Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động quỹ đạt hơn 1.000 tỷ đồng

2018-12-05 16:21:21 0 Bình luận
Ngày 5/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023. Trên 200 đại biểu khắp cả nước đã tới dự.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần IV Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Ảnh: V.A)


Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những thành tựu Hội đã đạt được. Đồng thời, ông cho rằng Hội cần thực hiện tốt hơn nữa việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam; kiên trì cuộc vận động, đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam thông qua hình thức, biện pháp phù hợp.

"Cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam không chỉ là giải quyết hậu quả chiến tranh mà còn góp phần ngăn ngừa chiến tranh, ngăn ngừa sử dụng vũ khí giết người hàng loạt" - ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Kết quả nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động nguồn lực, vận động quỹ đạt hơn 1.139 tỷ đồng; trong đó các tổ chức và cá nhân trong nước ủng hộ 1.076 tỷ 818 triệu đồng, ngoài nước ủng hộ 62 tỷ 470 triệu đồng, công tác quản lý quỹ chặt chẽ, sử dụng hiệu quả.

Cụ thể, từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2018, các cấp Hội đã chi giúp đỡ nạn nhân hơn 1.146 tỷ đồng với các hình thức đa dạng, mang tính bền vững, gồm: chi xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề, trở thành "mái ấm" của các nạn nhân, góp phần giảm bớt khó khăn và đưa các nạn nhân sớm hòa nhập cộng đồng. Các cơ sở xông hơi giải độc hơn 66 tỷ đồng; xây dựng nhà tình nghĩa (1.972 nhà) 98,6 tỷ đồng; trợ cấp học bổng (3.958 suất) gần 12 tỷ đồng; trợ giúp tìm việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, làm kinh tế, tặng các phương tiện sinh hoạt, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí...

Đặc biệt, Hội đã bước đầu điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam trong bối cảnh mới, có nhiều hoạt động hỗ trợ bà Trần Tố Nga khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ, vận động ủng hộ vụ kiện về tinh thần và vật chất được trên 2,7 tỷ đồng và 1 triệu chữ ký.

Hội cũng đã đẩy mạnh các hoạt động vận động, tham dự nhiều diễn đàn, làm việc với các cơ quan nhà nước và tổ chức quần chúng của nhiều nước để vận động phối hợp đấu tranh. Lãnh đạo Hội đã tiếp xúc với cơ quan Chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao và một số nghị sĩ Mỹ để vận động trình Quốc hội Mỹ 2 dự luật yêu cầu Chính phủ Mỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Kết quả từ chỗ phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam, Chính phủ Mỹ đã chính thức tham gia cùng Việt Nam tẩy độc môi trường tại điểm nóng ở Việt Nam. Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) cũng đã triển khai thực hiện 6 dự án hỗ trợ người khuyết tật trong đó có nạn nhân chất độc da cam và đang cân nhắc thực hiện một số dự án khác cho nạn nhân chất độc da cam…

Đại hội đã bầu ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ IV, gồm 97 vị đại biểu được bầu vào ban chấp hành trung ương hội, đại diện của 63 tỉnh thành trên cả nước. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...