Gặp gỡ cô bé phố núi Kon Tum giành học bổng ASEAN Singapore

2016-10-27 09:39:42 0 Bình luận
Trường chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum lại một lần nữa ươm mầm học trò ưu tú. Em Đoàn Nữ Ngọc Linh, học sinh lớp 11 chuyên Hóa, là một trong tám học sinh xuất sắc của Việt Nam được nhận học bổng ASEAN do Bộ Giáo dục Singapore tổ chức.

Em Đoàn Nữ Ngọc Linh trong giờ học. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Đoàn Nữ Ngọc Linh có thành tích học tập rất đáng tự hào. 11 năm là học sinh giỏi toàn diện với điểm học tập trung bình từ 9,5 trở lên. Năm lớp 8 em đoạt giải Nhì kỳ thi Olympic Toán học Hà Nội mở rộng; Huy chương Vàng môn Hóa khối 10 Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, lần thứ 22 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn quốc năm học 2014-2015... Mới đây nhất, Ngọc Linh đã xuất sắc giành được học bổng ASEAN do Bộ Giáo dục Singapore trao tặng.

Có được những thành tích đáng tự hào này là cả quá trình tự rèn luyện và tìm tòi học tập không ngừng của Ngọc Linh. Không giấu sự tự hào về con gái, mẹ của Ngọc Linh - cô Nguyễn Thị Phương Chi chia sẻ: "Biết tin cháu đoạt học bổng ASEAN tôi rất xúc động. Bởi vì đạt học bổng này rất khó, năm nào trên toàn quốc chỉ được chưa đến 10 cháu. Đây là cơ hội lớn để cháu phát huy hết khả năng của mình và tương lai của cháu sau này."

Để đạt được kết quả và những thành tích học tập đáng tự hào hôm nay bên cạnh sự định hướng của cha mẹ, tính tự tìm tòi và học hỏi của Ngọc Linh là nền tảng chính cho sự thành công.

Ngoài các buổi học chính trên trường, thông qua các kiến thức học trên mạng, Ngọc Linh đã tự khám phá các phương pháp học tập mới mang lại hiệu quả.


Em Đoàn Nữ Ngọc Linh (thứ 4 phía từ phải sang) nhận học bổng ASEAN. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Không chỉ mang về cho mình những thành tích học tập xuất sắc, Ngọc Linh cũng là thành viên tích cực giúp nhiều bạn cùng tiến bộ. Với kiến thức có sẵn và sự năng động, sáng tạo, em cùng nhiều nhóm bạn đã hợp lại để cùng bổ trợ kiến thức, chỉ bảo nhau cùng thực hiện những đề tài, giải những bài khó. Qua đó, nâng cao được thành tích học cho toàn lớp, kích thích tinh thần học tập của tập thể lớp ngày càng đi lên.

Thầy Nguyễn Thái Sơn, giáo viên chủ nhiệm lớp, cho biết: "Trong quá trình học tập và rèn luyện Ngọc Linh rất cố gắng và em là học sinh giỏi toàn diện, có tinh thần giúp đỡ các bạn."

Với việc giành được học bổng, sắp tới Ngọc Linh sẽ phải xa gia đình để bắt đầu với môi trường học tập và cuộc sống mới tại Singapore. Nhưng với tâm lý tự tin, năng động, Đoàn Nữ Ngọc Linh đã định hướng cho tương lai và thực hiện được ước mơ trở thành một bác sỹ. “Trong bốn năm học em sẽ cố gắng tìm hiểu những điều kiện cần có để vào được trường y. Sẽ cố gắng trau dồi kiến thức còn thiếu, tập trung vào những môn học có thể giúp em trong nghề này,” Ngọc Linh chia sẻ.

Hy vọng, với những thành tích học tập xuất sắc và tinh thần ham học hỏi, Đoàn Nữ Ngọc Linh sẽ vững bước và đạt được những kết quả cao trong học tập tại Singapore, không chỉ mang vinh dự về cho bản thân, gia đình, cho tỉnh Kon Tum mà còn quảng bá hình ảnh học sinh Việt Nam xuất sắc với bạn bè năm châu./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...