Giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập xã hội

2017-09-19 09:16:38 0 Bình luận
Trong những năm qua, trung tâm khuyết tật và phát triển TP Hồ Chí Minh (DRD) trở thành điểm tựa cho người khuyết tật (NKT) tự tin và hòa nhập với xã hội.

Trung tâm Khuyết tật và phát triển TP Hồ Chí Minh trao xe lăn cho trẻ em khuyết tật.


Những con số biết nói

Những năm qua, DRD trở thành mái nhà ấm áp, nơi vun đắp các nỗ lực của cá nhân, cộng đồng NKT, đối tác, bạn bè, người thân của họ. DRD đã động viên NKT học tập qua việc hỗ trợ học bổng hằng tháng với tên gọi "Ðồng hành cho và nhận" (500 đến 1 triệu đồng/suất/tháng) cho 345 sinh viên đến lúc ra trường. Ðổi lại, các em tham gia dạy kèm những bạn khuyết tật nặng không thể tới trường tại các trung tâm, mái ấm, nhà mở, hoặc tham gia vào các hoạt động hỗ trợ NKT. DRD trao 432 xe lăn, xe lắc, nạng và 256 máy tính tặng thanh niên khuyết tật; tổ chức dịch vụ xe ba bánh hỗ trợ đưa rước NKT, dịch vụ trợ giúp cá nhân để NKT nhẹ giúp NKT nặng trong một số hoạt động học tập, sinh hoạt hằng ngày. DRD tổ chức các buổi hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng tìm việc và giới thiệu việc làm. Nhờ vậy, gần 500 NKT đã tìm được việc làm. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp thường xuyên tham gia tuyển dụng NKT tại DRD. Quyền Giám đốc DRD Lưu Thị Ánh Loan cho biết: "Cũng là NKT, cho nên chúng tôi thấu hiểu, đồng cảm, hết lòng động viên và trang bị kỹ năng để NKT tự làm chủ cuộc sống của mình dù ở bất kỳ môi trường nào. Hiện nhiều người đã hòa nhập tốt để phát triển và tự lập, có việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân".

Bị tai nạn giao thông khi đang học lớp 11, liệt từ thắt lưng trở xuống, nhưng Dương Ðình Thảo Phương (quê An Giang) đã không cam chịu ngồi một chỗ chờ sự giúp đỡ của người thân. Nhờ tham gia DRD, Thảo Phương tự tin hơn, biết kỹ năng đi xin việc, xông xáo tham gia các hoạt động hội nhóm dành cho NKT. Hiện Phương đã lập gia đình và có việc làm ổn định. Thảo Phương tâm sự: "Hồi ấy, được một người bạn rủ đến dự buổi tập huấn của DRD về kỹ năng xin việc dành cho NKT, tôi nghĩ cứ thử đi xem sao. Không ngờ tôi học được những điều rất thiết thực như cách thuyết phục nhà tuyển dụng, cách hòa nhập với cuộc sống chung quanh. Tôi tiếp tục tham gia, nhờ vậy mà tôi có được việc làm ổn định để tự lo được cho bản thân". Còn chị Nguyễn Diệu Trinh (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị bị liệt từ nhỏ cho nên luôn cảm thấy mặc cảm. DRD đã giúp chị tự tin học hỏi, giao tiếp, tự chủ cuộc sống của mình và trở thành người có ích cho xã hội. Hiện nay, chị Trinh không chỉ tự lo cuộc sống của bản thân mình, mà còn tạo việc làm ổn định cho gần mười người khác bằng nghề thêu tay. Hiện có hơn bốn nghìn NKT thường xuyên tham gia các hoạt động của DRD tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Bình Ðịnh; trong đó, có hơn 90% NKT được nâng cao nhận thức và tự tin, hơn 80% NKT có khả năng tự lập và ứng phó được với các tình huống xảy ra trong cuộc sống.

Đến nhu cầu giao thông chính đáng

Một thực tế là NKT ngồi xe lăn là đối tượng rất cần di chuyển bằng xe buýt, nhưng lại rất khó để lên xuống xe. Từ nhu cầu này, sau khi khảo sát, thu thập ý kiến NKT, đầu năm 2017, TP Hồ Chí Minh đã đầu tư một số xe buýt sàn thấp, được trang bị thêm tấm ván thép; một số nhà chờ xe buýt đã được cải tạo phần vỉa hè dốc để xe lăn thuận tiện lên xuống. Chị Nguyễn Thị Lưu (quận 3) chia sẻ: "Tôi phải dùng xe lăn đi học, nên ngoài giờ học không thể đi đâu. Nhiều lúc nhìn xe buýt chạy qua, tôi vẫn ước được ngồi lên đó để bớt vất vả lăn xe, không lo trễ giờ, không khổ vì mưa nắng, khói bụi và nguy cơ tai nạn giao thông. Từ khi xe buýt được cải tạo để phục vụ người khuyết tật, tôi chỉ n trong cuộc sống". Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Lê Ân cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 4.000 điểm dừng xe buýt; trong đó có 500 nhà chờ. Tuy nhiên, chỉ có 166 nhà chờ đã tạo được lối lên, xuống dành cho NKT; trong đó có 67 vị trí đạt quy chuẩn, các vị trí còn lại, cần được khắc phục. Với 334 nhà chờ còn lại, trung tâm đang chờ vốn để thay thế, cải tạo lối lên xuống dành cho NKT. Về mặt kỹ thuật, trung tâm đã hạ vỉa hè tạo đường dốc lối lên xuống với độ dốc không quá 15 độ. Mới đây, tại bến xe buýt Công viên 23-9, tám đường dốc lối lên, xuống xe buýt dành cho xe lăn của NKT được cải tạo theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình bảo đảm NKT tiếp cận sử dụng được.

Bà Lưu Thị Ánh Loan cho biết, hiện DRD đã trình Sở Giao thông vận tải thành phố xem xét bố trí vốn để tạo đường dốc lối lên xuống dành cho xe lăn của NKT tại 416 nhà chờ xe buýt; trong đó xây dựng mới 317 vị trí và cải tạo 99 vị trí, dự kiến hoàn thành trong năm 2017, góp phần nâng chất lượng phục vụ, nhất là để xe buýt hữu dụng đối với NKT. Sở Giao thông vận tải cũng đã cấp hơn 11 nghìn thẻ đi xe buýt miễn phí, thay thế các phương tiện, như đầu tư 300 xe sàn thấp (giai đoạn 2014-2017) phù hợp với NKT.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...