Ghen dại: Tình mất, tội mang

2016-06-29 14:39:03 0 Bình luận
Em không hiểu tại sao người vợ đánh ghen với kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân lại không được pháp luật bảo vệ, mà ngược lại còn bị trừng phạt?
Khi phát hiện chồng ngoại tình, em có ý định rủ người thân đi đánh ghen tình địch. Chị gái em cũng đã sẵn sàng để quay clip cảnh cô ta bị mất nhân phẩm vì “tội cướp chồng” người khác để tung lên mạng cho cả… thế giới biết. Nhưng cô bạn đồng nghiệp khuyên em không nên làm vậy vì sẽ có nguy cơ vướng vào lao lý. Em không hiểu tại sao người vợ đánh ghen với kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân lại không được pháp luật bảo vệ, mà ngược lại còn bị trừng phạt?

Nguyễn Thị Hoan (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)




Ảnh minh họa: Internet


Yêu và ghen là lẽ thường tình trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng nếu ghen khôn sẽ giữ được hạnh phúc, còn ghen dại dễ mất cả chì lẫn chài.

Câu chuyện người vợ tên Vũ Thị Vân Anh (SN 1994) cùng ba “đồng minh” của mình trú tại Hà Đông (HN) đã dàn trận đánh ghen tình địch là Mai Thị A (SN 1997) tại Big C Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 15/6 vừa qua là một minh chứng điển hình. Phát hiện Mai Thị A và chồng có quan hệ tình cảm với nhau, Vân Anh đã cùng “đồng minh” kéo bồ của chồng từ trong siêu thị ra và bắt đầu thể hiện “quyền” đánh ghen của một người vợ nhằm giữ hạnh phúc gia đình.

Để dằn mặt tình địch, họ đã đánh đập, lột áo làm nhục nạn nhân trước đám đông. Chưa hả giận, khi mọi người can ngăn, người vợ trẻ và các “đồng minh” vẫn tiếp tục đánh khiến cho tình địch bị thương. Chỉ khi công an quận Hà Đông đến can thiệp, vụ đánh ghen mới được dừng lại. Tuy nhiên, Vân Anh và “đồng minh” đang phải đối diện với hành vi vi phạm pháp luật vì tổ chức đánh ghen gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác, khó tránh khỏi vòng lao lý.

Trở lại câu hỏi của bạn là tại sao người vợ đánh ghen với kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân để bảo vệ hạnh phúc gia đình lại không được pháp luật bảo vệ, mà ngược lại còn bị trừng phạt? Trước pháp luật, mỗi một công dân đều bình đẳng, nghĩa là ai vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý, không phân biệt vợ chồng hợp pháp hay là kẻ thứ ba. Và không ai có thể “thay mặt” cho pháp luật để xử lý hay trừng phạt người nào đó, dù cho họ có hành vi sai trái. Vậy nên mỗi người vợ, người chồng cần hiểu rằng, mình có quyền bảo vệ hạnh phúc, có quyền giữ bạn đời nhưng hãy thực hiện quyền ấy bằng tình và bằng lý.

Khi hạnh phúc đang bị kẻ thứ ba phá hoại, bạn đời phản bội, trước tiên em hãy dùng tình cảm để thuyết phục vợ/chồng nhận ra sai lầm quay về. Nếu sức mạnh của tình nghĩa vợ chồng, tình yêu thương con cái, tình thân của gia đình không làm cho bạn đời đang lạc lối tỉnh ngộ, kẻ thứ ba nhận ra hành vi sai trái, thì mới giải quyết bằng lý (pháp lý).

Vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ và bênh vực khi hôn nhân bị đe dọa, quyền lợi bị tổn hại. Có rất nhiều quy định, điều khoản của pháp luật xử lý nghiêm minh hành vi phá hoại hạnh phúc hôn nhân người khác dành cho kẻ thứ ba, cũng như trừng phạt những người chồng/vợ vi phạm Luật HNGĐ. Nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của đối phương, em sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi, không phải tự ra tay để rồi tổn hại đến bản thân, đẩy cả người thân vào vòng lao lý.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...