Huyện Đông Sơn: Chăm lo cho đối tượng chính sách, NCC là trách nhiệm, nghĩa tình

2018-08-26 17:42:21 0 Bình luận
Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác ngành LĐ-TB&XH năm 2018, ngay từ đầu năm, ngành LĐ-TB&XH huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã không ngừng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, trong đó đặc biệt coi trọng công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công (NCC).

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh huyện Đông Sơn luôn quan tâm thực hiện kịp thời đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC. Chính vì vậy đời sống NCC trên địa bàn huyện Đông Sơn ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng luôn được huyện Đông Sơn đảm bảo chi trả kịp thời, đúng, đủ cho các đối tượng. Đảm bảo 100% đối tượng NCC được cấp thẻ BHYT.


Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo huyện Đông Sơn thăm, tặng quà các gia đình chính sách, NCC nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS


Ngay trong dịp Tết nguyên đán 2018, huyện Đông Sơn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 2.669 đối tượng là mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, trao quà của Chủ tịch nước cho 2.619 đối tượng NCC; cấp 2.669 xuất quả của Chủ tịch UBND tỉnh cho NCC; huyện Đông Sơn đã trao tặng quà cho 102 đối tượng NCC; Huyện ủy huyện Đông Sơn đã thăm, tặng quà cho 18 gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Ngoài ra các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn cũng trao tặng quà cho hơn 1.000 NCC trên địa bàn.

Đối với Chế độ chính sách cho đối tượng BTXH và Thanh niên xung phong, huyện Đông Sơn đã chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội và thanh niên xung phong đầy đủ, kịp thời qua kênh Bưu điện huyện. Ba tháng đầu năm 2018 đã xét duyệt 185 hồ sơ BTXH. Kết quả: 137 hồ sơ giải quyết trả kết quả, trả lại 48 hồ sơ. Xét duyệt cấp thẻ BHYT cho: 1.289 người cao tuổi, 2.794 đối tượng BTXH, 1.097 đối tượng cận nghèo 797, 1.369 đối tượng cận nghèo 705. Phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch, BHXH huyện quyết toán kinh phí mua BHYT cho các đối tượng chính sách năm 2017.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS 27/7/1947 – 27/7/2018, ngoài các hoạt động tri ân gia đình chính sách, NCC trên địa bàn, huyện Đông Sơn đã tổ chức thăm, tặng quà và trao quà của chủ tịch nước, cấp kinh phí quà cho 2.642 đối tượng chính sách NCC về các xã, thị trấn đầy đủ, kịp thời. Cấp 2.667 xuất quà của chủ tịch UBND tỉnh, thăm, tặng đối tượng chính sách NCC, đối tượng thờ cúng liệt sỹ đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn cùng với Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà tại nhà 5 đối tượng NCC thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, già yếu. Ngoài ra, huyện Đông Sơn cùng với Ban trị sự phật giáo huyện đã tổ chức Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn huyện tại Nhà bia liệt sĩ huyện. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 30 xuất quà cho thân nhân liệt sĩ, người có công tại Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ của huyện. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại gia đình 15 đối tượng NCC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 27/7. Các xã trong huyện cũng đã tổ chức thăm, tặng quà 2.392 đối tượng. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày TBLS, người có công và gia đình người có công trên toàn huyện được tặng 7.771 xuất quà từ nguồn của trung ương, tỉnh, huyện, xã với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chăm lo về đời sống vật chất, nâng cao mức sống cho đối tượng chính sách, huyện Đông Sơn còn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho các đối tượng được sống vui, sống khỏe nhằm phần nào bù đắp những vết thương chiến tranh. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân huyện Đông Sơn đã và đang làm rất nhiều việc để cuộc sống của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công ngày càng được đầy đủ và tốt đẹp hơn…

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, ngành LĐ-TB&XH huyện Đông Sơn tiếp tục giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, ưu đãi đối với NCC theo quy định, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước, ngành LĐ-TB&XH giao phó.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...