Hai thói quen cực kỳ nguy hiểm có thể làm mất thận

2016-12-18 15:12:07 0 Bình luận
Theo PGS Đỗ Gia Tuyển, bệnh sỏi thận là bệnh nguy hiểm. Nếu không điều trị triệt để, bệnh có thể gây viêm thận, ứ mủ ở thận và gây ra các bệnh khác. Hai thói quen ăn mặn và uống ít nước có liên quan tới căn bệnh nguy hiểm này.



Đái ra mủ vì sỏi thận

PGS Đỗ Gia Tuyển – Trưởng Khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, bệnh sỏi thận, sỏi tiết niệu là căn bệnh phổ biến ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Đ, 52 tuổi, trú tại Nam Định đến bệnh viện cấp cứu với biểu hiện sốt, đau quặn ở lưng, đau khi vận động. Đặc biệt ông đi tiểu có mủ. Ông Đ đi kiểm tra ở bệnh viện tuyến dưới, bác sĩ nghi ngờ viêm cầu thận nên ông lên tuyến trên kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán ông bị sỏi thận, gây viêm ứ mủ ở thận.

Ông Đ cho biết từ trước tới nay ông chưa bị đau như thế này nên khi bác sĩ chẩn đoán do sỏi thận, ông khá bất ngờ.

Hay anh Vũ Cao L. 26 tuổi trú tại Đắk Lắc cũng bị đau quặn ở lưng, đi tiểu có máu. Anh đi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bị sỏi thận và phải ra Bệnh viện Bưu Điện, Hà Nội tán sỏi thận ngoài da. Anh L. tâm sự, gia đình anh có 3 người bị sỏi thận. Đó là mẹ, chị gái và giờ đến anh.

Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn cũng vừa phẫu thuật cho trường hợp bị sỏi san hô, bệnh nhân là ông Trần V. H (51 tuổi, Hà Nội). Ông H. bị sỏi thận từ mười năm trước và ông uống thuốc nam để chữa sỏi thận. Tuy nhiên, gần đây, ông bị đau nhiều thắt lưng trái, vô cùng khó chịu, nhiều khi đứng không nổi. Qua các xét nghiệm lâm sàng, bác sĩ phát hiện sỏi thận trái kích cỡ lớn.

Viên sỏi không chỉ có kích thước lớn, mà đã “đúc khuôn” vào toàn bộ ngóc ngách trong thận, xung quanh đó có rất nhiều mạch máu lớn. Vì thế ca phẫu thuật kéo dài và khó khăn.

Thói quen xấu gây bệnh: Uống ít nước và ăn mặn

Bác sĩ Đỗ Gia Tuyển cho biết bệnh sỏi thận rất nguy hiểm. Nếu sỏi gây nhiễm khuẩn nặng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như suy thận. Nếu thận ứ mủ nhiều, giãn to đài bể thận có thể phải cắt bỏ thận.

Tắc nghẽn đường tiểu làm tồn đọng nước tiểu gây viêm nhiễm, lâu ngày sẽ dẫn đến xơ hóa thành đường tiểu, đài thận.
Viêm nhiễm nặng ở đường tiểu còn làm hoại tử đường tiểu, xuất hiện các lỗ rò ở bàng quang, niệu quản. Sự hiện diện lâu ngày của sỏi hai bên niệu quản hay sỏi thận còn dẫn đến hiện tượng vô niệu (không có nước tiểu).

Chức năng thận sẽ bị giảm nếu có sỏi ở hai bên thận. Nhất là khi có sự kết hợp của viêm nhiễm đường tiết niệu sẽ gây ra suy thận cấp hoặc mạn tính.

PGS Tuyển cho biết, cùng trong gia đình nhưng có người bị sỏi thận, người lại không bị. Tuy nhiên, những người có thói quen ăn mặn, uống ít nước sẽ dễ bị sỏi thận bởi đây là 2 nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh này.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, uống ít nước sẽ khiến hệ tiết niệu ít việc, lượng nước tiểu bị lưu cữu, trở nên đậm đặc, chất đọng tăng lên, dễ hình thành sỏi thận và sỏi đường tiết niệu. Chính vì thế, các bác sĩ khuyên mỗi ngày nên uống từ 2 – 2,5 lít nước để ngừa sỏi thận và cũng là cách tránh tích cặn bã ở đường tiết niệu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...