Hơn 80% người dân đánh giá hài hòa về thiết kế đoàn tàu metro tuyến số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội

2018-09-29 12:18:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 28/9/2018 tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã tiến hành lễ công bố kết quả khảo sát ý kiến cộng đồng về thiết kế đoàn tàu metro tuyến số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Theo kết quả cuộc khảo sát cho thấy, hơn 80% ý kiến tham gia khảo sát đánh giá mẫu đoàn tàu do Alstom (Pháp) thiết kế là đẹp và hài hòa; hơn 90% số người được hỏi cho biết sẵn sàng sử dụng phương tiện giao thông này khi tàu metro đi vào vận hành chính thức.


Dự án Tuyến đường sắt Đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) là một phần trong hệ thống giao thông công cộng tích hợp cho 6 quận của Hà Nội, gồm 12 nhà ga với 8 ga trên cao, 4 nhà ga ngầm, 12,5km đường ray đôi trải dài từ Nhổn - vùng ngoại ô phía Tây, đến ga Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc hoàn chỉnh phương án thiết kế ngoại thất, nội thất của đoàn tàu thuộc Dự án Tuyến đường sắt Đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, Ban quản lý đường sắt Hà Nội đã tiến hành khảo sát ý kiến cộng đồng dọc tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, đi qua 6 quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Hơn 1000 người được lựa chọn ngẫu nhiên tham gia đóng góp ý kiến bao gồm các giới chức khác nhau, độ tuổi khác nhau và giới tính ngẫu nhiên thông qua khảo sát trực tuyến và online qua mạng xã hội và báo điện tử. Các tiêu chí thiết kế của đoàn tàu được mọi người quan tâm là thời gian chính xác, không tắc đường, chỗ ngồi thoải mái phù hợp với người già, người khuyết tật, thiết kế nội thất hiện đại, màu sắc hài hòa.



Kết quả khảo sát là hơn 80% người được khảo sát đồng ý với thiết kế tàu điện và đánh giá rất cao yếu tố nội ngoại thất; 90% cho thấy mức độ sẵn sàng sử dụng tàu điện khi đưa vào hoạt động do “không tắc đường” và “thời gian di chuyển được rút ngắn”; Các yếu tố về “Ngoại thất phù hợp với tiêu chí Hành trình xanh” và “Nội thất thoải mái, phù hợp với người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai” được đánh giá cao và cũng là yếu tố được nhà sản xuất hướng đến.

Ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết “Cuộc khảo sát đã được tiến hành theo đúng kế hoạch, chủ trương của UBND TP Hà Nội giao cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, với phương pháp khảo sát chuyên nghiệp, mẫu chọn tiêu biểu, đúng đối tượng cần khảo sát.”



Sau khi được UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt mẫu thiết kế đoàn tàu metro số 3, đơn vị thiết kế và thi công Alstom sẽ bắt đầu sản xuất. Theo ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, dự kiến đoàn tàu tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn đi trên cao 8km vào đầu năm 2021, bắt đầu từ Nhổn đến ga S8 (Cầu Giấy), 4,5 km đi ngầm còn lại sẽ khai thác vào cuối năm 2022. Tuyến metro này sẽ là điểm nhấn trong giao thông đô thị Hà Nội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...