Hai mươi năm nghĩa tình đồng đội

2018-09-17 15:47:43 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 9/9/2018 vừa qua, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hồ Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Ban liên lạc “Hội tình nghĩa trung đoàn 11, Bộ đội Trường Sơn" (nay là Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Trung đoàn 11) khu vực Hà Nội, đã tổ chức gặp mặt toàn thể hội viên nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (10/9/1998 - 10/9/2018).

Tới dự có đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Thường trực cùng các đồng chí lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 571 Trường Sơn và gần 300 hội viên (nguyên là cán bộ, chiến sỹ E11/F571 Lái xe Trường Sơn), đại diện cho hội viên của Trung đoàn đang cư trú tại các tỉnh, thành phố: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hoà Bình, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, các Quận, huyện của Hà Nội. Tới dự buổi gặp mặt còn có các đại biểu trung đoàn 13, trung đoàn 17, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn tại Hà Nội; Đại diện Hội nữ Chiến sỹ Trường Sơn nhánh Thường Tín: Công ty xe Anh Huy…



Toàn cảnh buổi gặp mặt


Sau lễ khai mạc, đồng chí Quách Đại Tuỳ, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh trung đoàn 11 đã thay mặt BCH báo cáo kết quả hoạt động của hội, các chi hội, nổi bật là hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày (Đã thăm 278 lượt hội viên, viếng 68 hội viên và thân nhân hội viên từ trần).



Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực (Đồng chí nguyên là lái xe, nguyên là Chính trị viên phó Tiểu đoàn 52/trung đoàn 11 năm 1969-1970) đã phát biểu, tặng hoa, tặng quà chúc mừng, ghi nhận kết quả hoạt động và thông báo những nội dung hoạt động lớn hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu.


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng hoa.


Tới dự buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Ninh - Đại tá Ủy viên Thường vụ Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Trưởng BLL truyền thống Sư đoàn 571 Trường Sơn đã phát biểu, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội truyền thống Trung đoàn 11, đồng chí thông báo một số nội dung hoạt động lớn của Hội truyền thống sư đoàn và cảm ơn lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã tới dự, chỉ đạo, động viên các hội viên.

Đồng chí Quách Đại Tuỳ, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh trung đoàn 11, thay mặt Ban chấp hành đã trân trọng cảm ơn các đại biểu khách quý, tiếp nhận ý kiến chỉ đạo, động viên, hứa phấn đấu làm tốt các hoạt động truyền thống và nghĩa tình đồng đội.


Câu lạc bộ nghệ thuật CCB quận Hà đông biểu diễn phục vụ buổi gặp mặt.


Buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Trung đoàn 11 đã thành công tốt đẹp, đây là dịp để các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thêm tự hào về lịch sử, truyền thống hào hùng của Bộ đội Trường Sơn. Đồng thời cũng là dịp để khẳng định những hoạt động tình nghĩa và giáo dục truyền thống của Hội cho các thế hệ hôm nay và mai sau là việc làm vô cùng quan trọng và đầy ý nghĩa. Cuộc gặp mặt truyền thống hôm nay càng minh chứng cho truyền thống vẻ vang còn nguyên giá trị hào hùng, đầy nghĩa tình và đậm nét nhân văn của những người lính Cụ Hồ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00
Đang tải...