành, tổ chức nghiên cứu đón đầu những vấn đề mới phát sinh liên quan đến các lĩnh vực, như dự báo thị trường lao động Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022; các nghiên cứu về việc làm, an sinh xã hội, bảo hiểm, hưu trí, giảm nghèo, vấn đề kỹ năng trong kỷ nguyên số…

Năm 2017, Viện đã đề xuất xây dựng và triển khai nghiên cứu: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế; vấn đề lao động, việc làm trong bối cảnh gia nhập AEC và các hiệp định thương mại thế hệ mới. Tuy nhiên, do lĩnh vực rộng, nhiều vấn đề mới xuất hiện, các nghiên cứu chưa bao phủ hết, chưa cung cấp kịp thời các căn cứ lý luận, bằng chứng thực tiễn cho xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, thiếu nghiên cứu quy mô, tiến độ chậm, ít nghiên cứu công bố có giá trị…/.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...