Hải Phòng: Chăm sóc người có công, giữ gìn nét đẹp văn hóa của người Việt

2018-10-30 09:51:02 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đã từ rất lâu, đạo lý tôn thờ, hậu đãi người có công trở thành nét đẹp truyền thống, nét đẹp văn hóa và ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của người Việt. Ở thành phố Hải Phòng, tinh thần trách nhiệm cao cả ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp và toàn xã hội quan tâm, đã một phần bù đắp máu, thịt sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh để lại nơi chiến trường.

Chung sức chăm lo người có công

Là trách nhiệm, đồng thời là sự cố gắng lớn của Đảng bộ, chính quyền các cấp và toàn xã hội đã chung sức, chăm lo công tác người có công (NCC) với cách mạng. Chỉ trong tháng 9/2018, thành phố đã giải quyết chính sách đối với 1.209 trường hợp, trong đó, Quyết định về trợ cấp cho 116 thân nhân của NCC với cách mạng từ trần, trợ cấp 33 thân nhân thờ cúng liệt sĩ, điều dưỡng tập trung và tại gia đình đối với 949 người, trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ, hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng, lấy vợ khác (02 người), trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo Quyết định số 24/qđ-TTg (55 người), duyệt cấp chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với 51 người có công và con của họ, xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất cho 03 trường hợp; Tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 28 trường hợp. Trong đó, cấp lại giấy 07 Chứng nhận thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ; giới thiệu di chuyển 13 hồ sơ, thực hiện đính chính thông tin hồ sơ 07 trường hợp, giới thiệu Hội đồng giám định y khoa 01 hồ sơ, xác nhận và công nhận NCC, quyết định cho hưởng chế độ 21 trường hợp.




 Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà thương, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng. 


Cùng với sự xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ CNH-HĐH, công tác thương binh, liệt sĩ và NCC vẫn là một vấn đề lớn, được các cấp, ngành tiếp tục quan tâm và chăm sóc một cách chu đáo, ân cần. Nhờ vậy, 9 tháng năm nay, Hải Phòng an tâm với những con số báo cáo chính xác thông qua việc tặng quà NCC trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 với tổng số tiền là 165,037 tỷ đồng (tăng 74,49% so với năm trước). Trong đó, quà thành phố 144,697 tỷ đồng (tăng 93,35%); quà Chủ tịch nước với tổng kinh phí 9,753 tỷ đồng; quà từ ngân sách các địa phương 7,645 tỷ đồng (bằng 82,52% so với 2017); từ nguồn xã hội hóa 2,942 tỷ đồng (bằng 126,53% so với năm trước). Riêng kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2018), phần quà dành tặng NCC là 163,043 triệu đồng. Trong đó, quà Chủ tịch nước 9.411 triệu đồng, quà từ ngân sách thành phố 153,632 triệu đồng (bằng 127,95% so với 2017), tặng quà cho NCC nhân ngày Quốc khánh (02/09) với tổng số tiền 1.055 triệu đồng (bằng 216,63% so với Quốc khánh năm 2917), mức quà 5.000.000đ tiền mặt/suất quà, tăng 2,5 lần so với năm trước.

Tri ân bằng cả tấm lòng

Xác định vấn đề ưu đãi người và gia đình có công với cách mạng đã trở thành nguyên tắc Hiến định, được ghi nhận trang trọng ở Chương V, Điều 67 của Hiến pháp năm 1992: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức năng lao động, có việc làm phù hợp với sức khoẻ và đời sống ổn định. Những người và gia đình có công với nước được khen thưởng, chăm sóc”. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp thành phố tập trung giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách đối với 9.152 trường hợp. Trong đó, chế độ mai táng phí cho 1.875 người, trợ cấp hàng tháng 74 người, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo 14 người, trợ cấp 01 lần đối với 390 NCC và thân nhân, thờ cúng liệt sĩ đối với 532 người, điều dưỡng tập trung và tại gia đình đối với 5.015 NCC và thân nhân, điều chỉnh trợ cấp 03 thương binh; Duyệt tổng hợp danh sách ưu đãi giáo dục và đào tạo cho 590 người, quyết định cấp tiền phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho 567 người, xác nhận miễn giảm tiền sử dụng đất cho 78 trường hợp, 12 người được cấp mới sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp và chỉnh hình, đề nghị cấp lại 453 Bằng Tổ quốc ghi công bị mất, hỏng theo đề nghị của các địa phương.

Cùng với hàng loạt chính sách ưu đãi về kinh tế, xã hội, các ưu đãi của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, miễn giảm thuế trong sản xuất kinh doanh, ưu tiên giao đất sản xuất, cải thiện về nhà ở, đất ở, chăm sóc sức khoẻ..., việc xác nhận, công nhận NCC, quyết định cho hưởng chế độ cũng được đồng thời quan tâm sâu sắc, bằng cả tấm lòng. Theo đó, 90 trường hợp đã được đề nghị công nhận liệt sĩ, ban hành 74 quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; quyết định trợ cấp 01 lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” đối với 16 trường hợp; quyết định ưu đãi hàng tháng đối với 03 Mẹ Việt Nam anh hùng; giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần đối với 06 gia đình liệt sĩ được báo tử lần đầu; đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945: 01 người; quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi đối với 06 trường hợp.

Các chương trình lồng ghép như giảm nghèo, bảo trợ xã hội, việc làm... đã thật sự mang lại ý nghĩa lớn trong công tác hỗ trợ NCC với cách mạng, một phần bù đắp những tổn thất, hi sinh, một mặt khẳng định chế độ tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta, giúp thương, bệnh binh, thân nhân, gia đình NCC tiếp tục ổn định và xây dựng đời sống ấm no trong cơ chế mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...