Gửi xe ô tô trên đường phố Hà Nội: Chỉ biết thu tiền, không xé vé

2016-03-18 12:39:21 0 Bình luận
Nhận giữ xe nhưng chỉ “nói mồm” mà không ghi vé. Đây là thực tế đang diễn ra tại nhiều điểm trông giữ xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.


Chúng tôi đã khảo sát nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội, chứng kiến nhiều trường hợp nhân viên thu tiền nhưng không đưa vé gửi xe cho khách tại nhiều điểm trông giữ xe ô tô. Anh Chử Minh Thắng, một tài xế taxi đang sinh sống ở thị trấn Văn Điển phản ánh với chúng tôi: “Do hàng ngày phải vận chuyển đồ đạc hoặc đưa người bệnh vào viện, tôi thường xuyên gửi xe tại các bãi xe (trong đó nhiều bãi thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội), lúc mới đầu thì còn được nhân viên coi xe đưa vé cẩn thận, nhưng khi đã “chai mặt” rồi thì không thấy vé gì cả, nên tôi chỉ đưa tiền trực tiếp cho họ luôn”.

Để tận mục sở thị, chúng tôi tới gửi xe tại điểm trông giữ trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, một nữ nhân viên cũng không đưa vé khi nhận tiền. Chúng tôi đề cập đến vé xe thì cô này nói: “Anh chỉ gửi một lúc thì không cần vé, không vấn đề gì đâu, ở đây ai cũng thế cả”. Cô nhân viên này nói rất “đúng”. Bởi theo quan sát của chúng tôi, ngoài những trường hợp sử dụng vé tháng, khách đến gửi xe ở điểm Nguyễn Văn Huyên, nhân viên đều không phát vé mà thu tiền “tươi”.
 


 Nhân viên coi xe ở điểm Nguyễn Văn Huyên “ngang nhiên” thu tiền không phát vé (từ 0:48)

Tương tự, tại điểm trông xe trên phố Hào Nam, quận Đống Đa. Khi ô tô của chúng tôi tấp vào lề đường, một nam nhân viên không mặc đồng phục chạy ra hướng dẫn đánh xe lên bãi. Sau khi thanh toán xong xuôi, chúng tôi yêu cầu nhận vé thì anh này “hồn nhiên” trả lời: “Không có vé ạ”. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy, nhiều người gửi xe ở bãi Hào Nam nói rằng họ cũng gửi xe mà không có vé bao giờ cả.


Tình trạng “lậu vé” ở bãi xe Hào Nam

Ngoài hai bãi xe nêu trên, chúng tôi còn khảo sát nhiều bãi ở: đường Yên Phụ, phố Thụy Khuê, phố Hoàng Cầu... Nhưng cũng “không có gì bất ngờ”.

Được biết, Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội là doanh nghiệp công ích, Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, việc trông giữ xe phải được phản ánh trên giấy tờ sổ sách và kê khai thuế, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, chứ không phải dựa vào bộ máy Nhà nước mà tư lợi cá nhân.

Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang quản lý trên 130 điểm đỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong khi sự việc nhận tiền không phát vé gửi xe đang xảy ra như “cơm bữa” ở hầu hết các điểm, thất thoát ngân sách từ công tác thu phí gửi xe hẳn rất lớn. Công ty cần có nội quy, quy chế xử phạt nghiêm khắc hơn nữa, hạn chế những hành vi tiêu cực, từ đó có thêm nguồn thu phục vụ lợi ích toàn dân.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...