Hoa hậu H'Hen Niê bị người giấu mặt 'tố' sự thật sốc sau khi đăng quang

2018-02-24 23:14:19 0 Bình luận
Một người đàn ông đã chính thức lên tiếng nói về cuộc sống và cách cư xử của H'Hen Niê sau khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đến nay, cái tên H’Hen Niê "phủ sóng" rộng khắp và được tìm kiếm khá nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh ngoại hình nóng bỏng, quyến rũ cùng sự chân chất, thật thà, hoàn cảnh gia đình của tân Hoa hậu cũng khiến nhiều người quan tâm.

 

Mới đây nhất, một người anh của H'Hen Niê đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình trạng hiện tại của Hoa hậu kể từ sau khi cô đăng quang. Theo đó, người này viết, "Có những cái “ngốc” đáng lên án nhưng cũng có những cái “ngốc” lại đáng trân trọng. Ví như “ngốc” cho cộng đồng - cho xã hội được tốt hơn chẳng hạn.

Về ăn tết phải ứng trước với xài hết lì xì khi chưa hết tết là biết Hoa hậu của chúng ta cháy túi như thế nào rồi. Không nhà hàng, không cafe quán xá. Ở nhà ngoài canh cà đắng, lá mì, khô nướng... có bữa chỉ ăn cơm trắng với đậu sống giã thôi chứ chẳng có xuề xoà 2,3 món nói gì chục món như người ta.

Nhiều người nói Hoa hậu chắc nhiều tiền lắm, chắc giàu lắm. Nhiều tiền có đó, giàu có đó... nhưng sẽ có cho những người ích kỷ chỉ giữ khư khư cho bản thân mình. Còn những người xuất thân cùng cực, nghèo khó thì niềm vui của họ là việc mang lại hạnh phúc và sự đủ đầy cho mọi người. Thương Niê H'Henn! Chúa thêm sức trên hành trình của em!".

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của người đàn ông này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã dành lời ngợi khen không chỉ cho nhan sắc mà cả tấm lòng cùng sự chân thành của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Một cư dân mạng cho rằng, "Đọc mà cảm động vô cùng, trân trọng tấm lòng ấy quá? Tất cả vì cộng đồng vì xã hội! Cảm ơn cuộc đời đã dâng tặng cho chúng ta một cô tấm đáng yêu. Mãi yêu Hen!".

 
Nhiều người xúc động và dành lời ngợi khen cho Hoa hậu H'Hen Niê


Một cư dân mạng khác cho rằng, "Một tấm lòng nhân hậu đáng trân quý và chúng ta nên học hỏi ở Hen, thật thà chất phác mà không kém phần khôn khéo".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu H'Hen Niê đã có những chia sẻ thẳng thắn về kế hoạch của cô sau khi đăng quang. Theo đó, người đẹp gốc dân tộc Ê đê cho biết, sau khi đăng quang khoảng một tuần, mẹ có gọi điện và nói với cô rằng khi nhận được tiền thưởng điều đầu tiên cô phải làm đó là những công việc hỗ trợ xã hội, những điều mà cô đã hứa trước tiên. Sau khi nghe được những lời nói đó H'Hen Niê đã rất hạnh phúc và tôi hứa với mẹ chắc chắn sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thưởng của mình cho quê hương.

"Tuy rằng số tiền thưởng đấy đối với tôi rất lớn và cần thiết dành cho gia đình mình, nhưng nếu như mình biết dành cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình sẽ có ý nghĩa và tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, tôi đã sử dụng hết số tiền thưởng để đi làm từ thiện và chỉ dành riêng cho mình 20 triệu gửi lại cho xã nhà để họ có thể làm đường hoặc làm đèn điện đường, đây là một kỷ niệm mà tôi muốn dành cho quê hương. Có thể nói số tiền thưởng tôi đã nhận đủ và đã “phân tán” đúng mục đích hết" - H'Hen Niê chia sẻ.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...