Hầu hết dân Việt Nam đang "ăn" nước mắm rởm

2016-10-15 00:01:23 0 Bình luận
Trong tổng số gần 7.500 tỉ đồng doanh thu từ sản phẩm nước mắm, chiếm đa số là nước mắm công nghiệp, tức là đa phần người tiêu dùng đang phải mua thứ nước mắm không phải là nước mắm mà không hề biết.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ phản ánh tình trạng nước mắm công nghiệp có nhiều loại hoá chất đang chi phối thị trường, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm làm rõ sự việc và thông tin kịp thời cho người dân.
 
Với câu hỏi của báo chí xung quanh vấn đề “nước mắm công nghiệp” đang gây xôn xao dư luận, ngày 14-10, TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ông chưa nghe thấy khái niệm “nước mắm công nghiệp”. Bởi nếu có khái niệm “nước mắm công nghiệp” thì thế nào là “nước mắm nông nghiệp”?
 
Tuy nhiên, TS. Nguyễn Thanh Phong từ chối bình luận thêm xung quanh việc này, mà cho biết cần phải chờ đợi kết quả thanh tra liên ngành của Bộ Y tế và các bộ ngành liên ngành, để báo cáo Thủ tướng sớm nhất.
 
Theo phản ánh của báo chí, đang có nhiều loại “nước mắm công nghiệp” chi phối thị trường, khiến sản phẩm nước mắm truyền thống bị cạnh tranh quyết liệt, bởi “nước mắm công nghiệp” có quy mô sản xuất lớn, giá thành rẻ và quảng cáo mạnh. Các chuyên gia cho rằng, “nước mắm công nghiệp” được sản xuất từ một phần nhỏ nước mắm truyền thống, sau đó pha chế với nước và muối. 
 
Việc pha chế đương nhiên khiến màu sắc, mùi vị của nước mắm thay đổi, nên nhà sản xuất phải bổ sung các loại hóa chất: chất tạo màu, tạo mùi, chất điều vị, chất chống thối natripenzoat…vào sản phẩm nước mắm. Thậm chí, có loại “nước mắm công nghiệp” không hề được làm từ cá nhưng vẫn được gọi là nước mắm.


Sản xuất nước mắm truyền thống


Với cách sản xuất khác hoàn toàn nước mắm truyền thống, lẽ ra loại sản phẩm này phải được gọi là nước chấm nhưng vẫn được đặt tên là nước mắm. Hơn nữa, đáng lo ngại khi trên thị trường còn có cả nhiều loại “nước mắm” được pha chế từ hóa chất xuất xứ Trung Quốc gây hại sức khỏe người sử dụng.
 
Chính việc sử dụng tên gọi sản phẩm nước mắm rất lộn xộn này đã khiến cho người tiêu dùng không phân biệt được đâu là nước mắm truyền thống, nước mắm công nghiệp hay đâu là nước chấm. 
 
Do cách sản xuất nước mắm truyền thống cần nhiều thời gian, cá được ủ trong thùng gỗ từ 12 đến 15 tháng, nên “nước mắm công nghiệp” đang chiếm thế “thượng phong” trên thị trường. Mỗi năm, người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ hơn 200 triệu lít nước mắm, trong đó có tới 150 triệu lít “nước mắm công nghiệp” (chiếm 75%). 
 
Trong tổng số gần 7.500 tỉ đồng doanh thu từ sản phẩm nước mắm, chiếm đa số là nước mắm công nghiệp, tức là đa phần người tiêu dùng đang phải mua thứ nước mắm không phải là nước mắm mà không hề biết.
 
Câu trả lời chính xác về vấn đề “nước mắm công nghiệp” sau khi thanh tra sẽ không chỉ mang lại câu trả lời cần thiết cho nghề sản xuất nước mắm truyền thống,  mà quan trọng hơn cả là mang đến cho người tiêu dùng thông tin cần thiết để lựa chọn, nhằm không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...